Làm chuồn chuồn giấy cho bé chơi thỏa thích

Mai Anh, ảnh: Ambrosiagirl,
Chia sẻ

Ngày hè, được về quê chơi "môi môi chuồn chuồn" thì thật là thú, nhưng nếu không được vậy thì mẹ hãy giúp bé hưởng niềm vui của trò chơi dân gian qua chú chuồn chuồn giấy này nhé!





Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Giấy bìa trắng và máy in.
- Que nhỏ, dài để làm cần môi chuồn chuồn. Bạn dùng ống nhựa loại nhỏ, cành lau hoặc thước ống dạng cần ăng-ten có sẵn của tivi (có thể kéo dài và thu gọn lại),...
- Sợi cước lớn hoặc dây điện mềm loại nhỏ.
- Bút tô màu, kéo, keo dán,... và một que kem (cán gỗ của que kem).

Bước 1:

In mẫu bên và phóng to/nhỏ tùy ý. Bạn hãy căn cứ vào độ tuổi để in mẫu để sao cho phù hợp với từng bé.



Bạn có thể sử dụng mẫu cánh bướm nếu thích.


                                                                                        

Bước 2:

Cho bé tự tô màu trang trí vào phần trống trong khuôn hình chuồn chuồn.



Bước 3:

Cắt bỏ phần giấy thừa ra khỏi hình vừa tô.



Bước 4:

Ướm que kem vào phần thân chuồn chuồn rồi cắt 1 đoạn que vừa vặn với nó.



Bước 5:

Đục lỗ nhỏ trên giấy ngay giữa đầu chuồn chuồn hoặc bươm bướm, xỏ 1 đầu dây từ phía trước ra phía sau.



Bước 6:

Đặt xuôi đầu dây theo thân chuồn chuồn.

                                    

Dán que kem vào thân chuồn chuồn sao cho chắc vào giấy, dán đè cả phần đầu dây, kín và chặt giữa que và giấy.



Bước 7:

Đầu dây còn lại buộc hoặc quấn dán chặt vào đầu que/cần.

Đồ chơi của trẻ nhỏ đôi khi chỉ đơn giản để cầm nắm, đung đưa, nhưng bé vẫn rất thích. Ít nhất thì bé cũng được tự tô màu và cắt dán chuồn chuồn, tự tay làm bao giờ cũng yêu thích hơn. Bạn dạy bé đọc bài đồng dao với trò chơi dân gian môi môi chuồn chuồn nhé:

"Môi môi chuồn chuồn đá
Cắn mồi chuồn chuồn con
Ai có con có cái ra đây mà nhận!...".

Bạn hãy sáng tạo đồ chơi bằng cách gắn nam châm nhỏ vào đầu dây câu, gắn kẹp ghim hay ốc vít nhỏ bằng sắt vào mặt dưới đầu chuồn chuồn, như thế bé có thể cầm cần tự câu chuồn chuồn được. Bé nhỏ tuổi chỉ cần cầm chuồn chuồn chơi đung đưa nhưng bé lớn hơn có thể sẽ thích trò câu chuồn chuồn. Chúc bạn và bé vui chơi thích thú với món đồ chơi đơn giản này nhé!

Chia sẻ