Lạng Sơn: Bắt 2 đối tượng rủ nhau đi buôn pháo do cần tiền tiêu xài

Khánh Ngân,
Chia sẻ

Do cần tiền tiêu xài, ăn chơi, 2 đối tượng đã rủ nhau đến biên giới Lạng Sơn mua pháo nổ rồi vận chuyển về Tuyên Quang tiêu thụ.

Lạng Sơn: Bắt 2 đối tượng rủ nhau đi buôn pháo do cần tiền tiêu xài - Ảnh 1.

Hai đối tượng Thuấn và Huấn cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: N.Thái)

Ngày 4/6, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép pháo để điều tra 2 đối tượng: Đặng Đình Thuấn (SN 1978) và Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1984) cùng trú xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, qua quá trình làm nhiệm vụ, cơ quan công an phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng Thuấn, Tuấn đang vác 2 thùng hàng chứa 52,2kg pháo dàn, pháo bánh, pháo trứng do Trung Quốc sản xuất tại khu vực đường mòn biên giới thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng.

Tại cơ quan điều tra, Thuấn và Tuấn đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để kiếm lời lấy tiền tiêu xài, 2 đối tượng rủ nhau sang bên kia biên giới mua số pháo trên để đưa về quê tiêu thụ thì bị bắt giữ. Trước đó, Thuấn và Tuấn đã 2 lần tổ chức buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam trót lọt.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ