Không dính bầu dù "thả ga"

Theo Eva,
Chia sẻ

Cháu rất lo sợ mình bị vô sinh vì cháu quan hệ với bạn trai không bảo vệ cũng không uống thuốc mà không hề dính bầu?

Cháu có một câu hỏi mong chuyên mục giải đáp giúp cháu!
 
Năm nay cháu 20 tuổi. Cháu đã quan hệ tình dục với bạn trai nhưng không dùng bất kì biện pháp tránh thai nào. Sau mỗi lần quan hệ cháu uống thuốc tránh thai khẩn cấp (vì cháu và bạn trai ở xa nên thường thì 1 tháng chúng cháu chỉ "yêu" 2 lần). Nhưng 3 lần gần đây chúng cháu "yêu" mà không uống thuốc cũng không sử dụng bao cao su, vậy mà cháu vẫn không dính bầu.
 
Còn một chuyện nữa là cách đây mấy tháng cháu bị viêm đường tiết niệu, khí hư của cháu có màu vàng và có một lần là màu xanh. Cháu hỏi mẹ cháu và các bác có tuổi thì mọi người đều nói không sao. Cháu định đi khám thì gần đây cháu thấy khí hư đã trở lại bình thường, không còn ra nhiều và không có mùi hôi hay có màu như trước.
 
Chuyên mục có thể cho cháu biết có phải vì uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp quá mà cháu không còn khả năng mang thai nữa không? Cháu uống nhiều lần đến mức không nhớ nổi số lần uống nhưng chưa bao giờ cháu bị tác dụng phụ của thuốc. Rất mong chuyên mục trả lời giúp cháu. Cháu cảm ơn chuyên mục!
 
(Cháu gái)
 
Trả lời:
 
khong-dinh-bau-du-tha-ga
Cháu sợ uống quá nhiều thuốc tránh thai nên không có thai
dù "yêu" không bảo vệ với bạn trai. (Ảnh minh họa)
 
Cháu gái thân mến!  Cảm ơn cháu đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Vấn đề của cháu, chuyên mục xin được giải đáp như sau:
 
Thứ nhất, về vấn đề cháu không dính bầu mặc dù không sử dụng biện pháp tránh thai hay uống thuốc tránh thai sau khi quan hệ không thể khẳng định chắc chắn việc có phải cháu bị vô sinh hay không? Việc thụ thai không đơn giản là cứ quan hệ tình dục không bảo vệ là có thai mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.
 
Có thể, 3 lần quan hệ đó vào thời điểm cháu chưa rụng trứng nên tinh trùng của bạn trai không gặp được trứng để kết hợp dẫn tới việc không có thai. Cũng có thể, do mệt mỏi, căng thẳng...mà tinh trùng của bạn trai yếu không vượt qua được nhiều cửa ải để tới gặp trứng nên việc có thụ tinh cũng không xảy ra.
 
Thực tế có rất nhiều cặp vợ chồng cưới nhau, mong muốn có con nên cũng không áp dụng biện pháp tránh thai nào, vậy mà phải sau vài tháng mới có thai. Do đó, chưa thể khẳng định chắc chắn việc cháu không dính bầu dù quan hệ "thả" với bạn trai có phải là triệu chứng của vô sinh hay không.
 
Tuy nhiên việc cháu uống quá nhiều thuốc tránh thai là một nguy cơ rất lớn ảnh hưởng tới chuyện sinh sản sau này của cháu. Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ nên sử dụng trong trường hợp bất ngờ chứ tuyệt nhiên không được lạm dụng như cách của cháu.
 
Trung bình, một tháng không được uống quá 4 viên. Dù cháu có không vượt quá số lượng nhưng việc uống trong một thời gian dài chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng tới cơ thể.
 
Cháu nên dừng hẳn việc sử dụng thuốc tránh thai làm phao cứu sinh cho "chuyện ấy" mà thay vào đó là sử dụng bao cao su. Điều ấy vừa tốt cho sức khỏe sinh sản vừa khiến cho việc "yêu" an toàn hơn. Để chắc chắn việc sinh sản của cháu có gặp vấn đề gì hay không, tốt nhất cháu nên đến các cơ sở y tế để làm thủ tục kiểm tra, xét nghiệm hay chuẩn đoán tình trạng một cách chính xác hơn.
 
Về vấn đề cháu bị viêm đường tiết niệu, khí hư ra có màu vàng, khi lại màu xanh không hề đơn giản một chút nào. Nó là biểu hiện của chứng viêm âm đạo. Rất có thể nguyên nhân của tình trạng này là do quan hệ tình dục không an toàn, không vệ sinh sạch sẽ dẫn đến lây nhiễm. Nó không chỉ khiến cho bạn gái khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày, sinh hoạt tình dục mà thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới việc sinh sản sau này.
 
Nếu tình trạng đó vẫn tiếp diễn và kéo dài cháu nên đi khám bác sĩ ngay để tìm cách điều trị. Cháu cũng cần lưu ý chuyện vệ sinh sạch sẽ, nếu có thể hãy kiêng quan hệ tình dục trong một thời gian để tránh vi khuẩn xâm nhập thêm hoặc nếu quan hệ phải dùng bao cao su.
 
Chúc cháu mạnh khỏe!
Chia sẻ