Lo ngại sự an toàn của trẻ nhỏ dịp Hè, hàng ngàn trẻ được giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sau khi xem xong vở kịch rối về phòng chống xâm hại trẻ em, đến phần thực hành, một tên “yêu râu xanh” chạy ra sân khấu nhưng không ngờ đã bị các em học sinh bao vây phản ứng lại.

Vừa qua, tổ chức Phi chính phủ Good Neighbors International (GNI) phối hợp với trường Đoàn Thị Điểm Greenfield School triển khai chương trình giáo dục "Nâng cao năng lực bảo vệ bản thân cho trẻ em" tới hơn 1700 học sinh tiểu học và THCS, THPT đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các em học sinh.

Sau khi xem xong vở kịch rối về phòng chống xâm hại, các em học sinh ùa ra chống lại tên yêu râu xanh.

Theo đại diện GNI, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Đặc biệt là vào những dịp nghỉ dài ngày, hoặc thường xuyên phải xa bố mẹ và sống độc lập, trẻ em cần được bảo vệ trước những nguy cơ về xâm hại thân thể, xâm hại tình dục.

Vì vậy, trẻ em nhất thiết phải được giáo dục để tự bảo vệ bản thân nên tổ chức này muốn đưa chương trình giáo dục "Nâng cao năng lực bảo vệ bản thân cho trẻ em" vào các địa phương để phổ cập cho các em.

Lo ngại sự an toàn của trẻ nhỏ dịp Hè, hàng ngàn trẻ được giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại - Ảnh 2.

Thay vì sợ sệt, các em nhanh nhảu chạy đến cùng đáp trả kẻ xấu.

Lo ngại sự an toàn của trẻ nhỏ dịp Hè, hàng ngàn trẻ được giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại - Ảnh 3.

Đại diện GNI nói về hiệu quả sau mỗi buổi giáo dục kĩ năng cho các em học sinh

Đây là chương được thiết kế bởi các chuyên gia về giới và phòng chống xâm hại từ GNI cùng đội ngũ cố vấn về bảo vệ trẻ em của GNI.

Với bộ công cụ hỗ trợ gồm sách truyện, búp bê giải phẫu và kịch rối - puppet show, chương trình truyền tải tới các em học sinh kiến thức cơ bản về các bộ phận trên cơ thể, cách chăm sóc và bảo vệ các bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể.

Lo ngại sự an toàn của trẻ nhỏ dịp Hè, hàng ngàn trẻ được giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại - Ảnh 4.

Các em học sinh mạnh dạn dùng vật dụng để đáp trả tên yêu râu xanh.

Lo ngại sự an toàn của trẻ nhỏ dịp Hè, hàng ngàn trẻ được giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại - Ảnh 5.
Lo ngại sự an toàn của trẻ nhỏ dịp Hè, hàng ngàn trẻ được giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại - Ảnh 6.

Sau khi xem xong một vở kịch, học sinh thi nhau trả lời các tình huống.

Lo ngại sự an toàn của trẻ nhỏ dịp Hè, hàng ngàn trẻ được giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại - Ảnh 7.

Vở kịch rối có nội dung về giáo dục tự bảo vệ bản thân.

Lo ngại sự an toàn của trẻ nhỏ dịp Hè, hàng ngàn trẻ được giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại - Ảnh 8.

Một tình huống giả định trong phần thực hành.

Tên yêu râu xanh muốn giở trò xấu với một bạn nhỏ.

Lo ngại sự an toàn của trẻ nhỏ dịp Hè, hàng ngàn trẻ được giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại - Ảnh 10.

Các bé cùng chạy đến “tấn công” yêu râu xanh.

Các em được thực hành những bài tập tình huống để trang bị những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân thông qua việc nhận biết và mô tả được các cảm giác an toàn, không an toàn với người thân và thực hành xử lý tình huống nguy hiểm qua diễn kịch tình huống…

Cũng theo tổ chức phi chính phủ này, chương trình Nâng cao năng lực bảo vệ bản thân cho trẻ em đã được triển khai tại nhiều địa phương tại Việt Nam như ở Hòa Bình, Thanh Hóa... và được đánh giá là một chương trình thực tiễn, hấp dẫn và hiệu quả trong giáo dục trẻ em ý thức và kĩ năng tự bảo vệ.

Chia sẻ