Làng hoa Tây Tựu đã sẵn sàng nguồn cung cho dịp Tết

Ngọc Bích,
Chia sẻ

Mặc dù còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024, thế nhưng thời điểm này, các nông dân tại làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã sẵn sàng cung ứng ra thị trường nhiều loại hoa truyền thống.

Làng hoa Tây Tựu đã sẵn sàng nguồn cung cho dịp Tết - Ảnh 1.

Làng hoa Tây Tựu là một trong số những địa điểm trồng hoa truyển thống của Hà Nội. Nông dân tại đây thường trồng một số loại hoa cắm bình dân như hoa cúc, hoa hồng, hoa ly...

Làng hoa Tây Tựu đã sẵn sàng nguồn cung cho dịp Tết - Ảnh 2.

Hiện tại, những luống cúc vàng, trắng từ trước đã tới thời điểm thu hoạch để "nhường" chỗ cho đợt gieo trồng mới phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Làng hoa Tây Tựu đã sẵn sàng nguồn cung cho dịp Tết - Ảnh 3.

Làng hoa Tây Tựu đã sẵn sàng nguồn cung cho dịp Tết - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Hằng - nông dân lâu năm tại làng hoa Tây Tựu đang tỉa bớt lá cho luống hoa cúc mới được 1 tuần tuổi. Chị cho biết, với mỗi sào hoa, chị và chồng phải cắt lá mất 3-4 ngày mới xong.

Làng hoa Tây Tựu đã sẵn sàng nguồn cung cho dịp Tết - Ảnh 5.

Các luống hoa cúc được che bằng bạt nilon để tránh mưa to, sương đêm xuống sẽ làm gãy chồi non trên ngọn.

Làng hoa Tây Tựu đã sẵn sàng nguồn cung cho dịp Tết - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, nông dân cần chăng lưới trên bề mặt cây hoa cúc để làm giàn đỡ cho cây mọc thẳng, không bị gãy đổ do gió mạnh.

Làng hoa Tây Tựu đã sẵn sàng nguồn cung cho dịp Tết - Ảnh 7.

Những luống hoa cúc non xanh ngắt mang lại "tia" hi vọng cho nông dân vào một mùa vụ thuận lợi và một "cái Tết" ấm no.

Làng hoa Tây Tựu đã sẵn sàng nguồn cung cho dịp Tết - Ảnh 8.

Mỗi ngày, nông dân tại làng hoa Tây Tựu sẽ tưới hoa cúc 1 lần và sẽ không tưới nếu trời mưa.

Làng hoa Tây Tựu đã sẵn sàng nguồn cung cho dịp Tết - Ảnh 9.

Ngoài hoa cúc, hoa hồng đỏ cũng là một loại hoa được trồng phổ biến tại đây. Những bông hoa hồng được bọc giấy báo cẩn thận để phòng tránh sâu bọ phá hoại.

Làng hoa Tây Tựu đã sẵn sàng nguồn cung cho dịp Tết - Ảnh 10.

Ngoài hoa hồng đỏ, hoa hồng cổ cũng được một số nông dân trồng ngay sau nhà để bán lẻ, gia tăng thu nhập.

Chia sẻ