Không phải may mắn, những nàng "Lọ Lem thời hiện đại" đến được với Hoàng tử là vì loạt lý do hết sức thuyết phục

Trang NF,
Chia sẻ

Người ta ví những cô con dâu Hoàng gia này là Lọ Lem, nhưng thực tế thì chẳng có nàng Lọ Lem nào lấy được Hoàng tử nếu như cô ấy không xứng đáng.

Chuyện tình Lọ Lem và Hoàng tử luôn là mơ ước của bất kỳ người phụ nữ nào. Vì vậy, mỗi khi có một cô gái xuất thân bình dân nào đó trở thành con dâu Hoàng gia thì cả thế giới lại được phen xôn xao, đặc biệt là các chị em.

Thế nhưng, nếu như Lọ Lem không tốt bụng, không chịu thương chịu khó thì làm sao được bà tiên giúp đỡ? Những nàng dâu Hoàng gia này cũng giống vậy. Cả thế giới ví họ là Lọ Lem, nhưng nếu không là một Lọ Lem tuyệt vời nhất thì làm sao họ có thể lọt vào "mắt xanh" của Hoàng tử và thuyết phục được cả một Hoàng tộc?

Meghan Markle

Năm 2018, toàn thế giới đã được chứng kiến đám cưới Hoàng gia đình đám của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Makle. Sự kiện này thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ vì là đám cưới Hoàng gia mà còn bởi cô dâu Meghan Makle không phải là một cô gái đến từ dòng dõi trâm anh thế phiệt. Tuy nhiên, đây là một cô gái bình thường nhưng không hề tầm thường.

8
8
9
9

Đám cưới của Meghan Markle và Hoàng tử William là một trong những sự kiện đình đám nửa đầu năm 2018.

Bố của Meghan Markle từng là đạo diễn ánh sáng cho một nhà hát opera, còn mẹ cô là người Mỹ gốc Phi làm việc ở một studio gần đấy. Meghan tốt nghiệp đại học Northwestern năm 2003 với bằng cử nhân chuyên ngành kép về sân khấu và nghiên cứu quốc tế. Sau đó cô lấn sân sang điện ảnh và trở nên nổi tiếng khi hóa thân vào vai Rachel Zane trong bộ phim truyền hình về đề tài luật sư Suits (Luật sư đấu trí). Ngoài ra, Meghan còn xây dựng cho mình sự nghiệp vững vàng với thương hiệu thời trang bình dân rất được phụ nữ ưa chuộng.

Không chỉ dừng lại ở đó, Công nương xứ Sussex cũng từng là đại sứ toàn cầu của một tổ chức nhân đạo nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Canada. Được chọn thực hiện nhiệm vụ cao cả ấy là kết quả của một chuỗi dài những ngày phấn đấu và nỗ lực đấu tranh cho phụ nữ từ khi còn bé của cô. Ngay từ năm 11 tuổi, Meghan đã viết thư cho Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ lúc bấy giờ là bà Hillary Clinton để nhờ bà lên tiếng tác động gỡ bỏ một quảng cáo có chứa nội dung phân biệt đối xử với phụ nữ.

6
6
7
7

Người ta gọi Meghan là Lọ Lem bên cạnh Hoàng tử Harry...

11
11
16
16

... nhưng với những gì đã làm được, cô đã cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí Công nương.

Kate Middleton

Trước Meghan Markle, một cô nàng Lọ Lem khác cũng tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí, đó là Công nương Kate Middleton. Kate được biết đến là con gái của một dòng họ có nhiều người thân trong nhà làm công nhân mỏ than và thầu xây dựng. Nhưng mẹ của Kate lại là tiếp viên của một hãng hàng không nổi tiếng. Tại đây bà đã gặp bố cô, hai người kết hôn và thành lập một công ty chuyên cung cấp dịch vụ đặt hàng qua thư. Việc làm ăn phát triển khiến cho gia đình Middleton trở thành triệu phú.

Có vẻ như so với Meghan, Kate có cuộc sống vật chất đầy đủ hơn. Nhưng cô lại trở thành nạn nhân của bạo lực học đường và thường xuyên bị bạn bè bắt nạt cũng như cô lập. Tuy vậy, cô vẫn luôn cố gắng giành được thứ hạng cao trong học tập. Năm 2001, cô là người đầu tiên của gia đình vào được đại học. 4 năm sau, cô tốt nghiệp loại xuất sắc và là sinh viên danh dự của khoa Nghệ thuật Lịch sử.

22
22
23
23

Chị dâu của Meghan, công nương Kate Middleton cũng là một cô gái thường dân.

19
19
20
20
21
21

Hoàng tử Geogre, Công chúa Charlotte, Hoàng tử Louis là kết quả tình yêu đẹp của Hoàng tử William và Công nương Kate

undefined
undefined
undefined
undefined

Dù là một thành viên Hoàng gia, năm 2016, Kate vẫn nhận lời mời làm biên tập cho nhật báo Huffington UK.

Sau khi trở thành một thành viên Hoàng gia thì đến năm 2016, Công nương xứ Cambridge được mời làm biên tập cho nhật báo Huffington UK. Là một người có sức ảnh hưởng nhưng cũng là một người mẹ như bao người phụ nữ khác, Kate hi vọng được cống hiến và góp sức mình bảo vệ, đấu tranh cho quyền trẻ em bằng những bài viết của mình.

Ngoài ra, Kate còn là nhà bảo trợ của trung tâm chăm sóc chuyên biệt về sức khỏe tinh thần cho trẻ em Anna Freud ở London. Dù lịch trình làm việc dày đặc, mỗi năm Công nương vẫn dành hẳn một ngày để đến thăm và ăn tiệc Giáng sinh cùng các em nhỏ ở đây. Với mong muốn góp sức đẩy lùi những căn bệnh tinh thần như trầm cảm hay rối loạn tâm lý ở thanh thiếu niên, Kate liên tục phối hợp với các nhà chức trách mở rộng quy mô những trung tâm và chương trình bảo vệ, hỗ trợ sức khỏe của trẻ em.

Alessandra de Osma

Năm 2018, không chỉ có đám cưới cổ tích của Hoàng gia Anh mà hồi tháng 3, nước Đức cũng chứng kiến hôn lễ của Hoàng tử Christian xứ Hanover và Alessandra de Osma. Không nổi tiếng như Meghan Markle hay Kate Middleton, nhưng Alessandra cũng được báo chí nước này so sánh với hình ảnh Lọ Lem thời hiện đại bởi xuất thân thường dân của cô.

26
26
27
27

Đám cưới của Alessandra de Osma và Hoàng tử xứ Hanover của Đức. 

Và cũng giống với 2 vị Công nương nước Anh, Alessandra de Osma hoàn toàn xứng đáng với vị trí Công nương xứ Hanover. Năm 2005, Hoàng tử Christian gặp Alessandra khi cô 14 tuổi. Lúc đó cô là hướng dẫn viên của Hoàng tử trong chuyến thăm Lima (thủ đô Peru) của anh, Kết thúc chuyến đi, hai người vẫn giữ liên lạc và đã trở thành bạn bè. Đến năm 2011, họ xuất hiện cạnh nhau trong một sự kiện như là một cặp đôi.

Cho đến khi đám cưới được diễn ra vào hồi tháng 3 vừa qua, Alessandra vẫn là một nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu có tiếng của Peru. Cha của cô, ông Felipe, là giám đốc điều hành cấp cao của một công ty quản lý tài chính ở Peru. Mặc dù là thường dân nhưng trước đó, gia đình Alessandra cũng đã có truyền thống trong lĩnh vực chính trị.

28
28
29
29
30
30

Là một nhà thiết kế kiêm người mẫu nổi tiếng của Peru, Alessandra có phong cách thời trang vô cùng ấn tượng.

Với kinh nghiệm làm việc trong môi trường thời trang, Alessandra đã lựa chọn cho mình một chiếc váy cưới vô cùng ấn tượng. Đặc biệt nó còn có nhiều nét tương đồng với váy cưới của Kate Middleton. Không chỉ có thế, Công nương xứ Hanover còn sở hữu gu thời trang tinh tế, thanh lịch và sang trọng không hề thua kém các cô gái con nhà quý tộc.

Masako Owada

Có lẽ Công nương Masako Owada của Nhật là một trong những Công nương xuất sắc nhất mọi thời đại. Từ khi còn học trung học, Masako đã sở hữu tài hùng biện hiếm có cũng như ý chí mạnh mẽ trong học tập. Sau đó, bà tốt nghiệp loại giỏi của 3 trường đại học hàng đầu thế giới: Harvard, Oxford, Tokyo. Điều này giúp Masako trở thành nhà ngoại giao chuyên nghiệp thông thạo 6 ngoại ngữ.

14
14
15
15

Trước khi trở thành Thái tử phi của Nhật Bản, Masako Owada là một nhân viên xuất sắc của bộ Ngoại giao.

1
1
3
3

Sau 2 lần từ chối lời cầu hôn của Thái tử Naruhito thì cuối cùng Masako cũng chấp nhận trở thành một thành viên Hoàng tộc và hạ sinh Công chúa Aiko.

Công nương Masako từng hai lần từ chối lời cầu hôn của Thái tử Naruhito trước khi cả hai tiến tới hôn nhân. Có lẽ người phụ nữ như Masako đủ thông minh để hiểu sự khắt khe của lễ giáo Hoàng tộc Á Đông. Tuy nhiên, giống như những vị phu quân quyền quý khác, Thái tử Naruhito đã hứa với Masako: "Có thể em lo sợ khi về làm dâu Hoàng gia, nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em đến trọn đời". 

5
5
4
4

Dù không sinh một Hoàng tử nhưng Hoàng Thái phi Masako vẫn được Thái tử Naruhito bảo vệ và che chở.

Chia sẻ