Khó nhận dạng 12 hành khách Việt Nam bị thiêu sống trong tai nạn ô tô tại Thái Lan

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Do thi thể các hành khách Việt Nam không còn nguyên vẹn và các giấy tờ tùy thân cũng đã bị cháy rụi nên hiện tại, cảnh sát Thái Lan rất khó xác định được danh tính của các nạn nhân.

Đại tá Panas Boonyanyao, một sĩ quan cảnh sát huyện Kaeng Khro cho biết chiếc xe khách 15 chỗ đã mất lái khi đang lưu thông trên đường tới tỉnh Chaiyaphum và đâm vào chiếc xe tải 18 bánh ngược chiều vào lúc 17h45' ngày hôm qua (2/6), khiến 12 nam giới đến từ Việt Nam và 1 tài xế người Thái thiệt mạng.

Vụ va chạm xảy ra tại km số 5 tuyến đường nối liền từ Kaeng Khro tới Phu Khieo khiến chiếc xe chở các hành khách Việt Nam bốc cháy dữ dội. Do ngọn lửa bùng lên quá nhanh nên cả 13 người trên xe đều bị thiêu sống.

Khó nhận dạng 12 hành khách Việt Nam bị thiêu sống trong tai nạn ô tô tại Thái Lan 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Cảnh sát hiện vẫn chưa thể xác định được danh tính của nạn nhân trong vụ tai nạn này bởi toàn bộ thi thể và giấy tờ tùy thân của các hành khách đã không còn được nguyên vẹn.

Hiện, thi thể của các nạn nhân đang được chuyển về bệnh viện Sawang Buddha Thammasathan để xét nghiệm ADN.

Được biết, chiếc xe 15 chỗ được thuê để đưa nhóm giáo dân người Việt Nam đi từ Bangkok tới tỉnh Nong Bua Lam Phu để tham dự lễ khởi công xây dựng 1 nhà thờ tại địa phương. Cảnh sát Panas cho biết có lẽ do tài xế xe khách ngủ quên nên bị mất lái và dẫn đến tai nạn đáng tiếc này.

Khó nhận dạng 12 hành khách Việt Nam bị thiêu sống trong tai nạn ô tô tại Thái Lan 2
Cảnh sát cho biết rất khó xác định danh tính của các nạn nhân bởi thi thể cũng như giấy tờ của các họ đã không còn nguyên vẹn.

Ngoài những người thiệt mạng, 3 hành khách Việt Nam khác cũng bị bỏng nghiêm trọng. 2 trong số các hành khách này đã được đưa tới bệnh viện Khon Kaen và người còn lại là 1 nam thanh niên 20 tuổi đã được đưa tới bệnh viện Chaiyaphum. Tài xế chiếc xe tải 18 bánh, ông Prayuth Leesui, 35 tuổi bị thương nhẹ và cũng đã được đưa tới bệnh viện huyện Kaeng Khro để điều trị.

Danh sách 12 người Việt thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc tại Thái Lan

Hiện tại, quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được các cơ quan hữu quan của Thái Lan phối hợp với cán bộ Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khonkaen tiến hành. Nhưng qua điều tra sơ bộ, hiện đã xác định được danh sách 12 người Việt Nam bị thiệt mạng gồm:

1. Linh mục Vũ Văn Hanh.

2. Đinh Quang Trung.

3. Trần Thị Yến.

4. Đặng Thị Hương.

5. Bùi Hồng Minh.

6. Lê Hoài Sơn.

7. Trần Thị Ngọc.

8. Trần Văn Cường.

9. Trần Văn Anh.

10. Hoàng Văn Thiên.

11. Nguyễn Văn Thuật.

12. Trần Xuân Quyền.

Danh tính 3 người bị thương là:

01. Nguyễn Hữu Minh.

02. Nguyễn Thế Anh.

03. Nguyễn Văn Thắng.

Trên thực tế là sau khi trao đổi với ông Lê Đức đại diện cho Đoàn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khonkaen đã đề nghị nhà chức trách Thái Lan cho chuyển các thi hài về bệnh viện Khonkaen để bảo quản lạnh, phối hợp với các cơ quan hữu quan của nước bạn để chuẩn bị làm thủ tục xét nghiệm ADN nhận dạng các nạn nhân bị thiệt mạng; đồng thời liên hệ với bệnh viện Khonkaen và Chayaphum để hỗ trợ chữa trị cho những người bị thương.

Các cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cũng đã hướng dẫn đoàn liên hệ, thông báo cho người nhà nạn nhân, cung cấp đầu mối liên hệ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam để hỗ trợ làm các thủ tục lãnh sự cho người bị nạn. Đề nghị Hội người Thái gốc Việt tỉnh Chayaphum giúp đỡ, đưa những người khác trong đoàn vào một trường học của tỉnh Chayaphum để ăn nghỉ, ổn định tư tưởng.

Cho đến tối qua (2/6), 12 xác nạn nhân đã được đưa về bệnh viện Khonkaen chờ giám định ADN, số người còn lại trên các xe khác hiện đang nghỉ lại tỉnh Xayaphum để ổn định tâm lý và tổ chức.

Như vậy, về cơ bản có thể thấy là Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khonkaen đã làm hết sức mình để bảo vệ lợi ích của công dân Việt Nam như: yêu cầu bảo hiểm bồi thường, chế độ của người tử nạn, chữa bệnh cho người bị thương, làm thủ tục pháp lý đưa thi hài người bị nạn về quê, hỗ trợ....

Hiện tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khonkaen đã phân công đầu mối trực, giữ liên hệ 24/24h với các cơ quan chức năng của Thái Lan, với đoàn để theo dõi sát và hỗ trợ, xử lý mọi vấn đề phát sinh.

Đầu mối liên hệ là anh Hoàng Kim Quang, số điện thoại (+66) 935.367.869 và anh Nguyễn Lương Giang, số điện thoại (+66) 916.921.026; fax (+66) 43. 241.154.

Chia sẻ