Làm rõ vụ sản xuất khẩu trang trái phép, thuê xe cứu thương chở đi tiêu thụ

HOÀNG DƯƠNG - PHƯƠNG LINH,
Chia sẻ

Một xưởng may gia công tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng lợi dụng dịch bệnh sản xuất khẩu trang trái phép rồi thuê xe cứu thương chở hàng đi tiêu thụ hòng trốn tránh cơ quan chức năng.

Cụ thể vào 9h30’ ngày 19/4, Tổ công tác Kinh tế - Môi trường huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô cứu thương nhãn hiệu Huyndai Grand Starex có BKS: 15 B-02991 tại khu vực chân cầu Đăng thuộc xã Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Xe trên do Phạm Văn Vương (SN 1980, ở 38/418 Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng) điều khiển.

Tại thời điểm trên, xe cứu thương trên chở theo 3 thùng khẩu trang y tế (7.500 chiếc khẩu trang) và lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa này. Ngay sau đó, Tổ công tác đã yêu cầu Phạm Văn Vương đưa phương tiện và tang vật về trụ sở Công an huyện Vĩnh Bảo giải quyết.

Làm rõ vụ sản xuất khẩu trang trái phép, thuê xe cứu thương chở đi tiêu thụ - Ảnh 1.

Phát hiện xe cứu thương chở theo 7.500 khẩu trang không nguồn gốc đi tiêu thụ, ảnh: anhp.

 

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Vương khai nhận chở thuê số khẩu trang trên cho một xưởng may gia công tại xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Trong cùng ngày, Phòng PC03 phối hợp với công an Tiên Lãng đã tiến hành kiểm tra tại xưởng đóng mũi giày Khánh Nga do Nguyễn Quốc Khánh (SN 1966) đứng tên. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 55 vỏ hộp nhãn hiệu Hinaco; 200 thành phẩm đóng trong vỏ hộp ghi “Khẩu trang kháng khuẩn cao cấp” và 800 chiếc khẩu trang hàng rời chưa đóng vào hộp.

Làm rõ vụ sản xuất khẩu trang trái phép, thuê xe cứu thương chở đi tiêu thụ - Ảnh 2.

Chủ cơ sở sản xuất trái phép khẩu trang thuê xe cứu thương chở hàng đi tiêu thụ để trốn tránh cơ quan chức năng, ảnh: anhp.

Trước đó, lợi dụng dịch bệnh, Nguyễn Quốc Khánh cùng vợ là Nguyễn Thị Nga (SN 1973) đã thu gom nguyên liệu và thuê nhân công tiến hành sản xuất khẩu trang trái phép, không được cơ quan chức năng kiểm định.

Không chỉ vậy, Nguyễn Thị Nga còn thuê xe cứu thương vận chuyển số khẩu trang đi tiêu thụ để trốn tránh cơ quan chức năng.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

Chia sẻ