Lên mạng giả gái, lừa nạn nhân khỏa thân để chụp ảnh tống tiền

MINH THU,
Chia sẻ

Các đối tượng ở Trung Quốc dùng da giả, ngực giả và chỉnh sửa ảnh trên mạng để biến thành nữ giới đi lừa và tống tiền nhiều nạn nhân.

Cảnh sát Trung Quốc đã phát cảnh báo về hình thức lừa đảo tinh vi nhằm tống tiền trên mạng. Theo đó, nhiều đối tượng vốn là nam giới đã giả gái để dụ dỗ nam giới cởi bỏ quần áo, sau đó chụp ảnh và dùng chính những bức ảnh này để tống tiền nạn nhân.

Thủ đoạn của các đối tượng phạm tội là dùng da giả, đeo ngực giả và sử dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh để tạo thành khuôn mặt nữ giới trên mạng.

Lên mạng giả gái, lừa nạn nhân khỏa thân để chụp ảnh tống tiền - Ảnh 1.

Các đối tượng lên mạng giả gái, lừa nạn nhân khỏa thân để chụp ảnh tống tiền ở Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Ngoài lời cảnh báo, cảnh sát Trung Quốc còn cho công bố đoạn video minh chứng cho hành vi lừa đảo trên mạng này. Cụ thể, trong đoạn video, một người trông giống như phụ nữ không mặc gì ngoài chiếc áo lót cùng quần sooc và bắt đầu lột bộ da giả xuống dưới cổ. Tiếp đó, bộ ngực giả và tấm da giả cũng bị tháo ra để lộ xương ức của nam giới. Người này tiếp tục cởi những đồ giả gắn trên mặt. Từ đây, thân phận nam giới của kẻ lừa đảo bị bại lộ. Đoạn video còn cho thấy hình ảnh 2 người đàn ông bị bắt giữ khi đang cầm trên tay bộ ngực giả làm nữ giới.

Những hình ảnh trên được cảnh sát tỉnh Chiết Giang công bố và nhanh chóng được cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ.

“Bạn nghĩ rằng điều bạn thấy là chính xác? Đừng tham gia trò chuyện (chat) khỏa thân. Bởi đó chỉ là một trò lừa đảo”, nữ sĩ quan cảnh sát nói trong video.

Sau khi xem đoạn video, không ít người phải thốt lên về mức độ lừa đảo tinh vi của các đối tượng.

“Đây đúng là 'họa bì' trong đời thực”, hay, “Đó là lý do tại sao không nên có mối quan hệ với ai đó trên mạng, bởi một người phụ nữ xinh đẹp bạn nhìn thấy có thể là đàn ông ở đời thực”, là 2 trong số bình luận của cư dân mạng Trung Quốc.

Theo cảnh sát, các đối tượng lừa đảo thường thu thập thông tin cá nhân của các nạn nhân mà chúng nhắm tới và một số ngành nghề dễ bị đưa vào tầm ngắm như bác sĩ, giáo viên và công chức.

Từ những hình ảnh khỏa thân thu thập được, chúng yêu cầu nạn nhân gửi tiền chuộc nếu không sẽ gửi cho gia đình và bạn bè của nạn nhân. Cảnh sát nhấn mạnh, nhiều nạn nhân bị tống tiền từ 2 lần trở lên.

Trong những năm gần đây, tình trạng lừa đảo trên mạng sử dụng hình ảnh phụ nữ trẻ đẹp để dẫn dụ ngày càng trở nên phổ biến nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 hoành hành.

Sở Cảnh sát tỉnh Quảng Đông từng cho biết chỉ trong nửa đầu năm 2020, đơn vị này đã tiếp nhận hơn 9.200 báo cáo về việc bị tống tiền liên quan tới hoạt động trò chuyện khỏa thân trên mạng. Ngoài ra, 86 đối tượng thuộc 10 băng nhóm phạm tội đã bị bắt giữ ở tỉnh Quảng Đông liên quan tới hành vi tống tiền trên.

Lên mạng giả gái, lừa nạn nhân khỏa thân để chụp ảnh tống tiền - Ảnh 2.

 

Chia sẻ