Mạnh tay chi tiền mua mỹ phẩm cho bé "làm đỏm"

Hằng Trần - Hà Hương,
Chia sẻ

Chị Hồng Yến - chủ 1 cửa hàng mỹ phẩm ở Hà Nội cho hay, mỹ phẩm cho bé như: son, kem dưỡng da, dưỡng môi, dưỡng ẩm, chuốt mi, marcara đang là những mặt hàng bán khá chạy.

Không chỉ khi thời tiết thời nồm ẩm mà ngay cả khi trời lạnh hay trời nóng, không ít cha mẹ lạm dụng mỹ phẩm để chăm sóc da cho con em mình. Điều này khiến làn da nhạy cảm của bé càng dễ bị kích ứng, tổn thương và mắc nhiều bệnh lí về da thường gặp.

Khi các mẹ "cuồng" mua mỹ phẩm cho con

Trên thị trường có rất nhiều loại son, sáp dưỡng môi, dưỡng da dành cho trẻ nhỏ được bày bán, tuy nhiên để lựa chọn được loại son, mỹ phẩm phù hợp cho trẻ không phải là điều dễ dàng, bởi hiện nay hàng giả, hàng kém chất lượng bán tràn lan khó kiểm soát. Giá bán từ 15.000 đồng/thỏi son dưỡng, son môi từ 25.000 đồng, kem dưỡng chỉ từ 40.000 đồng/lọ... ai ai cũng có thể mua được chúng.

Chị Thúy Anh (Gia Lâm, Hà Nội) có con nhỏ 5 tháng tuổi thường xuyên phải dùng các loại sáp, son dưỡng môi để bôi cho con. Chị Thúy Anh cho biết, con chị từ lúc sơ sinh đã có triệu chứng khô môi, da nẻ. Nghe bạn bè mách, chị tìm mua loại son dưỡng môi, dưỡng da về bôi cho con thì thấy tình trạng có giảm với giá khá rẻ ở trên mấy phố cổ. Tuy nhiên, sau một thời gian chị thấy môi, da bé nhà chị khô hơn rất nhiều. “Rồi mới đây, khi đọc thấy có thông tin về nhiều loại son môi trôi nổi, kém chất lượng dành cho trẻ nhỏ có chứa chất độc hóa học gây nguy hiểm, mình không dám dùng nữa mà cố gắng đặt hàng nước ngoài về cho con dùng”, chị lo ngại nói. 

Để làm đẹp cho con, không ít phụ huynh sẵn sàng chi hàng triệu đồng mua các sản phẩm mỹ phẩm cho con em. Chị Phượng Ngọc (Hàng Bồ, Hà Nội) cho hay, quần áo có thể mua đồ không đắt nhưng riêng những gì tiếp xúc trực tiếp với cơ thể con thì chị luôn đặt nặng vấn đề chất lượng và hàng ngoại nhập là lựa chọn của chị.

myphamtreem
Từ hàng trong nước đến hàng xách tay, mỹ phẩm cho bé được nhiều phụ huynh tìm mua (Ảnh: Trần Hằng)

Tại nhiều shop hàng xách tay, mỹ phẩm cho bé là một trong những mặt hàng bán chạy nhất. Đa số chủ yếu là son, dầu gội đầu, massage, phấn rôm, chống nẻ… nhập khẩu từ Anh, Mỹ, Nga, Đức… và chúng có giá không rẻ. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhu cầu phụ huynh mua mỹ phẩm làm đẹp cho con tăng cao khiến nhiều cửa hàng ồ ạt nhập về phấn má hồng, son màu, son dưỡng, thậm chí có cả marcara để phục vụ khách hàng.

Chị Lê Mai (Nguyên Hồng, Hà Nội) là một tín đồ mua hàng xách tay từ nhiều năm trước. Hiện nay khi đã lên chức mẹ, ngoài quần áo cho mẹ, con chị còn đặt hàng cả mỹ phẩm làm đẹp cho cô con gái rượu của mình. Cứ vài tháng chị lại chi vài triệu đồng để đặt mỹ phẩm dưỡng da, make up cho con gái mình. Chị tâm sự: “Thực ra loại này có bán trong nước nhưng để cho yên tâm, mình chấp nhận chờ đợi, phí cáo để đặt hàng chất lượng cho con gái mình”. 

Là một người mẫu ảnh, chị Thu Ngọc (Cầu Giấy, Hà Nội) ao ước sau này cô con gái cũng điệu đà như mẹ. Thế nên ngay từ khi còn nhỏ, bé Nga con chị Ngọc đã thích làm đẹp vì được mẹ mua cho vô vàn quần áo váy vóc, mỹ phẩm từ son dưỡng ẩm, son các mầu tới, phấn má, phấn mắt…

Lợi bất cập hại

Bác sĩ Trần Ngọc Ánh (khoa da liễu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) cho biết, vào những ngày nắng nóng trẻ em thường dễ mắc phải các loại bệnh lí về da như nấm da, viêm nếp kẽ ở nách, bẹn, cổ do đổ mồ hôi nhiều, vệ sinh không kịp thời; nấm da đầu (nấm tóc): da đầu ẩm ướt, không tắm gội thường xuyên; nhiễm trùng da, chốc (ghẻ phỏng) do môi trường nóng, ẩm, vi khuẩn dễ phát triển; mụn trứng cá tăng do da tăng tiết bã nhờn, vi khuẩn P. acnes phát triển...

Bác sĩ Ánh nhấn mạnh, sản phẩm chăm sóc da khác với mỹ phẩm. Mỹ phẩm để làm đẹp ngoại hình, che khuyết điểm. Sản phẩm chăm sóc da giúp vệ sinh, làm sạch da, thông thoáng chân lông, giúp mềm, mịn da, bảo vệ làn da tránh những tác hại từ môi trường bên ngoài. Trẻ em không nên dùng mỹ phẩm vì không cần thiết mà cần sản phẩm chăm sóc da bởi mỹ phẩm dễ gây bít tắc chân lông, gây mụn trứng cá, nhiễm trùng da.

Mùa nắng nóng, da trẻ dễ bị vi khuẩn tấn công, việc chăm sóc da cho trẻ đúng cách vô cùng quan trọng, cha mẹ nên mặc quần áo rộng, thoáng mát, vệ sinh cơ thể cho bé thường xuyên bằng khăn vải mền. Không quên dưỡng ẩm thích hợp, tránh nắng gắt. Chế độ ăn nhiều nước, rau trái cây tươi, bổ sung đủ nước. 

Cha mẹ nên dùng sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da hút ẩm, thấm mồ hôi, giúp thông thoáng lỗ chân lông. Dùng sản phẩm không mùi, ít kích ứng da. Và các bà mẹ phải luôn đưa trẻ đi khám da liễu định kì đều đặn.

Các hóa chất được sử dụng phổ biến trong mỹ phẩm của cả trẻ em lẫn người lớn như chất bảo quản, hương liệu, dầu khoáng... có khả năng gây các bệnh như dị ứng da, lão hóa da và trầm trọng hơn là ung thư. Theo lời khuyên của bác sĩ, thực chất, hăm, khô da, nứt nẻ mà bé hay gặp phải thậm chí là chàm, đều là các phản ứng tự nhiên của da bé trong quá trình thích nghi dần với môi trường sống. 

Do làn da của bé còn mỏng nên nó rất dễ bị dị ứng với nhiệt độ môi trường hoặc những yếu tố khác như thời tiết nóng, quần áo thô ráp hay nước xả vải từ quần áo. Các bà mẹ nên chú ý chăm sóc bé cẩn thận, nên sử dụng các sản phẩm dưỡng da có tinh chất từ thiên nhiên sẽ  tốt cho làn da của bé.

Lưu ý khi chọn mỹ phẩm cho làn da của bé:  Việc chọn lựa mỹ phẩm thích hợp cho bé cũng là vấn đề hết sức quan trọng, làn da của bé còn non nớt, dễ bị kích ứng, dễ mẫn cảm nên khi chọn  mua mỹ phẩm cho bé. Cha mẹ nên chọn các thương hiệu có uy tín, còn hạn sử dụng  lâu và không chứa thành phần chất độc hại gây hại cho làn da của bé. 
Chia sẻ