Lần đầu tiên trên thế giới: Ra mắt ngân hàng nhận tinh trùng của người nhiễm HIV

T.L,
Chia sẻ

Trong nỗ lực giảm bớt sự kỳ thị của những người sống với virus HIV, lần đầu tiên trên thế giới, New Zealand ra mắt ngân hàng nhận tinh trùng của người nhiễm HIV.

Theo thông tin thì đã có 3 người đàn ông dương tính với HIV đăng kí hiến tinh trùng. Cả 3 người hiến tặng này đều đang dùng thuốc và đảm bảo rằng tải lượng virus trong trong máu của họ ở mức rất thấp đến mức không thể phát hiện được bằng các phương pháp tiêu chuẩn. Mặc dù điều này không có nghĩa là họ đã được chữa khỏi HIV, nhưng điều đó có nghĩa là việc điều trị đang hoạt động tốt và vì vậy virus không thể lây truyền ngay cả khi quan hệ tình dục mà không có bao cao su hoặc sinh con.

Ngân hàng tinh trùng này cho biết họ không hoạt động như một phòng khám hỗ trợ sinh sản mà nếu có trường hợp phù hợp với sự đồng ý của cả 2 bên thì họ sẽ liên lạc với các phòng khám sinh sản địa phương để thực hiện việc cho nhận.

Lần đầu tiên trên thế giới: Ra mắt ngân hàng nhận tinh trùng của người nhiễm HIV - Ảnh 1.

Sống với HIV

Một người hiến tặng là Damien Rule-Neal được chẩn đoán nhiễm HIV vào năm 1999. Nhưng sau khoảng 18 năm điều trị, giờ đây, anh được xác nhận là không thể phát hiện được tải lượng virus HIV. Anh nói rằng công chúng ở New Zealand vẫn còn thiếu sự giáo dục về tình trạng không thể phát hiện được và anh đã trải qua sự kỳ thị về việc sống chung với HIV trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân.

"Tôi muốn cho thế giới thấy rằng cuộc sống không ngừng chẩn đoán và giúp xóa bỏ đi sự kỳ thị. Tôi có nhiều người bạn cũng đang sống chung với HIV, họ đã tiếp tục sinh con. Có thể giúp đỡ những người khác trên hành trình của họ là điều rất tuyệt vời nhưng tôi cũng muốn cho thế giới thấy rằng cuộc sống không dừng lại sau chẩn đoán và giúp xóa bỏ sự kỳ thị", Damien cho biết.

Hy vọng giảm kì thị cho những người mắc HIV

Ngân hàng tinh trùng trực tuyến dành cho người dương tính với HIV được tạo ra bởi 3 tổ chức từ thiện có tiếng là Body Positive, New Zealand Aids Foundation và Positive Women Inc. Ngân hàng dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong ngày 1-12, ngày Thế giới phòng chống AIDS.

Lần đầu tiên trên thế giới: Ra mắt ngân hàng nhận tinh trùng của người nhiễm HIV - Ảnh 2.

Cả 3 tổ chức trên hy vọng dự án ngân hàng tinh trùng của người dương tính với HIV sẽ giúp giáo dục công chúng về lây truyền HIV và giảm kỳ thị cho những người mắc căn bệnh này. Họ cũng cho biết sẽ xác nhận rõ ràng rằng tất cả những người hiến tặng đều nhiễm HIV nhưng điều trị thành công trong việc ngăn ngừa họ lây nhiễm virus cho người khác. 

Tiến sĩ Mark Thomas, một bác sĩ về bệnh truyền nhiễm và phó giáo sư của Đại học Auckland, cho biết ông đã nhìn thấy những thay đổi trong dư luận sau khi làm việc với những người được chẩn đoán nhiễm HIV trong hơn 30 năm.

Ông nói: "Tôi rất vui khi nói rằng trong thời gian này đã có những thay đổi lớn trong sự hiểu biết của cộng đồng về HIV, nhưng nhiều người nhiễm HIV vẫn bị kỳ thị. Sự kỳ thị có thể dẫn đến việc dùng thuốc không nhất quán và dẫn đến việc điều trị HIV kém hiệu quả hơn và có nguy cơ lây truyền HIV".

HIV lây lan qua một số chất dịch cơ thể, bao gồm máu, tinh dịch, dịch âm đạo và sữa mẹ. Về mặt khoa học, các nhà khoa học đã xác nhận, bất kỳ người nhiễm HIV nào có tải lượng virus không thể phát hiện được sẽ không truyền virus cho bạn tình. Tuy nhiên, tiêu chí để hiến tinh trùng bao gồm sàng lọc các bệnh lý, bao gồm nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs), ví dụ như HIV.

Lần đầu tiên trên thế giới: Ra mắt ngân hàng nhận tinh trùng của người nhiễm HIV - Ảnh 3.

Những loại thuốc cho người nhiễm HIV và dự phòng phơi nhiễm HIV

1. Thuốc cho người nhiễm HIV

Năm 1996, liệu pháp chống retrovirus (ART) đã được phát hiện. Loại thuốc này có tác dụng ngăn chặn tải lượng virus của người bệnh để nó không lây truyền được, nhờ đó đã biến HIV từ một chẩn đoán gây tử vong sang một tình trạng mãn tính có thể kiểm soát được.

Thuốc ART ức chế virus, ngăn chặn nó phát triển thành AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải), khiến cơ thể không thể chịu được nhiễm trùng.

Các cơ quan y tế công cộng trên toàn thế giới hiện thừa nhận rằng U = U (không thể phát hiện được bằng với không thể truyền được).

2. Thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV (cho người âm tính với HIV)

PrEP (điều trị dự phòng phơi nhiễm trước) đã có sẵn vào năm 2012 và có hiệu quả 99% trong việc ngăn ngừa HIV.

Nó bao gồm hai loại thuốc (tenofovir dosproxil fumarate và emtricitabine). Những loại thuốc này có thể tấn công ngay lập tức vào bất kỳ dấu vết HIV nào xâm nhập vào máu của người đó, trước khi nó có thể lây lan khắp cơ thể.

Chia sẻ