Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang: Nắng nóng gay gắt, lực lượng y tế thay đổi khung giờ xét nghiệm cho bệnh nhân

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng 1/6, trao đổi với chúng tôi, ông Mai Sơn - PCT UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, những ngày này lực lượng y tế đang phải làm việc gần như thâu đêm đến sáng.

Theo ông Sơn, các bệnh nhân F0 của tỉnh hiện nay chủ yếu là công nhân của công ty về lĩnh vực điện tử, trong số này lại đa số là nữ giới chiếm 77% và một số trẻ em.

"Khi làm việc cho công ty điện tử, ngành của họ đặc thù nên trong môi trường điều hòa không khí lạnh. Vì vậy, khi ra môi trường bên ngoài sẽ bị ảnh hưởng khá lớn".

Với cái nóng gay gắt như những ngày này và sắp tới, để đảm bảo công tác điều trị bệnh được hiệu quả, lực lượng y tế đã phân công làm việc vào các buổi chiều cho đến đêm và sáng sớm, buổi trưa sẽ tạm nghỉ.

Về nhu yếu phẩm, ông Sơn cho hay, hiện tại có những đoàn công tác tình nguyện đang chung tay cùng tỉnh nên không mấy lo ngại, tuy nhiên các lực lượng chức năng hiện nay đang rất cần khẩu trang y tế N95.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang: Nắng nóng gay gắt, lực lượng y tế thay đổi khung giờ xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 1.

Lực lượng y tế làm việc buổi tối

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang: Nắng nóng gay gắt, lực lượng y tế thay đổi khung giờ xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 2.

Trong số này chủ yếu là phụ nữ

Ngoài điểm nóng Bắc Giang, Bắc Ninh cũng là địa phương có tình hình dịch diễn biến phức tạp, căng thẳng. 

Được biết, tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du đã ghi nhận 10 người mắc COVID-19. Để tầm soát và kiểm soát chặt chẽ số ca dương tính SARS-CoV-2, y tế huyện Tiên Du quyết lấy lấy mẫu của toàn bộ người dân.

BS Lưu Văn An, Phó Giám đốc TTYT huyện Tiên Du, trực tiếp chỉ đạo quá trình lấy mẫu bệnh phẩm nói: Lần này, TTYT huyện cử 10 cán bộ có kinh nghiệm về trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho y tế xã Lạc Vệ thực hiện lấy mẫu. Cùng với đó, Trung tâm cũng mời các trưởng trạm y tế trong huyện đến chứng kiến quy trình tổ chức, đón tiếp, hướng dẫn người dân đến lấy mẫu.

“Chúng tôi hy vọng sau đây cán bộ y tế xã có thể tự thực hiện toàn bộ quy trình từ tổ chức, lấy mẫu, đến nhập số liệu, bảo quản bệnh phẩm mà không cần đến sự hỗ trợ của tuyến trên”, BS An nói.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang: Nắng nóng gay gắt, lực lượng y tế thay đổi khung giờ xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 3.

Các bác sĩ tại Bắc Giang

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, đến 19 giờ 00' ngày 31/5, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 2.372 ca dương tính với Covid-19 (F0), tăng 156 ca so với ngày hôm qua (30/5). F1 là 17.379 trường hợp và F2 là 80.230 trường hợp.

Số ca mắc Covid-19 mới trong ngày 31/5 tập trung chủ yếu tại:  KCN Vân Trung: tăng 4 trường hợp (có 372 ca F0); KCN Quang Châu: Tăng 146 trường hợp (có 1.832 ca F0).

Các ca mắc mới chủ yếu là công nhân, ngoài ra có một số trường hợp do là người nhà, tiếp xúc gần, được phát hiện tại khu vực tập trung nhiều công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên (thôn Núi Hiểu, Tam Tầng và Trung Đồng), đã ở trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang: Nắng nóng gay gắt, lực lượng y tế thay đổi khung giờ xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 4.

Nhân viên y tế

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang: Nắng nóng gay gắt, lực lượng y tế thay đổi khung giờ xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 5.

Làm việc vào các buổi tối

39 công dân nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh

Cùng ngày, Bệnh viện Dã chiến số 1, Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang đã làm thủ tục xuất viện cho 39 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Dã chiến số 1, các đồng chí: PGS. TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ Trưởng Bộ Y tế; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đến động viên, chúc mừng các bệnh nhân được xuất viện.

Đây là những bệnh nhân đầu tiên được xuất viện trong đợt bùng phát dịch lần này tại tỉnh Bắc Giang. Bác sĩ chuyên Khoa II Hoàng Xuân Thức, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 1 cho biết, trong quá trình điều trị, sức khỏe của các bệnh nhân chuyển biến tốt lên từng ngày.

Tại thời điểm xuất viện, sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, không có các triệu chứng lâm sàng như sốt, ho, khó thở; chụp Xquang phổi bình thường; các xét nghiệm chức năng gan, thận bình thường. Kết quả xét nghiệm đều trong giới hạn và đã có 2 lần liên tiếp âm tính với virus SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân khỏi bệnh sau 20-22 ngày điều trị, đều là công nhân, người thân của công nhân ở một số doanh nghiệp chủ yếu trong Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên). Sau khi ra viện, số bệnh nhân này (trong đó có cả bệnh nhân ở ngoài tỉnh) về lưu trú tại các huyện Lục Nam, Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Ngạn.

Các bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định, theo dõi thân nhiệt 2 lần/ngày và sẽ được lẫy mẫu xét nghiệm 2 lần (vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14).

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang: Nắng nóng gay gắt, lực lượng y tế thay đổi khung giờ xét nghiệm cho bệnh nhân - Ảnh 8.

 

Chia sẻ