Lên cửa khẩu mua vũ khí thô sơ, đồ chơi tình dục về quê bán thì bị bắt

TUẤN MINH,
Chia sẻ

Mua số lượng lớn vũ khí thô sơ như gậy 3 khúc, dao gấp, dùi cui điện, bao cao su và đồ chơi tình dục từ cửa khẩu Tân Thanh về quê bán, khi đang đi giao cho khách thì Nguyễn Tử Hiếu ở Ninh Bình bị công an phát hiện, bắt giữ.

Sáng nay 17-12, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an TP Tam Điệp vừa phát hiện, bắt giữ 1 xe ôtô chở rất nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, nghi xuất xứ từ Trung Quốc về địa bàn tiêu thụ.

Lên cửa khẩu mua vũ khí thô sơ, đồ chơi tình dục về quê bán thì bị bắt - Ảnh 1.

Nguyễn Tử Hiếu và số hàng không rõ nguồn gốc mua từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) - Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16-12, qua công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Trần Phú thuộc tổ 6, phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, Công an TP Tam Điệp phát hiện xe ôtô BKS 35A-174.01 đỗ ven đường có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ gồm: 9 gậy rút ba khúc bằng kim loại, 21 dao gấp, 10 dùi cui điện, 30 ná có dây cao su và nhiều bao cao su, đồ chơi tình dục.

Lái xe Nguyễn Tử Hiếu (SN 1984, ngụ thôn Đoàn Kết, xã Yên Sơn, TP Tam Điệp) khai mua số hàng hóa trên của một người không quen biết tại cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) về bán để kiếm lời.

Lên cửa khẩu mua vũ khí thô sơ, đồ chơi tình dục về quê bán thì bị bắt - Ảnh 2.

Bao cao su và đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc, xuất xứ - Ảnh: Công an Ninh Bình

Khi Hiếu đang chở số hàng trên đến điểm giao dịch chờ khách tới lấy thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Tam Điệp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lên cửa khẩu mua vũ khí thô sơ, đồ chơi tình dục về quê bán thì bị bắt - Ảnh 3.

Chia sẻ