Lấy chồng tốt: May mắn hay khôn ngoan?

Thu Hương,
Chia sẻ

Lấy chồng tốt là do may mắn nhưng giữ được người đàn ông đó ở lại với mình là bởi sự khéo léo, đây là một trong những “bí quyết” chọn chồng của các chị em thời hiện đại.

Có câu: thành công lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ chính là có được một người đàn ông tốt. Trên thực tế, lấy được chồng tốt luôn là mong mỏi xếp hàng đầu và nằm trong mối băn khoăn của tất cả các cô gái. Một số ý kiến cho rằng lấy chồng tốt và do may mắn, một số khác lại phản bác rằng: đều do sự khôn ngoan mà có! 

Cùng theo dõi các ý kiến tuần này để xem các chị em thời hiện đại đánh giá cao sự may mắn hay khôn ngoan trong việc chọn chồng!

Chọn chồng tốt, cần cả khéo lẫn may

Không đề cao riêng sự may mắn hay khôn ngoan, Trang Nguyễn (22 tuổi) cho rằng để có được một người đàn ông tốt, sẽ cần sự kết hợp của cả hai yếu tố đó. “Có cô gái rất khéo, rất thông minh lấy được người chồng tốt và yêu mình, nhưng cũng có trường hợp ngược lại khéo quá hóa ra vớ phải người không tốt. Ngay cả cô gái do may mắn thì nếu đã do duyên số ý trời gặp được người tốt yêu mình suốt đời thì không sao, còn không may mắn thì chắc chắn sẽ chỉ nhận được cuộc sống đau khổ sau này. Theo mình, lấy được chồng tốt là do may mắn nhưng muốn giữ chồng thì phải nhờ đến sự khéo léo”, Trang cho hay.

lấy chồng tốt
Trang Nguyễn, 22 tuổi

Bản thân Trang đánh giá cao sự khôn khéo của người phụ nữ, nhưng theo quan điểm của Trang thì mọi việc chưa chắc đã thực sự tốt trong trường hợp cô ấy quá khéo và mọi việc đã được số phận sắp đặt: “Mình đã gặp và biết một số trường hợp như lúc còn hẹn hò rồi khi mới cưới, người chồng rất tốt, rất chiều và yêu thương vợ. Nhưng theo thời gian tình cảm con người cũng nhạt phai, sống với nhau chỉ vì nghĩa, đến khi nghĩa không còn thì anh chồng trở nên bội bạc. Cuộc sống của người vợ đó về sau rất khổ, tuy gia đình giàu có nhưng luôn bị chồng hắt hủi. Một trường hợp khác, một chị lấy được một anh chồng rất giàu có, vài năm sau anh ta bất ngờ phá sản khiến cuộc sống của chị vợ cũng trở nên lầm lũi khó khăn. Tất nhiên, cũng có những trường hợp người ta sống hạnh phúc với nhau cả đời. Nhưng theo mình nghĩ tương lai là việc không thể đoán trước được”.

Khi được hỏi: sẽ để mặc số phận may mắn hay dùng bản lĩnh và sự khôn ngoan để chọn chồng, Trang Nguyễn thẳng thắn phản hồi: “Mình nghiêng về việc dùng trí tuệ và sự thông minh để chọn chồng tốt hơn, vì chọn được người đàn ông tốt đã khó, nhưng để giữ người đó ở bên mình thì càng khó hơn. Người ta sẽ luôn bị hấp dẫn bởi sự thông minh và khéo léo còn bề ngoài chỉ là thoáng qua thôi”.

Lấy chồng không thể phó mặc cho may mắn

Tuy vẫn còn là cô nàng độc thân vui vẻ nhưng Thùy Linh (23 tuổi) đã có cái nhìn khá sâu sắc về chuyện lập gia đình, cũng như các yếu tố cần thiết để có một người chồng tốt. Thùy Linh có quan điểm hơi khác với Trang Nguyễn ở chỗ: việc chọn chồng không chỉ cần đến sự may mắn, khôn ngoan mà còn cả bản thân cô gái đó nữa. “Lấy chồng có điều kiện tốt thì mình nghĩ đúng là cần may mắn và khéo léo. Nhưng khi đã sống với nhau rồi, việc chồng cô ấy đối xử ra sao chắc chắn 70% lí do là xuất phát từ cô ấy. Việc cô ấy đối xử tốt với chồng mình là cơ sở để chồng cô ấy cũng tốt lại. Còn may mắn hay khôn ngoan đều không phải lí do chính”, cô gái 23 tuổi cho hay.

lấy chồng tốt
Thùy Linh, 23 tuổi

Lý giải về quan điểm này, Thùy Linh cho hay: “Con người sẽ thay đổi, khi yêu và khi cưới chắc chắn sẽ khác nhau, có thể người đó tốt với bạn khi yêu nhưng cưới được rồi sẽ khác. Tương lai là điều rất khó nói vì điều kiện tốt cũng có thể mất đi mà. Giàu thì lâu chứ phá sản thì nhanh lắm”.

Nói về bản thân mình, Thùy Linh thẳng thắn cho hay trong tương lai cô sẽ lựa chọn một người chồng phù hợp dựa trên chính quyết định của mình, hoàn toàn không dùng yếu tố may mắn. “Chọn chồng là một trong 4 việc quan trọng nhất của cuộc đời nên không thể phó mặc cho sự may mắn được. Mình sẽ lựa chọn người đàn ông phù hợp nhất và vui vẻ với sự lựa chọn của mình. Có thể người đó không có điều kiện tốt, nhưng phải là người có chí hướng và biết phấn đấu”, Thùy Linh chia sẻ.

“Người tính không bằng trời tính”

Không chung quan điểm với Thùy Linh và Trang Nguyễn, Nguyễn Linh (25 tuổi) tin tưởng hoàn toàn vào sự may mắn khi nhắc đến việc chọn chồng: “Mình nghĩ người tính không bằng trời tính đâu, và càng ngày mình càng thấy rằng điều đó quá đúng”.

Khi nói về câu chuyện của các cô gái sẵn sàng dùng sự khôn ngoan của mình, làm đủ mọi cách để có bằng được tình yêu của một người đàn ông, Linh cho rằng trong tường hợp này, cả hai người đều sẽ rất tội nghiệp. “Người phụ nữ có thể sử dụng mưu mẹo lôi kéo đàn ông, nhưng chắc gì họ đã được hạnh phúc, hoặc quan điểm về hạnh phúc của họ có phần hơi… dị. Bản thân mình từng được nghe kể những câu chuyện với cái kết không có hậu của cô gái dùng bùa yêu để khiến cho người mình thích điêu đứng, không rời xa nổi. Cô gái đó được người kia chu cấp đầy đủ về vật chất, nhưng về tinh thần có lẽ là không ổn lắm đâu”, cô gái 25 tuổi chia sẻ.

lấy chồng tốt
Nguyễn Linh, 25 tuổi

Bản thân Linh cũng cho rằng việc lựa chọn được một người chồng tốt đòi hỏi nhiều yếu tố kết hợp lại: “Mình nghĩ rằng để chọn được một người chồng tốt vừa cần sự may mắn, vừa phải khôn ngoan. Sáng suốt để lựa chọn được một người tử tế và phù hợp. Chuyện sau này có hạnh phúc hay không là việc của tương lai nên không thể biết trước được điều gì có thể xảy ra. Nhưng lúc đó thì vừa cần tới sự khéo léo khi giữ chồng của người phụ nữ, vừa cần đến sự may mắn của cô ấy để cho thấy rằng mình có lựa chọn chính xác hay không”, Nguyễn Linh cho hay.
Chia sẻ