Loạt câu đố siêu hay cho trẻ giúp thổi bùng không khí Tết, bố mẹ chỉ dành 15 phút chơi cùng mà bé nào cũng thích mê

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Con sẽ biết thêm nhiều điều về Tết cổ truyền của người Việt Nam thông qua việc giải trí với các câu đố xoay quanh chủ đề Tết và ngày xuân.

Ngày Tết cổ truyền là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, sum họp bên người thân. Để giúp cho không khí ngày Tết trong gia đình vui vẻ, nhiều người thường đưa ra những câu đố vui cho những đứa trẻ nhỏ.

Những câu trả lời hồn nhiên, ngây thơ, dễ thương của chúng chắc chắn sẽ khiến chúng ta không thể nhịn cười, đem lại không khí rộn ràng trong những ngày Tết. Bên cạnh đó, những câu đố ý nghĩa liên quan dịp này còn giúp trẻ thêm hiểu biết nhiều kiến thức về ngày Tết cổ truyền lâu đời của dân tộc.

Loạt câu đố vui cho bé giúp thổi bùng không khí Tết, bố mẹ chơi cùng con đảm bảo bé nào cũng thích mê - Ảnh 1.

Ngày Tết cổ truyền là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, sum họp bên người thân. (Ảnh minh hoạ)

Dưới đây là những câu đố vui hay về ngày Tết Nguyên đán cho trẻ em, bố mẹ cùng tham khảo nhé!

1. Tên ba vị thần tượng trưng cho sự giàu sang, hạnh phúc và sức khỏe?

- Ba ông Phúc, Lộc, Thọ.

2. Đây là 1 nghi lễ mà khi gặp nhau vào các ngày tết thường thực hiện và chào hỏi nhau?

- Chúc Tết.

3. Ngày Tết các thầy đồ thường làm gì?

- Viết câu đối.

4. Vị khách đầu tiên đến nhà chúc tết được gọi là gì?

- Người xông đất (nhà).

5. Khoảnh khắc chuyển tiếp từ năm cũ sang năm mới?

- Giao Thừa.

6. Nghi lễ diễn ra vào ngày 23 tháng chạp âm lịch gọi là gì?

- Cúng đưa ông Táo về Trời.

7. Lá dứa, lá dừa, lá dong lá nào dung để gói bánh chưng?

Loạt câu đố vui cho bé giúp thổi bùng không khí Tết, bố mẹ chơi cùng con đảm bảo bé nào cũng thích mê - Ảnh 2.

Ngày Tết gói bánh không thể thiếu lá dong. (Ảnh minh hoạ)

 - Lá dong.

8. Hột dưa ngày Tết là hột dưa gì?

- Hột dưa ngày Tết là hột dưa hấu.

9. Em hãy cho biết tổ tiên là ai?

- Tổ tiên là các vị đời xưa sinh ra trước ông bà, cha mẹ mình.

10. Bánh chưng hình gì và tượng trưng cho cái gì?

- Bánh chưng hình vuông và tượng trưng cho đất.

11. Bánh chưng làm bằng gạo gì?

- Bánh chưng làm bằng gạo nếp.

12. Bánh trời, bánh đất là gì?

- Bánh chưng, bánh giầy.

13. Loại cây đặc trưng cho ngày Tết, không hoa không trái?

- Cây nêu.

14. Khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ bước sang năm mới là gì?

- Giao thừa.

15. Sau khi chúc Tết các em nhỏ sẽ nhận được gì?

- Lì xì.

16. Hoa nào tượng trưng cho mùa xuân ở miền Bắc?

- Hoa đào.

Loạt câu đố siêu hay cho trẻ giúp thổi bùng không khí Tết, bố mẹ chỉ dành 15 phút chơi cùng mà bé nào cũng thích mê - Ảnh 3.

Hoa đào tượng trưng cho mùa xuân ở miền Bắc. (Ảnh minh họa)

17. Theo truyền thuyết dân gian, Ông Táo về trời bằng máy bay, tàu lượn siêu tốc hay phi thuyền?

- Con cá chép.

18. Trong 12 tháng thì tháng nào mình được ngủ ít nhất?

- Tháng 2 vì tháng 2 có 28 ngày ít nhất trong các tháng của năm.

19. Vạn sự như ý - Vạn sự khởi đầu nan - Vạn Hạnh Mall. Đâu là câu chúc Tết?

- Vạn sự như ý.

20. Mùng 1 Tết con thường nhìn thấy hoạt động múa lụa, múa lân hay múa lửa?

- Múa lân.

Bên cạnh đó, với các bé lớn hơn, bố mẹ có thể cùng con đố vui những câu đố mẹo sau đây nhé!

1. Sau khi ăn Tết, hai người cha và hai người con cùng đi săn, mỗi người săn được 1 con vịt. Nhưng tổng số vịt là 3 con. Vì sao?

- Hai người cha và hai người con tức là người ông, người bố và người cháu. Tổng chỉ có 3 người.

2. Con gì tới 12 giờ khuya thì có lúc thay đổi kích thước từ nhỏ qua to hoặc từ to qua nhỏ

- Con giáp.


3. Nước nào trên thế giới không có giao thừa: Việt Nam, Hàn Quốc hay Ấn Độ? 

- Nước nào cũng có giao thừa.

4. Tóp mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Câu này sai ở điểm nào?

Thịt mỡ chứ không phải tóp mỡ.

5. Ông nội đi chợ hoa xuân nhìn thấy trên cây có 1.000 con chim, ông nội dùng cái gì để có thể tóm toàn bộ?

Máy ảnh.

6. Bé Mai có thể biến toàn bộ cây xanh trong Hội hoa đào biến mất chỉ trong nháy mắt. Bé Mai đã làm gì?

Bé đi ra khỏi hội hoa.

7. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngựa, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Điểm nào sai trong câu trên?

Ngựa.

8. Có nửa chai rượu Tết, miệng nút chai bằng nút mềm. Không đạp chai rượu, không lấy nút, không khoan lỗ. Làm sao uống được?

Đẩy nút chai vào trong.

Chia sẻ