Long An: Phụ huynh xông vào trường dùng nón bảo hiểm đánh cô giáo chấn thương đầu phải đi cấp cứu

Thiên Kim,
Chia sẻ

Cho rằng cô giáo giữ con mình ở lại trường không rõ ràng, người đàn ông đã lao xe máy vào trường rồi dùng nón bảo hiểm tấn công cô giáo đang dạy con mình trọng thương trước mặt các học sinh khác.

Ngày 20/5, lãnh đạo UBND xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa (Long An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một phụ huynh tấn công cô giáo trọng thương.

Bước đầu, Công an xã Lộc Giang đã làm việc với ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi, ngụ Long An) về hành vi dùng nón bảo hiểm đánh nữ giáo viên chấn thương phải nhập viện cấp cứu. 

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 19/5 khi cô Đặng Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 trường tiểu học - THCS Lộc Giang đang đứng lớp dạy học sinh chép bài.

Lúc này, cô nhìn ra cổng thấy ông Phúc, phụ huynh em N.B.N. (7 tuổi, đang ngồi học trong lớp) chạy xe máy qua cổng trường rồi đến tận cửa lớp học do cô Thúy đứng dạy.

Khi cô vừa bước ra thì bị ông Phúc dựng xe máy xuống tay cầm nón bảo hiểm nhào tới đánh thẳng đầu.

Long An: Nam phụ huynh xông vào trường dùng nón bảo hiểm đánh cô giáo chấn thương đầu nặng phải đi cấp cứu - Ảnh 1.

Trường tiểu học - THCS Lộc Giang, Đức Hoà, Long An. (Ảnh: MXH)

Bị đánh bất ngờ, cô đưa hai tay lên ôm đầu nhưng đối tượng vẫn không dừng lại mà tiếp tục đánh đến khi vỡ nón khiến nạn nhân ngã gục xuống nền gạch trước sự chứng kiến của các học sinh trong lớp.

Phát hiện sự việc, bảo vệ trường cùng một số thầy cô lớp khác chạy đến can ngăn ông Phúc và nhanh chóng đưa cô Thúy đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (Long An) cấp cứu.

Tại bệnh viện, nạn nhân được xác định bị chấn thương nặng vùng đầu. Vì hoàn cảnh nạn nhân khó khăn và neo đơn, trường đã cắt cử một số giáo viên thay phiên chăm sóc cô Thúy.

Lý giải về nguyên nhân vụ việc, một số phụ huynh kể vào chiều 18/5, cháu N, con ông Phúc cùng hai học sinh khác có rời lớp muộn hơn so với các em khác.

Cho rằng cô giáo cố ý giữ con cháu mình ra trễ, sáng 19/5 ông nội bé vào gặp Hiệu trưởng đề nghị nhà trường làm rõ sự việc.

Gần 30 phút sau, ông Phúc lao vào trường và hành hung cô Thúy.

Chia sẻ