Lợi dụng luật, nhiều học sinh Hàn Quốc cố ý nằm trên vạch kẻ đường... nghịch điện thoại khiến nhiều người chết lặng

PHẠM TRANG,
Chia sẻ

Lợi dụng pháp luật, nhiều học sinh Hàn Quốc đã cố ý nằm trên vạch kẻ đường và sử dụng điện thoại khiến không ít người bức xúc.

Vào tháng 3/2020, Hàn Quốc đã bắt đầu thực thi luật Minsik về việc sửa đổi giao thông đường bộ, tăng cường xử phạt những người gây ra tai nạn giao thông tại khu vực gần trường học, hay còn gọi là khu vực bảo vệ trẻ em, nhằm bảo đảm sự an toàn cho các em nhỏ đến trường. Điều luật này được thông qua là do nỗ lực của 1 đôi vợ chồng trẻ và tính mạng của con trai họ - bé Kim Min Sik, 9 tuổi.

Lợi dụng luật, nhiều học sinh Hàn Quốc cố ý nằm trên vạch kẻ đường... nghịch điện thoại khiến nhiều người chết lặng - Ảnh 1.

Luật Minsik được thông qua nhằm bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn giao thông trong khu vực gần trường học

Theo đó, nếu một người điều khiển phương tiện giao thông qua khu vực trường học mà không giảm tốc độ, dẫn đến cái chết cho trẻ em dưới 12 tuổi sẽ bị trừng phạt theo quy định của pháp luật. Nếu nạn nhân tử vong, người điều khiển phương tiện sẽ phải chịu mức án phạt cao nhất là chung thân hoặc trên 3 năm tù.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, không ít học sinh Hàn Quốc lại lợi dụng điều luật này để cố tình đùa giỡn, thậm chí nằm “lướt” điện thoại trên vạch kẻ đường cho người đi bộ trong "khu vực bảo vệ trẻ em" khiến nhiều người chết lặng.

Lợi dụng luật, nhiều học sinh Hàn Quốc cố ý nằm trên vạch kẻ đường... nghịch điện thoại khiến nhiều người chết lặng - Ảnh 2.

Theo các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, việc nằm trên vạch kẻ đường trong khu vực trường học dường như ngày càng phổ biến. Kể từ 26/8, trên các diễn đàn trực tuyến lớn của Hàn Quốc không ngừng lan truyền những hình ảnh về vấn đề này.

Trong đó, điển hình là việc nhóm học sinh ung dung nằm trên vạch kẻ đường ngang qua trước một trường một trường tiểu học và nghịch điện thoại. Mặc dù may mắn vào thời điểm này đường khá vắng nhưng đây vẫn là hành vi khá nguy hiểm.

Tương tự, tại Ilsan (thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi) đã có hai học sinh thản nhiên nằm trên vạch kẻ đường giữa ban ngày. Hành vi này khiến những người lái xe ngang qua rất phẫn nộ. Họ đã đăng tải những hình ảnh này lên mạng xã hội cùng lời lẽ khá bức xúc:

“Gần đây, tôi không hiểu những đứa trẻ điên khùng này đang nghĩ gì… Chúng cứ vậy nằm trên vạch kẻ đường giữa ngã tư, dang rộng tay chân. Nghe nói đây là "trò chơi luật Minsik" đang được yêu thích.”

Lợi dụng luật, nhiều học sinh Hàn Quốc cố ý nằm trên vạch kẻ đường... nghịch điện thoại khiến nhiều người chết lặng - Ảnh 3.

Một bức ảnh khác chụp ở Seongyeon-myeon, Chungnam cho thấy hai học sinh mặc quần đùi nằm trên vạch kẻ đường vào ban đêm rồi nghịch điện thoại. Người đăng tải không khỏi bức xúc: “Giả sử nếu xảy ra tai nạn giao thông, tài xế có thể nhận hình phạt vì không chú ý đường.”

Ngoài ra, một YouTuber Hàn Quốc cũng đăng tải video được trích từ camera hành trình trên xe ghi lại cảnh 3 thiếu niên cố tình nằm trên vạch kẻ đường. Khi xe đến, chúng đứng dậy, chạy vào lề đường và không ngừng nhảy múa chế nhạo người lái xe.

Nhiều người cho rằng, cần có những điều chỉnh hoặc răn đe thích hợp để ngăn ngừa tình trạng này tiếp diễn. Đặc biệt, trẻ em cần có sự giáo dục từ cha mẹ, nhà trường để có những việc làm đúng đắn, tránh việc lợi dụng pháp luật gây hại cho chính mình và những người xung quanh.

Nguồn: ETtoday

Chia sẻ