Không khí lạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ, Hà Nội mưa dông

Minh Anh,
Chia sẻ

Trong ngày và đêm 5/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng và gây mưa dông cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào lúc 7h50 ngày 5/10, trên khu vực phía đông và đông nam Hà Nội đang có những ổ mây dông phát triển và có xu hướng di chuyển về phía Hà Nội.

Trong khoảng 40 phút đến 1 giờ tới, vùng mây này có khả năng gây mưa rào và dông trước tiên cho khu vực các quận Long Biên, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, sau đó có thể tiếp tục lan sang các quận phía tây của Thành phố. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Cũng theo dự báo, hiện bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc đang tiếp tục tăng cường xuống phía nam.

Trong ngày và đêm hôm nay bộ phân áp cao lục địa này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay có mưa rào và dông.

Không khí lạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ, Hà Nội mưa dông
Không khí lạnh gây mưa ở nhiều tỉnh miền Bắc (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, trong 2-3 ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ,  nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu đông bắc và đồng bằng ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ cao nhất là 31 – 32 độ.

Hà Nội nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 – 32 độ.

Chia sẻ