BÀI GỐC Tôi có nên kiểm tra ADN con của mình?

Tôi có nên kiểm tra ADN con của mình?

(aFamily)- Cháu Vỹ không hề giống tôi bất cứ điểm nào. Tôi và vợ cao ráo bao nhiêu thì cháu lại thấp bấy nhiêu. Tính cách của cháu cũng khác hẳn mọi người trong gia đình.

13 Chia sẻ

Kiểm tra ADN thì cũng có để làm gì đâu bác?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có thể thấy một vấn đề khá quan trọng trong chuyện này là về tài sản...

 Chào bác Đ và các bạn độc giả!

Nếu đứa con không giống mình thì hầu hết mọi người ở trong trường hợp của bác Đ cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ, điều đó là đúng thôi. Ngoài ra những người rỗi hơi, ác mồm ác miệng lại còn dèm pha thì nỗi lo lắng lại càng lớn hơn. Tuy nhiên, nếu nghĩ sâu xa hơn một chút, ta sẽ thấy nên làm thế nào.                                                                                                        

Bác Đ năm nay đã hơn 50 tuổi, đã sống với các con khoảng 20 năm, và gắn bó với vợ nhiều hơn thời gian đó vài năm. Cho dù cháu Vỹ có phải là con ruột của bác hay không thì khoảng thời gian đó cũng đủ để cháu trở nên thân thương và trở thành một thành viên quan trọng của gia đình. Bác Đ hãy nghĩ đến những gia đình nhận con nuôi, họ luôn cố gắng đối xử với đứa trẻ như con ruột. Còn cháu Vỹ, bác chưa biết chắc, nhưng dù sao cháu cũng đã là con của bác rồi. Bác đừng sợ thiệt thòi khi mình đối xử tốt với cháu.

Bác và vợ của mình rất thương yêu và hòa hợp với nhau. Chắc hẳn bác sẽ không muốn làm cho cô ấy đau lòng. Giả sử sau khi xét nghiệ AND, biết cháu Vỹ không phải là con ruột bác sẽ làm gì? Bác sẽ phân biệt đối xử giữa các đứa con? Tôi không biết trong chuyện này bác được gì nhưng chắc chắn bác sẽ làm cho người mình thương yêu nhất, người vợ, đau khổ và thất vọng. Như vậy có nên chăng?

Hiện nay bác cũng đã khá nhiều tuổi, không còn ở thời thanh xuân nữa. Ở độ tuổi đó thì không nên tranh đấu, rạch ròi làm gì. Có thể thấy một vấn đề khá quan trọng trong chuyện này là về tài sản. Khi nghi ngờ cháu Vỹ, chắc bác cũng nảy sinh suy nghĩ, không muốn cho đứa con nuôi một phần gia tài mà cả đời hai vợ chồng chắt bóp? Vậy thì bác để chỗ tài sản đó làm gì? Cho thêm cô con gái ruột? Hay cho hai vợ chồng sống sung sướng hơn lúc tuổi già?

Theo tôi, con gái ruột của bác đi lấy chồng thì không cần bố mẹ cho quá nhiều của cải. Còn nếu bác làm to chuyện này, chắc hẳn bác gái sẽ rất đau lòng, lúc đó vật chất có nhiều cũng chẳng để làm gì. Vì những điều trên, tốt nhất bây giờ bác nên để cho hai vợ chồng tiêu pha thoải mái hơn, hưởng thụ thành quả những gì tuổi trẻ mình đã làm ra, điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng bác đừng tìm hiểu chuyện con ruột con nuôi nữa, hãy để gia đình bình yên, điều đó tốt cho bác và những người thân yêu khác trong gia đình.

Chia sẻ