Khám bệnh cho khí hư trước và sau khi không còn trinh

Nhật Minh,
Chia sẻ

Cách đây vài năm, khí hư của em màu vàng có mùi hôi. Bác sĩ nói nếu chưa thì không cần quan tâm đến chuyện này, còn nếu có gia đình rồi thì mới cần quan tâm đến chuyện này.

Chào các anh. Chị trong ban biên tập. Em năm nay 23 tuổi . Cách đây vài năm, khí hư của em màu vàng có mùi hôi, lúc đó em bị bướu cổ basedow em cứ nghĩ tại uống thuốc bướu cổ nên mới bị vậy. Thế nhưng gần đây em lên internet đọc được thông tin bị bệnh này nếu không điều trị sớm thì sẽ rất nguy hiểm.
 
Tuần trước em có lên bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng khám, bác sĩ ở đó hỏi em có gia đình hoặc đã quan hệ lần nào chưa, em nói chưa. Bác sĩ nói nếu chưa thì không cần quan tâm đến chuyện này, còn nếu có gia đình rồi thì mới cần quan tâm đến chuyện này. Bác sĩ không kê cho em thuốc gì  cả và chỉ nói em về giữ vệ sinh sạch sẽ thôi. Em vẫn thấy lo quá, em bị như vậy đã gấn 4 năm rồi. Xin các anh, chị tư vấn cho em được không ạ. Em xin cám ơn nhiều! (Ruby – Lâm Đồng)


Trả lời:
 
Ruby thân mến!

Khí hư là cách gọi dân gian để chỉ chất dịch tiết ra từ bộ phận sinh dục của bạn nữ xuất hiện khi đến tuổi dậy thì, còn trong khoa học gọi là huyết trắng hay dịch tiết âm đạo. Khí hư là một dấu hiệu thể hiện sự phát triển và hoạt động của cơ quan sinh dục nữ và có liên quan đến bệnh lý đường sinh dục.

Khí hư bình thường có màu trắng trong có thể hơi ngả vàng. Số lượng và tính chất của khí hư thay đổi tùy theo từng giai đoạn trong chu kì kinh nguyệt. Ở giai đoạn trước và sau khi trứng rụng, khí hư thường ít và không dai. Ở thời điểm rụng trứng, khí hư thường nhiều, loãng và dai. Vào giai đoạn này, để một ít khí hư vào hai ngón tay có thể kéo dài ra được.


Khí hư được hình thành do tác dụng của nội tiết tố sinh sản nữ estrogen. Ở các bé gái, bộ máy sinh dục chưa phát triển đầy đủ, nhìn chung trong âm đạo không có nội tiết nên không có khí hư. Bước vào tuổi dậy thì, buồng trứng dần dần phát triển và tiết ra chất kích thích khiến bộ máy sinh dục sản sinh ra các chất nội tiết, vì thế mới có khí hư. Đến tuổi trưởng thành, buồng trứng phát triển hoàn thiện, hàng tháng đều tiết ra estrogen và progesteron, vì thế lượng khí hư xuất hiện và thay đổi theo chu kỳ, tùy thuộc hàm lượng của estrogen nhiều hay ít. Sau khi hết đợt hành kinh, bạn có thể thấy khô ở cửa mình, không có dịch tiết.

Bình thường khí hư có màu trắng, có thể hơi ngả vàng, nhưng không có mùi, không gây cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Nhưng khi có những biểu hiện như: khí hư ra bất thường, màu vàng sẫm, có mùi, ngứa ngáy ở âm đạo thì đó là dấu hiệu bị viêm nhiễm bởi một loại nấm.


Trong trường hợp này cần làm xét nghiệm, soi tươi dịch tiết âm đạo để xác định là loại nấm nào. Không chỉ những người đã từng có quan hệ tình dục mới bị viêm nhiễm mà ngay cả bạn gái chưa quan hệ tình dục thì vẫn bị viêm nhiễm.

Trường hợp của em cần đi kiểm tra và làm lại các xét nghiệm dịch tiết âm đạo, soi tươi….. bên cạnh đó em cần vệ sinh sạch sẽ, không lạm dụng việc dùng dung dịch vệ sinh hoặc băng vệ sinh hằng ngày. Nếu để tình trạng viêm nhiễm âm đạo lâu có thể dẫn đến viêm cổt tử cung, viêm tử cung và nguy cơ dẫn đến ung thư cổ tử cung là rất cao. Em cũng nên tham khảo nhiều bài viết trên trang hoặc gọi điện để được tư vấn kỹ hơn nhé.

Chúc em vui.

Thân ái!

Được tư vấn bởi:
Công ty Tư vấn Đầu tư & Phát triển Con người Nhật Minh
Tổng đài tư vấn 24/7: 1900599921 hoặc 19003477

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần  được tư vấn  xin gửi về mail: banbientap@afamily.vn
Chia sẻ