Lễ đăng quang của Vua Charles III: Chi phí bao nhiêu và ai sẽ chi trả?

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Vua Charles đệ tam được cho là đang lên kế hoạch tổ chức lễ đăng quang "ít tốn kém" hơn trong bối cảnh Anh đang hứng chịu cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Ngày 6/5, Vương quốc Anh sẽ tổ chức lễ đăng quang của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, lễ đăng quang đầu tiên sau hơn 70 năm tại Anh.

Lễ đăng quang sẽ bao gồm lễ kỷ niệm kéo dài ba ngày với các bữa tiệc đường phố và một đám rước công cộng lớn.

Một câu hỏi dường như xuất hiện trong tâm trí của nhiều người rằng lễ đăng quang này sẽ tốn bao nhiêu chi phí và ai sẽ trả khoản tiền này?

Theo dự đoán, chi phí cho lễ đăng quang là khoảng 113 triệu Euro (tương đương 100 triệu Bảng Anh)

Cũng như các lễ kỷ niệm và các sự kiện tương tự khác, tổng chi phí đầy đủ chỉ có sẵn trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau sự kiện.

Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia tin rằng lễ đăng quang sẽ tiêu tốn khoảng từ 57 triệu Euro đến 113 triệu Euro (50 triệu đến 100 triệu Bảng).

Không giống như đám cưới do Hoàng gia chi trả, lễ đăng quang là một chức năng của nhà nước, do đó người đóng thuế sẽ chủ yếu thanh toán hóa đơn.

BBC tuyên bố, một khoản kinh phí cho buổi lễ cũng sẽ đến từ Privy Purse, ví tiền bí mật, là thu nhập riêng của Chủ quyền Anh, chủ yếu từ Công quốc Lancaster.

Phần lớn chi phí của gia đình hoàng gia được chi trả bởi khoản thanh toán của người nộp thuế hàng năm được gọi là Trợ cấp có chủ quyền.

Lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II quá cố tiêu tốn 1,5 triệu Bảng Anh vào năm 1953. Con số này tương đương với 56 triệu Euro vào thời điểm hiện tại.

Chi phí cho lễ đăng quang của Vua Charles III tăng gấp đôi chủ yếu là do vấn đề an ninh, đặc biệt là phòng chống nguy cơ tấn công khủng bố tiềm tàng, điều mà vào những năm 1950 sẽ không phải là vấn đề lớn như vậy.

Trong bối cảnh Vương quốc Anh đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt với giá lương thực và năng lượng tăng vọt, đồng thời làn sóng đình công của ngành công nghiệp đang diễn ra, nhiều người trên mạng xã hội đã chỉ trích Hoàng gia Anh vì đã tổ chức một sự kiện xa hoa như vậy. Theo một cuộc thăm dò gần đây của YouGov, 51% người Anh không nghĩ rằng lễ đăng quang nên được tài trợ bởi những người đóng thuế.

Buổi lễ này sẽ ngắn hơn lễ đăng quang của Nữ hoàng quá cố, theo đó buổi lễ sẽ kéo dài từ 90 phút đến 2 giờ thay vì 3 giờ như của Nữ hoàng Elizabeth II.

Khách mời trong sự kiện này cũng ít hơn với khoảng 2.200 chức sắc và lãnh đạo quốc tế, so với hơn 8.200 khách tham dự lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth vào năm 1953.

Đối với một số người theo chủ nghĩa bảo hoàng, chi phí phục vụ cho lễ đăng quang là rất "đáng đồng tiền bát gạo". Họ lập luận rằng bản quyền truyền hình trên toàn thế giới cho buổi lễ sẽ trang trải chi phí và khách du lịch đến dự lễ đăng quang sẽ giúp ích cho nền kinh tế của đất nước.

Theo công ty tư vấn Brand Finance, đám cưới của Hoàng tử William và Công nương Kate đã mang về hơn 1,5 tỷ Euro cho nền kinh tế Anh chỉ trong năm 2018.

Chia sẻ