Lê Giang gây cười không ngớt vì chiêu "tự hại" Kasim Hoàng Vũ bằng vũ điệu khác người

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Được đàn em mời lên sân khấu để nhảy múa phụ họa, Lê Giang vô tư trình diễn mà không hề biết rằng cậu chàng kia chính là đối thủ của mình.

Tập đầu tiên của Đấu trường âm nhạc sẽ lên sóng vào tối 2/9 trên THVL. Trong tập này, ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã xuất hiện với vai trò Át chủ bài. Anh thay mặt đội thủ lĩnh Lê Giang "đấu lại" Trương Quốc Bảo trong ca khúc Cánh hồng phai.

Lê Giang gây cười không ngớt vì chiêu tự hại Kasim Hoàng Vũ bằng vũ điệu khác người  - Ảnh 1.

Trương Quốc Bảo.

Lê Giang gây cười không ngớt vì chiêu tự hại Kasim Hoàng Vũ bằng vũ điệu khác người  - Ảnh 2.

Lê Giang.

Tuy không tự tin về giọng hát nhưng Trương Quốc Bảo lại có phần biểu diễn vô cùng sinh động. Nam MC đã dùng chiến thuật "mỹ nam kế" dụ thủ lĩnh Lê Giang múa phụ họa cho phần biểu diễn của mình. Chỉ bằng bông hồng Lê Giang đã hoàn toàn bị chinh phục, cô "miệt mài" phụ họa cho Trương Quốc Bảo từ vũ điệu này sang vũ điệu khác. Điều trớ trêu là Trương Quốc Bảo lại đang đấu với Kasim - thí sinh đội Lê Giang. Thế là do "vui hơi quá", Lê Giang đã tự hại chính mình.

Lê Giang gây cười không ngớt vì chiêu tự hại Kasim Hoàng Vũ bằng vũ điệu khác người  - Ảnh 3.

Lê Giang gây cười không ngớt vì chiêu tự hại Kasim Hoàng Vũ bằng vũ điệu khác người  - Ảnh 4.

Lê Giang gây cười không ngớt vì chiêu tự hại Kasim Hoàng Vũ bằng vũ điệu khác người  - Ảnh 5.

Lê Giang và Trương Quốc Bảo.

Không chịu thua Trương Quốc Bảo, Kasim Hoàng Vũ nhanh trí mời Vũ Hà khiêu vũ cùng mình. Tuy có màn khiêu vũ ấn tượng nhưng bạn diễn của nam ca sĩ chưa nhiệt tình bằng đội bạn. Đặc biệt với vũ điệu "lăng quăng", Lê Giang đã giúp Trương Quốc Bảo "ăn điểm" từ ban giám khảo. Chỉ vì "đam mê phụ họa" Lê Giang đã "bắt tay" với đội bạn "tự hại" Át chủ bài Kasim Hoàng Vũ.

Lê Giang gây cười không ngớt vì chiêu tự hại Kasim Hoàng Vũ bằng vũ điệu khác người  - Ảnh 6.

Lê Giang gây cười không ngớt vì chiêu tự hại Kasim Hoàng Vũ bằng vũ điệu khác người  - Ảnh 7.

Kasim Hoàng Vũ và Vũ Hà.

Trong Đấu trường âm nhạc điểm của phần thi đấu được quyết định bởi 13 giám khảo. Điểm của 7 giám khảo sẽ được tiết lộ ở đèn led dưới mặt sân khấu. 6 điểm còn lại sẽ được công bố cùng lúc đấu sĩ bị lọt hố. Đội nào loại hết được đấu sĩ của đội khác sẽ trở thành đội chiến thắng với giải thưởng 20 triệu đồng. 

Mỗi đội có quyền sử dụng 1 "át chủ bài" khi cảm thấy thí sinh của mình khó có khả năng chiến thắng trước đối thủ. Khi quyền "át chủ bài" được kích hoạt, một ca sĩ sẽ xuất hiện để thay thế thí sinh của đội đó thi đấu. Trong trường hợp át chủ bài thua cuộc, át chủ bài sẽ là người bị rơi xuống hố. Ai có số điểm thấp hơn từ 13 giám khảo sẽ rơi xuống chiếc hố cao hơn 2m của chương trình. Chiếc hố cao nhưng vô cùng an toàn với hơn 10kg mút và lớp đệm dày hơn 50cm.

Tuy đã được ban tổ chức chuẩn bị những vật dụng bê đỡ an toàn nhưng các đấu sĩ vẫn vô cùng lo lắng, hồi hộp khi lần đầu đứng trên "nắp hố". Nếu Đào Bá Lộc, Minh Xù "cầu nguyện", Trương Quốc Bảo "hào hứng" thì Phượng Vũ lại tỏ ra khá "sợ hãi" trong thời gian chờ kết quả. Nguyên nhân khiến Phượng Vũ lo lắng do cô vừa "tháo bột" sau khi lành chấn thương ở tay. Phượng Vũ hào hứng chia sẻ dù tay mới khỏi chưa lâu nhưng cô vẫn nhận lời tham gia vì vô cùng ấn tượng với format của chương trình.

Lê Giang gây cười không ngớt vì chiêu tự hại Kasim Hoàng Vũ bằng vũ điệu khác người  - Ảnh 8.

Phượng Vũ.

Lê Giang gây cười không ngớt vì chiêu tự hại Kasim Hoàng Vũ bằng vũ điệu khác người  - Ảnh 9.

Minh Xù và Ali Hoàng Dương.

Lê Giang gây cười không ngớt vì chiêu tự hại Kasim Hoàng Vũ bằng vũ điệu khác người  - Ảnh 10.

Đào Bá Lộc.

Lê Giang gây cười không ngớt vì chiêu tự hại Kasim Hoàng Vũ bằng vũ điệu khác người  - Ảnh 11.

Tiêu Châu Như Quỳnh.

Ngoài các đấu sĩ, thủ lĩnh Lê Giang, Cát Tường, Vũ Hà cũng vô cùng thích thú với chiếc "hố". Cả ba đùa vui bắt chước lại phong thái khi bị "lọt hố" và bày tỏ mong muốn được trở thành đấu sĩ để được "lọt hố" cùng nhau. Nghệ sĩ Cát Tường chia sẻ: "Quan trọng đến với gameshow là phải vui và mang đến thật nhiều tinh thần giải trí cho khán giả xem truyền hình".

Chia sẻ