Lời khai của người con gái tẩm xăng đốt bố mẹ già ở Hà Nam: Do mâu thuẫn gia đình

Quang Tiến,
Chia sẻ

Do mâu thuẫn gia đình, Loan nghĩ ra cách dùng xăng hắt lên người bố mẹ ruột đang ngủ rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ trốn. Sự việc khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 4/5, Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án Giết người xảy ra vào khoảng 0h ngày 2/5 ở thôn Thanh Nộn 2 (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng).

Theo khai khác ban đầu, do mâu thuẫn gia đình dẫn đến cãi vã, Lê Thị Loan (41 tuổi) đã nghĩ ra cách dùng xăng hắt lên người bố mẹ ruột (đang ngủ trong phòng ngủ của gia đình) là ông Lê Xuân L. và bà Trương Thị H. rồi châm lửa đốt chết.

Lời khai của người con gái tẩm xăng đốt bố mẹ già ở Hà Nam: Do mâu thuẫn gia đình - Ảnh 1.

Đối tượng Loan tại cơ quan điều tra.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, người phụ nữ đã bỏ trốn đến Thanh Hóa.

Hai nạn nhân sau đó được mọi người phát hiện cứu chữa và đưa đi viện cấp cứu. Hậu quả: Bà H. bị bỏng nặng, hiện đang cấp cứu tại Viện bỏng Trung ương trong tình trạng nguy kịch. Ông L. bị thương trong quá trình cứu chữa bà H., một số tài sản của gia đình bị cháy.

Sau khi vụ việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cùng các đơn vị chức năng đã tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người làm chứng, thu thập các tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra xác định đối tượng gây án là Lê Thị Loan (con gái ruột của nạn nhân).

Biết Loan đã lẩn trốn nên cơ quan điều tra đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nóng đối tượng khi Loan khi đang lẩn trốn tại phường Bắc Sơn (Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Quá trình đấu tranh, Lê Thị Loan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Loan về hành vi Giết người, vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ