Khu vườn đẹp đến mê mẩn của chàng trai trẻ với niềm đam mê duy nhất trong đời là trồng cây và hoa

Mộc Hương,
Chia sẻ

Chỉ với mong muốn thật đơn giản đó là tạo cho cuộc sống của mình thật nhiều điều thú vị, chàng trai trẻ đã quyết tâm làm đẹp cho chốn đi về bằng cách phủ xanh cây và hoa.

Anh Janus đến từ Đan Mạch là chàng trai khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự khéo léo và chăm chỉ. Với mảnh đất khá rộng, anh đã vô cùng linh hoạt trong việc thiết kế không gian trồng cây, từng khu vực được décor bài bản và ấn tượng. Cây và hoa trong vườn được trồng theo quy hoạch từng vùng cụ thể sao cho phù hợp với lượng ánh sáng cũng như từng góc nhỏ thật đẹp và ưa nhìn.

Anh Junus chia sẻ: "Tôi luôn yêu cây và hoa. Đó cũng là lý do tôi luôn dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để nghiên cứu và cải tạo khu vườn. Bạn có thể sẽ bị mê hoặc bởi khu vườn của tôi khi ngắm nhìn hay có dịp ghé thăm nhưng với tôi, điều đó vẫn chưa thực sự hài lòng.

Tôi luôn nghiêm túc trong việc nhìn nhận khu vườn để có thể cải thiện những điều chưa hợp lý nhằm giúp cả người trồng cảm thấy thoải mái và người ngắm cảm thấy thích thú".

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 1.

Khu vườn được phân chia các khu vực khá bài bản và ấn tượng.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 2.

Anh Janus hạnh phúc khi thu hoạch rau quả trong vườn.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 3.

Khu vườn quanh năm tươi tốt.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 4.

Mỗi khu vực được cải thiện mỗi ngày để đẹp hơn.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 5.

Khu vực trồng rau quả sạch.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 6.

Góc thư giãn với xung quanh được trồng hoa.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 7.

Không gian xanh mát, đẹp mắt với sắc màu nổi bật từ thiên nhiên.

Chủ nhân khu vườn cũng chia sẻ rằng, ngoài việc cải tạo không gian cũng như tăng năng lực sáng tạo, anh chú trọng đến việc trồng rau quả sạch để bảo vệ sức khỏe vì mắc một vài căn bệnh mãn tính. Anh trông thực phẩm hữu cơ được vài năm và cảm thấy sức khỏe đang được cải thiện một cách rõ rệt.

Để đất tốt hơn, màu mỡ hơn, anh dùng phân ngựa ủ, tạo một cộng đồng nhỏ để trao đổi hạt giống, kinh nghiệm, cách ươm hạt và chia sẻ cây giống.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 8.

Ghế thư giãn được đặt cạnh nhà kính.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 9.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 10.

Góc tiệc ngoài trời được đặt cạnh khu vườn.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 11.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 12.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 13.

Năm nay, anh Junus trồng thử nghiệm nhiều loại giống mới. Anh cũng phá bỏ nhà kính cũ để thiết lập một nhà kính mới rộng 20m2, xây thêm một cabin 28m2 để nuôi gà. Anh trồng rau ở sân trước và các loại trái cây ở sân sau. Anh cảm thấy cuộc sống thêm nhiều điều thú vị từ công việc làm vườn, chăm sóc rau củ quả. Vì thế, anh đang có thêm dự định sẽ đào ao thả cá, trồng thêm các loại hoa, trồng rau củ và tạo lập một khu vực thư giãn cho gia đình mình.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 15.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 16.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 17.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 18.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 19.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 20.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 21.

Khu vườn đẹp như cổ tích nhờ sở thích trồng cây và hoa của chàng trai trẻ - Ảnh 22.

Vào những ngày đông giá lạnh, anh trồng rau trong nhà kính, giữ giống một vài loại hoa, loại rau trong nhà kính. Anh chủ yếu trồng rau xanh để làm salad suốt mùa đông, nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất tốt cho những ngày tháng lạnh giá. Mọi người trong gia đình anh cũng thường thưởng thức thực phẩm tươi, nhiều màu sắc và chế biến đơn giản nhất có thể. Thực phẩm mua vào năm ngoái chỉ chiếm khoảng 10%. Anh hi vọng năm nay sẽ hoàn toàn tự cung tự cấp cho gia đình mình.

Một bài học lớn cho anh chính là tạo được một cuộc sống vô cùng ý nghĩa và thú vị cho chính mình cũng như cộng đồng. Anh luôn yêu thích trồng trọt, thử nghiệm giống mới và tăng thêm kinh nghiệm trong làm vườn, vừa để giúp mình vừa giúp mọi người có thêm niềm vui khi chăm chút cho sức khỏe bản thân.

Theo HGWF

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Khu vườn đẹp đến mê mẩn của chàng trai trẻ với niềm đam mê duy nhất trong đời là trồng cây và hoa  - Ảnh 26.

 

Chia sẻ