Khởi tố vụ án 3 người tử vong trong xe ô tô Mercedes ở Hà Giang

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 22/3, Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang lãnh đạo phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án để điều tra.

Trước thông tin về việc anh Trịnh Đ.M (46 tuổi, lái xe Sở Xây dựng Hà Giang, trú tại tổ dân phố số 3 phường Trần Phú, TP. Hà Giang) đã sát hại vợ là chị Nông Thị B.N (38 tuổi, bác sĩ khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang) cùng con trai thứ hai của gia đình mới gần 9 tháng tuổi rồi tự sát, Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, những thông tin trên chỉ là phỏng đoán, không có cơ sở, hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của các nạn nhân.

Khởi tố vụ án 3 người tử vong trong xe ô tô Mercedes ở Hà Giang - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 15h ngày 20/3 , tại địa điểm trên, người dân phát hiện 3 người tử vong trong xe. Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Danh tính của các nạn nhân là 2 vợ chồng anh Trịnh Đ.M (SN 1974), chị Nông Thị B.N (SN 1979) và cháu bé trai hơn 8 tháng tuổi (là con thứ 2 của gia đình) có địa chỉ thường trú tại phường Trần Phú, TP Hà Giang.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô được đóng kín cửa, 3 người tử vong trên băng ghế sau, trong xe có một số giấy tờ tùy thân, trần xe có vết cháy và nhiều dấu vết khác… Sau khi hoàn tất khám nghiệm, các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình làm các thủ tục hậu sự.

Vụ việc xảy ra đã gây dư luận xôn xao và bàng hoàng cho người dân trên địa bàn. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Chia sẻ