Theo các bác sĩ Nhi khoa, RSV có thể để lại di chứng lâu dài: trẻ dễ mắc lại các bệnh đường hô hấp, thậm chí phát triển thành hen phế quản hoặc rối loạn chức năng phổi. Điều đó đúng với trường hợp của con tôi.
Sau cúm, nhiều bố mẹ nghĩ rằng chỉ cần hết sốt là con đã khỏi hoàn toàn. Nhưng thực tế, giai đoạn hồi phục mới là lúc cơ thể cần được chăm sóc kỹ lưỡng nhất.
50-80% trẻ viêm tiểu phế quản và 30-40% trẻ viêm phổi dưới 1 tuổi nhập viện là do virus hợp bào hô hấp RSV, cha mẹ cần chủ động bảo vệ con ngay từ những tháng đầu đời.
RSV không phải bệnh quá nguy hiểm nếu được phát hiện và chăm sóc đúng cách. Nhưng nếu mẹ chủ quan sau khi con đã “hết sốt, hết ho”, thì nguy cơ tái phát hoặc bội nhiễm là rất cao.
Mẹ hãy cùng con xây dựng thói quen sống lành mạnh mỗi ngày – ăn ngon, ngủ đủ, vận động đều và giữ sạch – để cả nhà cùng bước qua mùa cúm A một cách bình an, trộm vía khỏe mạnh nhé!
Bé An (2 tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, co lõm ngực, test nhanh chẩn đoán bé mắc cúm A, được bác sĩ nhanh chóng phân luồng cấp cứu và điều trị.