Kiếm bạc triệu mỗi ngày nhờ bán hàng thùng mùa hè

Bài và ảnh: Hà Hương,
Chia sẻ

Theo chị Ánh - một tiểu thương bán hàng thùng tại chợ Hàng Da: "Cứ bật kiện ra là khách nhặt đồ nườm nượp, bán đồ hàng thùng mùa hè thích vô cùng".

Hà Nội đang trải qua những đợt không khí lạnh cuối cùng để chuẩn bị chính thức bước hẳn vào mùa hè nắng nóng. Những ngày này, tại nhiều chợ, các tiểu thương bán hàng thùng đang thi nhau bung kiện hàng hè mới với đầy đủ mẫu mã cho chị em đi sắm đồ. 

Những ngày này, ở chợ Hàng Da, Đông Tác, Kim Liên (Hà Nội), người ra vào chợ mua đồ hàng thùng nhiều như trẩy hội. Nhiều tiểu thương bật mí: “Bán hàng mùa hè thích lắm, khách mua từng túi to một”. Cô Nhàn, tiểu thương bán đồ hàng thùng ở chợ Hàng Da cho hay, có ngày cao điểm cô bán lãi tới 4 triệu đồng. 

hangthung
Nhiều tiểu thương cho biết, váy và áo phông là mặt hàng bán chạy nhất hiện nay.

“Rẻ đến Kim Liên, hàng chất mà đắt vào Hàng Da, lười thì mua qua mạng”

Đó dường như trở thành kim chỉ nam cho những tín đồ hàng thùng. Chị Tuyết Nhung – một tín đồ thời trang hàng thùng sống tại Hàng Giấy cho biết, tủ đồ của chị rất đa dạng, có quần áo order từ Mỹ, có đồ chị mua tận tay tại nước ngoài và cũng có vô số thứ chị nhặt từ những chợ đồ hàng thùng. Giá nào cũng có nhưng đồ đều chung 1 đặc điểm: đẹp và chất. 

Chị thường chọn Hàng Da là địa điểm mua quần áo, địa điểm này có nhiều hàng đẹp, đặc biệt là nhiều túi da xịn với giá không rẻ. Chị tâm sự: “Ở mấy chợ hàng thùng này, tôi đều có người bán hàng quen, họ cứ bật kiện mới thì alo ngay cho tôi”.

hangthung
Ngoài quần áo váy, chợ hàng thùng còn bán cả túi, giày.

Theo tín đồ hàng thùng này, quần áo, túi xách, giày dép khi mới bung kiện có giá cao hơn. Cụ thể, ở chợ Hàng Da, áo ba lỗ giá bật kiện giá 70.000 đồng/chiếc, áo phông 90.000 đồng/chiếc, sơ mi 120.000 đồng/chiếc, quần sooc bò 130.000 đồng/chiếc, váy voan 120.000 đồng/chiếc… Còn ở chợ “bình dân” như Kim Liên, Đông Tác, áo phông mở kiện chỉ 60.000 đồng/chiếc, sơ mi 70.000 đồng/chiếc, sooc bò 70.000 đồng/chiếc, váy 80.000 đồng/chiếc...

Sau lượt “khui kiện”, giá từng chiếc chỉ bằng 2/3 thậm chí bằng 1/2 giá lúc mới mở kiện. Các chị em sành hàng thùng cho biết, chợ Hàng Da có nguồn hàng đẹp hơn đi cùng với nó là giá cũng đắt hơn những chợ như Kim Liên, Đông Tác, Thành Công. 

Nhờ vào tin tức "tình báo", Hồng (Tân Ấp, Hà Nội) đến ngay chợ Hàng Da để khui kiện áo sơ mi Nhật và kiện váy vừa về. Dù một chiếc áo ở chợ Hàng Da nước 1 cũng lên tới 130.000 đồng nhưng Hồng vẫn mãn nguyện vì “nó chất thật”. Hồng bật  mí: “Vì là người chọn nước đầu tiên lại mua trên chợ hàng Da nên đắt thôi chứ nếu có thời gian, tinh mắt, mình dễ lùng được những chiếc đẹp mà chỉ 40.000 đồng là căng trên chợ Kim Liên”. 

hangthung
Người mua đến nhặt đồ không ít .

Và để chứng minh, chỉ cần bỏ ra gần 200.000 đồng, Hồng đã có thể mua được 3 chiếc váy rực rỡ (2 váy ngắn, 1 váy maxi) đúng xu hướng, chất vải xịn, nhãn hiệu nước ngoài cho tủ đồ mùa hè của mình ở chợ Kim Liên. Là một tín đồ hàng thùng, Hồng chia sẻ: “Áo phông nhiều cái nhìn đẹp song thực chất nó vừa trải qua quá trình ‘cạo lông’ nên chỉ cần mặc vài lần, giặt vài lần là tã ngay vì thế khi mua phải cân nhắc, chọn lựa thật kỹ càng”. 

Kinh doanh đồ cũ giờ không chỉ gói gọn ở chợ, mà còn nở rộ trên internet. Và đúng thế, nhiều chị em ngại ra chợ lượm lặt, họ có thể chọn đồ ưng ý cho mình ngay trên mạng. Chị Thùy Như chia sẻ: “Thành thói quen, ngày nào lên facebook mình cũng vào shop online chuyên bán đồ hàng thùng để ngắm nghía và chọn đồ. Mua hàng thùng qua mạng giá có cao hơn nhưng tiện vô cùng, mình chẳng cần qua chợ tìm rồi bới chọn, mình chỉ cần ngồi ngắm rồi chọn sau đó nhờ ship là xong”.

Trên mạng cũng bán đủ chủng loại: sơ mi, quần áo, váy... Áo phông có giá từ 80.000 đồng/chiếc, quần sooc từ 100.000 đồng/chiếc, quần váy 100.000 đồng/chiếc, quần ngố 130.000 đồng/chiếc, chân váy 120.000 đồng/chiếc, sơ mi 150.000 đồng/chiếc, váy đầm 180.000 đồng/chiếc...

hangthung
Không chỉ ngoài chợ, nhiều tiểu thương cũng phất lên nhờ bán hàng thùng online.

hangthung
Giá bán tại shop online cao hơn một chút so với ngoài chợ vì đa số hàng được tuyển chọn, giặt là cẩn thẩn.

Hàng hè vào mùa, tiểu thương lãi lớn

Đang ngồi chốt sổ, cô Bích – người bán hàng lâu năm ở chợ Kim Liên chia sẻ: “So với năm ngoái, năm nay bán hàng tốt hơn rất nhiều. Chưa vào hè nhưng kiện hàng nào cứ bật ra là người đến nhặt nườm nượp. Chẳng bõ công đi tới tận Campuchia để nhập hàng”. Vừa nói chị vừa lấy áo, váy ra chỉ: “Đây, em xem, toàn nhãn mác Châu Âu nhé, mà sờ chất xem, thích không?”.

Nhẩm tính, chị bảo, mỗi ngày này chị bán được cả trăm cái áo ba lỗ, cả trăm cái váy... Đối tượng thường tìm đến mua tại chợ Kim Liên đa số là sinh viên, học sinh, công chức. 

Theo chị bật mí, có ngày chị lãi tới 4 triệu đồng. Được biết, một kiện áo ba lỗ chị nhập thường rơi vào khoảng 3 triệu với hàng trăm chiếc, “nhưng chỉ cần bán được vài chục cái là hòa vốn rồi”. Vì thế, không ít tiểu thương thu lãi cao chỉ sau vài ngày bật kiện. 

Bên cạnh đó, chợ Hàng Da từ lâu được coi là thiên đường đồ hàng thùng chất đẹp dù giá cả có cao hơn đôi chút. Cô Hòa – tiểu thương bán tại chợ này cho hay, mấy ngày nay cô bán ra nhiều nhất là áo phông và váy voan. Áo phông năm nay được cô chọn từng chiếc nên khá đẹp, dù giá từ 80.000 đồng/chiếc và váy từ 110.000 đồng/chiếc nhưng “hàng hết nhanh lắm, khách cứ nhặt vèo vèo vào túi thôi”.

Không chỉ quần áo mà tại đây nhiều giày, túi cũng rất đắt hàng. Theo khảo sát, mỗi một đôi giày có giá từ 350.000 đồng/đôi, dép từ 200.000 đồng/đôi, túi từ 500.000 đồng/chiếc, có cái rơi vào 2 triệu đồng. 

Đối với những shop hàng thùng bán hàng online thời điểm này cũng lãi lớn. Chị Thủy - chủ shop bán hàng thùng online cho biết: "Hàng ngày, khách đặt đồ qua mạng rất nhiều. Tầm này, cửa hàng bán chạy nhất là váy và áo thun".
Chia sẻ