Lời khai của con rể 24 tuổi đâm chết cha vợ

Hà Nam,
Chia sẻ

Do mâu thuẫn, người vợ giận dỗi bỏ về nhà cha ruột ở. Tuấn đến nhà ông Can để tìm gặp vợ nhưng không được nên xảy ra cãi vã và rút dao đâm chết nạn nhân.

Chiều 12/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Hòa Vang cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ án con rể đâm chết cha vợ vừa xảy ra trên địa bàn xã Hòa Phong.

Nạn nhân trong vụ án mạng này là ông Nguyễn Văn Can (SN 1968, trú thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang). Nghi phạm là Dương Văn Tuấn (SN 1996, trú thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), con rể của ông Can.

 - Ảnh 1.

Nghi phạm Tuấn tại cơ quan Công an.

Tại cơ Quan điều Tra, bước đầu Tuấn khai nhận, do trước đó thanh niên này đã xảy ra mâu thuẫn với vợ. Sau đó, người vợ giận dỗi bỏ về nhà cha ruột là ông Can ở.

Tuấn gọi điện yêu cầu người vợ trở về nhà nhưng không được.

Bực tức, khoảng 14 giờ chiều nay (12/6), Tuấn đến nhà ông Can tìm vợ, nhưng không thấy, chỉ có ông Can ở nhà.

 - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc.

Lúc này, Tuấn yêu cầu ông Can bảo con gái ra gặp mình thì giữa Tuấn và cha vợ đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Tuấn bất ngờ cầm dao đâm từ phía sau lưng cha vợ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tuấn đã đến công an đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ