Kì lạ cậu bé có chiếc chân phải nặng đến 5,4 kg

Tường Vy,
Chia sẻ

Hàng trăm bác sỹ đều lắc đầu bó tay trong việc chữa trị cho cậu bé có chiếc chân phải khổng lồ nặng đến 5,4 kg.

Chân của cậu bé Vedant Joshi dài 11cm và nặng đến 5,4 kg. Chân của cậu bé trông giống một quả bóng hay một củ khoai tây to khổng lồ.

Verdant Joshi 4 tuổi đang sống ở Gujarat, miền tây Ấn Độ. Cuộc sống của cậu bé bị ảnh hưởng rất nhiều vì chiếc chân phải to vật vã của mình dù cậu bé vẫn có thể đi bộ và chạy nhảy bình thường thường.

Kì lạ cậu bé có chiếc chân phải nặng đến 5,4 kg 1
Vedant với chiếc chân phải khổng lồ nặng đến 5,4 kg.

Rất nhiều bác sỹ nói rằng chiếc chân này nên được cắt bỏ nhưng một số khác lại cho rằng không thể cắt được vì nếu cắt sẽ đe dọa đến tính mạng của cậu bé.

Vì đôi chân kì dị này mà Verdant bị bạn bè chế giễu và tẩy chay.

 “Các bạn thường xuyên cười cháu vì cháu không thể chạy nhanh được”, Verdant chia sẻ.

 “Các bạn không có cháu chơi đá bóng dù cháu đã nói với các bạn là cháu vẫn có thể chạy được. Cháu muốn đến trường nhưng các thầy cô giáo nói với bố cháu rằng cháu không nên đến trường”.

Kì lạ cậu bé có chiếc chân phải nặng đến 5,4 kg 2
Cậu bé thường xuyên bị tẩy chay vì đôi chân kì lạ của mình.

Kì lạ cậu bé có chiếc chân phải nặng đến 5,4 kg 3
Chân nặng đến 5.4 kg nhưng cậu bé vẫn có thể chạy nhảy bình thường và không hề đau đớn.

Verdant chỉ có thể ở nhà và chơi với mẹ - cô Jayshree Joshi, 26 tuổi và em gái Vrisha- 1 tuổi của mình. Bố mẹ của cậu bé dường như đã tuyệt vọng vì họ đã đưa cậu bé đến hơn 100 bác sĩ trong vòng bốn năm qua nhưng hầu hết các bác sỹ đều lắc đầu trước tình trạng bệnh tật của cậu bé.

Bác sĩ đến từ Mỹ, Mumbai, Chennai và Udaipur đều đã kiểm tra tình trạng của Vedant nhưng không ai chuẩn đoán ra bệnh.

Bố của cậu bé Dilip Kumar Joshi, 30 tuổi cho biết: "Tôi đã mọi khả năng từ chữa mẹo, chỉnh hình, cho đến gặp gỡ các chuyên gia về xương và chuyên gia về da nhưng không có kết quả. Tất cả họ đều không có câu trả lời”.

"Các bác sĩ đến từ Mỹ thậm chí còn không thể nói cho chúng tôi biết điều gì đang xảy ra với chân của con tôi. Một số bác sĩ đã nói rằng con tôi bị mất cân bằng các hooc-môn trong cơ thể và một số khác lại cho rằng tình trạng này là do máu lưu thông không đúng cách hoặc do cơ thể bị giữ nước.Nhưng không ai biết cách điều trị như thế nào”.

Kì lạ cậu bé có chiếc chân phải nặng đến 5,4 kg 4
Cả gia đình đã chạy chữa cho cậu con trai suốt 4 năm qua.

Kì lạ cậu bé có chiếc chân phải nặng đến 5,4 kg 5
Chiếc chân vẫn không ngừng tăng lên hàng ngày.

Chiếc chân phải khổng lồ của Verdant không ngừng tăng lên theo thời gian. Và nó sẽ còn tiếp tục tăng trưởng với tỷ lệ gây sốc.

“Tôi sợ chân của cháu sẽ tiếp tục phát triển và sẽ nổ như một quả bóng” ông nói thêm.

Vedant không cảm thấy đau ở chân hoặc bàn chân của mình và vẫn có thể đi bộ, chạy, bắt chéo chân và thậm chí ngồi trên một chiếc xe đạp mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ  nào.

"Các bác sỹ đã nói với tôi việc cắt bỏ là lựa chọn duy nhất.Nhưng nếu tôi tiến hành phẫu thuật chân cho con, nó sẽ vĩnh viễn tàn tật, phải phụ thuộc và người khác và không thể đi lại được. Ít nhất ở trong tình trạng này nó vẫn có thể di chuyển được”.

Kì lạ cậu bé có chiếc chân phải nặng đến 5,4 kg 6
Cậu bé không gặp khó khăn gì ngoài việc chọn giày dép và quần áo.

Thỉnh thoảng Vedant chạy đến và khóc. Nó nói với tôi rằng chân của nó bị biến dạng vì nó đã phạm phải tội gì đó trong quá khứ khiến tim tôi như muốn xé ra làm trăm mảnh.

Ông Joshi là một nhà chiêm tinh với thu nhập khoảng  150 bảng mỗi tháng bằng cách đọc lá số tử vi và tổ chức các nghi lễ cho các đám sinh nhật và đám cưới. Ông đã phải chi trả 10.000 bảng trong 4 năm qua để chữa trị chân cho con trai.

Bác sỹ Manibhai Patel- lãnh đạo một bệnh viên tư ở Deesa, Gujara cho biết: “Suốt 35 trong nghề tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này. Chân của cậu bé có thể là mắc  một bệnh di truyền nhưng tôi không thể xác định nguyên nhân thực sự vì vậy tôi không thể đề nghị bất kỳ loại thuốc hay hình thức phẫu thuật nào”.

Trên thế giới cũng có một phụ nữ người Anh- Mandy Sellers, 39 tuổi sống ở Lancashire cũng dược sinh ra với đôi chân lớn bất thường.

Cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn bẩm sinh và không có thuốc chữa. Nhiều bác sỹ cho rằng  là Vedant có thể bị tình trạng tương tự.

Bà Joshi cho biết khi cô mang thai thai nhi là một đứa trẻ khỏe mạnh nhưng khi sinh ra thì Vedant bị bất thường ở chân.

Kì lạ cậu bé có chiếc chân phải nặng đến 5,4 kg 7

Ông Joshi nói: "Nếu tôi biết con sinh ra với đôi chân bị biến dạng thì tôi đã bỏ bé. Nhìn thấy con đau khổ là một sự trừng phạt đau đớn cho bất kì bố mẹ nào”.

Vedant không đối mặt với bất kỳ trở ngại trong cuộc sống hàng ngày của mình, duy nhất việc tìm được giày dép và quần áo phù hợp.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ