Lâm Chí Dĩnh bị “ném đá” vì buôn gian bán lận

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Sản phẩm chức năng của công ty do nam tài tử họ Lâm kinh doanh được cho là hàng giả, sản xuất giá rẻ nhưng bán ra lại giá cắt cổ.

Được coi là một ngôi sao gặt gái được thành công trên nhiều lĩnh vực, Lâm Chí Dĩnh mới đây còn làm mưa, làm gió tại showbiz khi cùng con trai tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế?. Không chỉ dừng lại ở đó, năm 2013 Chí Dĩnh còn đầu tư công ty riêng mang tên Ái Bích Lệ ra mắt sản phẩm chức năng.

 Lâm Chí Dĩnh bị “ném đá” vì buôn gian bán lận 1
Lâm Chí Dĩnh bị tố lừa đảo khi tung ra sản phẩm chức năng vừa kém chất lượng, vừa đắt đỏ

Tuy nhiên gần đây, công ty của Chí Dĩnh gặp phải vấn đề lớn khi một khách hàng đứng ra tố cáo anh lừa đảo. Người này cho biết đã mua sản phẩm của Lâm Chí Dĩnh và đem đến phòng thí nghiệm thì phát hiện đây là hàng giả, kém chất lượng. Mặc dù phía nam tài tử họ Lâm đã lên tiếng sẽ mở cuộc họp báo làm rõ mọi chuyện trong thời gian tới nhưng dường như scandal này ngày càng lan rộng.

 Lâm Chí Dĩnh bị “ném đá” vì buôn gian bán lận 2

Theo thông tin có được, trên thực tế công ty Ái Bích Lệ của Lâm Chí Dĩnh không có nhà máy sản xuất, chế biến sản phẩm. Sản phẩm không được nghiên cứu và tất cả công việc sản xuất và đóng gói đều giao cho một công ty trách nhiệm hữu hạn khác. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất 1 chai thuốc chỉ 4 NDT nhưng giá bán lên tới 1.080 NDT. Sản phẩm chức năng này được quảng cáo là cải thiện độ ẩm cho da, giúp da sáng bóng, đàn hồi tốt hơn nhưng thực tế lại trái ngược.

Chia sẻ