Làm vỏ gối hoa hồng để trang trí nhà mình thật đẹp

Cún,
Chia sẻ

Chắc chắn sẽ có nhiều vị khách đến chơi nhà phải trầm trồ ngưỡng mộ trước tài may vá của bạn đấy!






Nguyên vật liệu các chị em cần có:

- Vải dạ màu đỏ, vải may vỏ gối
- Kéo và kim chỉ



 
 

 







Bước 1:

Cắt 20 hình tròn nhỏ với đường kính 5cm và 30 hình tròn lớn có đường kính 8cm.

Gập đôi các hình tròn này và cắt theo nếp gập ở chính giữa.








Bước 2:

Cắt 2 mảnh vải gối kích cỡ 60 cm x 60 cm.

Vẽ đường tròn đường kính 40cm trên một trong hai mảnh vải gối bạn vừa cắt.




 

 





Bước 3:

Xếp các nửa hình tròn lớn theo viền đường tròn bạn vừa vẽ và may hoặc khâu cố định chúng sao cho kín hết biên đường tròn.

 

 





May lần lượt từ ngoài vào trong, xếp các hình tròn so le nhau. 







 

 








May hết các nửa hình tròn lớn bạn may tới các nửa hình tròn nhỏ.



 

 

 




Bước 4:

 
May dúm cho những cánh hoa trong cùng.

 

 






Bước 5:

Cắt 1 hình tròn nhỏ đặt lên trên cùng để làm nhụy hoa; vậy là bạn đã làm xong phần hoa quan trọng nhất của vỏ gối rồi đó!



 

 

 




Bước 6:

Bây giờ bạn chỉ cần úp 2 mặt phải của vỏ gối vào nhau và may viền mép cho vỏ gối rồi nhồi bông làm ruột gối nữa thôi.






 
Và đây là chiếc vỏ gối vô cùng độc đáo bạn vừa hoàn thành:


Chắc chắn sẽ có nhiều vị khách đến chơi nhà phải trầm trồ ngưỡng mộ trước tài may vá của bạn đấy!


Chúc các bạn thành công nhé!
Chia sẻ