Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết

Đức Nguyễn,
Chia sẻ

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này, người trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang tất bật vào vụ, chăm sóc vụ hoa cuối của năm để có những bông hoa rực rỡ đưa ra thị trường ngày Tết.

Nông dân Tây Tựu tất bật trồng, chăm hoa dịp gần Tết.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 2.

Hằng năm, cứ vào dịp tháng 9, tháng 10 Âm lịch, người nông dân ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại hối hả chăm sóc cây để chuẩn bị cho mùa thu hoạch hoa lớn nhất trong năm.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 3.

Làng hoa Tây Tựu hiện có gần 300 ha đấtLàng hoa Tây Tựu hiện có gần 300 ha đất trồng hoa, đây là nơi cung cấp hoa tươi chủ yếu cho nội thành Hà Nội và các tỉnh lân cận. Những loại hoa chủ lực dịp Tết là hoa ly, hoa cúc, hoa hồng...

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 4.

Những ngày này, người nông dân Tây Tựu tranh thủ xuống vườn chăm sóc các diện tích hoa đã trồng để phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 5.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 6.

Anh Phan Hữu - người trồng hoa cúc lâu năm ở làng Tây Tựu - cho biết, tranh thủ buổi sáng anh xuống vườn để ngắt những bông cúc nhỏ, không đạt chất lượng, chỉ để lại nụ chính to để hoa bung nở đẹp. "Hoa cúc trồng mất tầm 3-4 tháng là được thu hoạch, vườn nhà tôi hơn 3 vạn bông, việc chăm sóc cũng khá vất vả, phải xem thời tiết thay đổi để ứng biến", anh Hữu chia sẻ.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 7.

Nhiều nông dân khẩn trương xuống giống để kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 8.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 9.

Để có được lứa hoa phục vụ người dân chơi trước Tết Âm lịch, nhiều hộ trồng hoa gieo trồng hoa cúc cách đây khoảng 1 tháng, hiện nhiều luống hoa đã phát triển cao hơn mặt đất từ 30-50 cm.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 10.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 11.

Một số vườn chỉ vừa mới được gieo trồng để cho kịp thu hoạch chính vụ dịp Tết.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 12.

Người trồng hoa ở đây cho biết, ở thời điểm hiện tại, hoa nở sớm sẽ cắt bán từ Tết Dương lịch và rằm tháng Chạp; loại đang trồng, vừa gieo giống sẽ để bán Tết Âm lịch.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 13.

Nhiều chủ vườn ở Tây Tựu đang hối hả thu hoạch những bông hoa cúc nở sớm đưa ra thị trường. Ngoài ra, họ còn cung ứng hoa cho nhiều thương lái đến tận vườn để mua.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 14.

"Hoa nhà tôi một số đã nở thì bán ngay, còn lại thì để đến Tết Giáp Thìn 2024. Hiện, giá hoa cúc khoảng 80.000 - 100.000 đồng cho 50 bông. Tết thì có thể sẽ cao hơn nữa", ông Nguyễn Khắc Tuyến chia sẻ.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 15.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 16.

Để đảm bảo hoa nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán, hầu hết ruộng hoa tại đây đều được trồng trong nhà lưới để đỡ chịu ảnh hưởng của thời tiết.

Làng hoa lâu đời nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết - Ảnh 17.

Về đêm, đèn các vườn thắp sáng cả bầu trời khu vực làng hoa Tây Tựu. Các hộ dân ở đây đều dùng phương pháp chong đèn điện, thắp sáng vườn hoa vào ban đêm nhằm “đánh thức”, không cho hoa “ngủ”.

Chia sẻ