Khổ sở nhất giữa bão thị phi mấy ngày qua chính là... những cô gái tên Hà

Phong Linh,
Chia sẻ

Những phụ nữ trùng tên Hà giật mình khi bỗng dưng bị nhắc đến quá nhiều, thậm chí bị doạ "tẩy chay" trong những ngày qua đã phải lên mạng "than trời".

Giữa "cơn bão" thị phi khiến dân mạng đang ầm ĩ tranh luận về chuyện Hồ Ngọc Hà và đại gia kim cương suốt cả tuần nay, người kịch liệt công kích, đòi tẩy chay cô ca sĩ tên Hà, người nhảy xổ vào bênh vực, mắng nhiếc thậm tệ những kẻ nói xấu thần tượng của mình, những cuộc bán tán xôn xao từ nhà ra phố, từ mạng xã hội đến đời thực ngỡ như chưa ngớt. Trong "cơn bão" gây sốt mạng đó, người bị lên án chẳng rõ có để lọt tai những lời dèm pha và cả "phong trào tẩy chay" mình không, người chẳng liên quan nhưng vì trót lỡ châm mồi dư luận bằng những status hay bình luận về chuyện này cũng đã nhận đầy "gạch đá", có lẽ, những người vừa liên quan lại vừa không liên quan nhất câu chuyện: những chị em tên Hà là bị "dính đạn" nhiều nhất.

Vốn chẳng dính dáng gì đến Hồ Ngọc Hà hay những scandal tình ái của cô ca sĩ nổi tiếng, có người im thin thít không nói năng gì, nén mình không bình luận gì về chuyện đó, vậy mà nhiều cô nàng tên Hà vẫn bị "vạ lây" khi ngày nào cũng nghe thiên hạ lôi tên mình ra mà mắng nhiếc, mà gán với những lời lẽ không hay. Thực ra, chuyện chẳng ảnh hưởng gì đến họ, nếu ai thích réo, thích chửi, thích công kích nói hẳn cả họ cả tên người khiến họ ngứa mắt ra, đằng này, thiên hạ chỉ réo mỗi cái tên, và việc bị đay nghiến trên mạng vì một cái tên vô tội, vì lý do chẳng liên quan gì đến mình, khiến nhiều cô Hà bị stress.

Một vài cô gái tên Hà không chịu nổi, đã phải đăng đàn phân bua việc mình không liên quan đến cô Hà thị phi kia, và yêu cầu dừng phong trào "nói không với Hà", vì họ là người... vô tội.
 
gây bão
Một cô nàng tên Hà, họ Ngô hóm hỉnh xác nhận mình không liên quan đến cô nàng thị phi trùng tên với mình.

gây bão
Việc có cái tên "nổi tiếng" đã gây nhiều rắc rối cho những cô nàng tên Hà.

Không chị bị lôi vào những cuộc tranh luận phù phiếm chẳng biết bao giờ mới kết thúc về chuyện tình thị phi, những cô nàng tên Hà còn gặp rắc rối bởi thi thoảng, bạn bè "buồn tay" lại tag tài khoản Facebook của họ vào những post bàn đến cô nàng ca sĩ cùng tên với họ, bằng cách này hay cách khác. Mới đây, người ta lại thấy các nàng Hà nổi đóa, hóa điên, thậm chí dọa "xử" những người xa lạ khi cho rằng, cái tên mình đã bị xúc phạm. Những bình luận như: "Em đã làm gì có lỗi với thế giới này?", "Em chính thức đưa anh vào tầm bắn đấy nhé, ai cho anh lôi tên em ra đùa" thuộc hạng nhẹ nhàng chẳng hiếm thấy trên thế giới ảo, mới đây nhất là dưới post của một ông bố vui tính.

Hóa ra, anh chàng vốn đã nổi như cồn trong cộng đồng mạng, đặc biệt là những Facebooker nữ bởi những chia sẻ vừa hài hước, vừa ngọt ngào nhưng cũng gây nhiều tranh cãi, từng được tôn sùng như "soái ca" khi xót xa cho chiếc bụng rạn của vợ hay ra sức bênh vực phụ nữ béo, từng khiến chị em cãi nhau nảy lửa khi "mách nước" các ông chồng muốn bình yên thì hãy giúp vợ trông con, dù việc đó rất stress, đã chọc tức những cô nàng có tên "nhạy cảm" trong thời điểm này bởi một status có vẻ chẳng-ám-chỉ-ai, bằng giọng điệu "tưng tửng": Định nghĩa về con Hà. 

Ông bố vui tính Vũ Ngọc Sơn chia sẻ trên trang cá nhân, thấy thiên hạ ầm ĩ quá về chuyện Hà, lục lại kiến tức, anh chỉ nhớ mấy lần ra biển leo đá dậm phải đến trầy cả bàn chân, rằng nó có nhiều lỗ tròn khiến những ai mắc chứng Trypophobia (hội chứng sợ tập hợp nhiều cái lỗ tròn, nếu nhìn vào những lỗ tròn, người đó sẽ thấy buồn nôn và chóng mặt - PV) sợ hãi. Anh bèn lên Wiki tìm hiểu thử và "nhặt" được những điều thú vị về con hà.

"- Hà là loài sống bám trên các vách đá, không di chuyển trong suốt cuộc đời. (Nhưng nếu có nhân tố tác động bên ngoài cũng có di chuyển chứ nhỉ?)

- Đây là loài hải sản có giá trị kinh tế cao nhưng khó khai thác và gây nhiều tác hại với ngành hàng hải. (Nói chung lưu thông trong nước thì cứ phải cẩn thận với Hà)

- Hà có thể bám vào bề mặt của bất cứ thứ gì bắt gặp trên biển, thậm chí có thể an cư cả đời trên vỏ một con sò, cua bể hay da cá voi. (Đúng là thánh bám chẳng chừa thứ gì miễn sao có lợi cho đời sống của nó)


gây sốt
"Định nghĩa về con Hà" của ông bố vui tính khiến dân mạng cười vỡ bụng và chia sẻ, bình luận rầm rộ.

- Hà điển hình phát triển sau tấm đá vôi cứng bao vây và bảo vệ cơ thể. Trong suốt phần còn lại của cuộc đời, Hà được gắn với mặt đất, khi đó những bộ phận duy nhất di chuyển được là sáu đôi xúc tu hay chân lông để bắt các sinh vật phù du. (Chuyên bắt trộm mà che chắn hơi bị kinh)

- Phần ruột của con Hà trông không khác gì bên trong con Hàu. Các nhà khoa học cũng đã nhầm lẫn trong một thời gian dài và ngay đến bây giờ nhiều người vẫn cho rằng Hà và Hàu có họ hàng với nhau. Thật khó tin là con vật không biết bơi này có họ với tôm và cua. (Không biết bơi sao lại có họ với tôm cua nhỉ? Đúng là thứ thấy sang bắt quàng làm họ)

- Hà bắt buộc phải khai thác tự nhiên vì không nuôi cấy nhân tạo được. Việc khai thác Hà ở Việt Nam cũng như tại châu Âu là công việc khó khăn nguy hiểm vì vỏ Hà rất sắc nhọn và thường bám ở những vách đá cheo leo. (Đúng rồi, khai thác Hà rất khó mà để Hà khai thác thì rất dễ. Chỉ cần cho chúng bám vào)

- Tập tính bám vào bề mặt vật rắn của Hà, đặc biệt là hàng vạn con cùng bám một lúc gây ra rất nhiều thiệt hại về kinh tế cho con người. Một chiếc tàu bị Hà bám kín thân thì tốc độ sẽ giảm đi 50%. Hà bám vào bề mặt kim loại thường tiết ra chất kết đính cực kỳ bền chặt mà chỉ có cách cạo hết vỏ kim loại đi mới loại bỏ được Hà. Chất dính này làm hỏng lớp sơn bảo vệ bề mặt kim loại gây ra ăn mòn và rỉ sét. (Để Hà bám vào là không tàn thì phế. Kim loại cứng cỡ đấy còn mòn nữa là)

- Từ chất dính khủng khiếp mà con Hà tiết ra, người ta đã chế tạo ra loại keo Hà dùng để vá tàu khi bị thủng. Chỉ cần phết vào miếng kim loại rồi dán, rất nhanh mà bền chắc. (Phá thì nhiều chứ vá được bao nhiêu?)

- Hà giàu kẽm, những người đàn ông kém chức năng sinh lý thì ăn vào rất tốt. (Hèn chi)

Hay đấy. Có thời gian mình sẽ tìm hiểu thêm!
".

Những đặc tính và tập quán tự nhiên của con hà biển, theo như anh chàng vui tính liệt kê, thực ra là có thật, chẳng hư cấu hay bịa đặt điều gì, và quả đúng như anh nói, người ta hoàn toàn có thể tra cứu những điều này trên các phương tiện tìm kiếm đại chúng như Google hay Wikipedia. 

gây sốt
Những tập tính đặc trưng của con hà biển, vốn rất bình thường, qua "ngôn ngũ phù thủy" của ông bố vui tính đã khiến dân mạng sốt xình xịch.

Bài viết mang tính "khảo cứu" thông tin này nhanh chóng gây sốt trên mạng và được đông đảo người dùng mạng chia sẻ cũng như này tỏ sự thích thú. Chia sẻ bài viết, Nam Da Ta bình luận: "Xin chia sẻ với các bạn loại thực phẩm giàu kẽm, rất tốt cho phái mạnh!". Bên cạnh đó, không ít người cho rằng, bài viết này rất thâm thúy và nói được mọi vấn đề liên quan đến nhân vật chính của câu chuyện thị phi gần đấy, như nick Lyn Beckloe cảm thán: "Eo ôi cái tên làm nên hẳn câu chuyện, làm hẳn nên một định nghĩa. Bái phục anh", hay nich Mien Pham viết: "Lạy thánh, mỗi lẫn thánh xuất hiện là mỗi lần em cười thoả mãn. Chuẩn đến vi khuẩn cũng gật gù!".

Tuy nhiên, như đã nói, những chị em tên Hà thì không thể cười nổi với kiểu đùa cợt quá trớn này. Họ cho rằng, chỉ vì một cô nàng tai tiếng mà người khác lấy tên họ ra để chế giễu, châm chọc thật là một việc bất công. Còn ông bố vui vẻ Vũ Ngọc Sơn, sau những phản ứng dữ dội của các nàng Hà thì phân bua: "Mình Wikipedia ra về con Hà đúng là thế chứ không có liên quan đến những người tên Hà nhé. Có mấy bạn tên Hà cứ lao vào nhận rồi chửi mình là như nào? Mình thiếu kiến thức về sinh vật. Thấy mọi người cứ nhắc con Hà nên mình mới tìm hiểu đấy chứ. Wikipedia viết về con Hà ở biển thật chứ có phải mình tự phịa ra đâu. Nó là sinh vật biển, là con Hà chứ không phải người có tên là Hà. Thế quái nào lại lắm người lao vào chửi mình? Sao con người ta bây giờ nhạy cảm thế không biết nữa".


Chia sẻ