Khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2022

Trọng Huy,
Chia sẻ

Tại Hoa hậu Việt Nam 2022, ban tổ chức đưa ra hướng đổi mới nhằm thay đổi chất lượng nhưng vẫn đảm bảo tính công bằng cho thí sinh, trong đó có việc hai lần chấm thi nhân trắc học, chấm mặt mộc. Ngoài ra, việc để các cô gái tự kêu gọi cho dự án từ thiện mang lại ý nghĩa thiết thực.

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp có tuổi đời và uy tín nhất Việt Nam. Sau nhiều năm diễn ra, ban tổ chức có những đổi mới để phù hợp với thời đại. Sau chặng đường từ sơ khảo, chung khảo và hiện tại đi được nửa chặng đường ở vòng chung kết, Hoa hậu Việt Nam 2022 có những điểm khác biệt nhất định.

Khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 1.

Hoa hậu Việt Nam tôn vinh nhan sắc tự nhiên, chưa qua chỉnh sửa của thí sinh.

Hai lần chấm thi nhân trắc học

Tại họp báo công bố vòng chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022, nhà báo Lê Xuân Sơn - trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo - cho biết giữa hàng loạt cuộc thi chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ, Hoa hậu Việt Nam là đấu trường nhan sắc hiếm hoi tôn vinh nét đẹp tự nhiên của phụ nữ.

Đây là khác biệt lớn nhất cuộc thi.

Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, cả Phó trưởng ban tổ chức Phạm Kim Dung và thành viên ban giám khảo Hoa hậu Bảo Ngọc, đương kim Hoa hậu Đỗ Thị Hà đều khẳng định đây là nét đặc biệt không thể trộn lẫn với loạt cuộc thi khác.

Để tạo được khác biệt và công bằng cho thí sinh, ban tổ chức cuộc thi tổ chức chấm thi nhân trắc học quy mô lớn ở vòng sơ khảo. Tại buổi chấm thi nhân trắc học, Hoàng Phương Lan - cử nhân gây mê tại Bệnh viện Quân y 175 - cho biết phần lớn thí sinh có vẻ ngoài hoàn toàn tự nhiên. Một số cô gái có chỉnh sửa răng, tiểu phẫu vì tai nạn... đều được ghi lại kỹ lưỡng.

Khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 2.

Khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 3.

Hình thể thí sinh thay đổi theo hướng tích cực sau nhiều ngày tập luyện cùng huấn luyện viên, ban chuyên môn.

Sau khi sàng lọc thí sinh, 56 người có mặt ở vòng chung khảo đều có gương mặt tự nhiên, làn da đẹp.

Ngày 10/12, sau khi hoàn thành phần thi Người đẹp Thể thao, các thí sinh được yêu cầu kiểm tra nhân trắc học lần hai. Đây là lần đánh giá hình thể, ngoại hình cuối cùng của thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết diễn ra đêm 23/12.

Mục đích buổi khám nhân trắc học nhằm đảm bảo tính công bằng cho thí sinh, ghi lại chính xác các chỉ số hình thể để công bố ở đêm chung kết. Đánh giá về ngoại hình của các cô gái, bà Trần Thị Thu Hà - trưởng ban thí sinh - nói: "Làn da thí sinh cải thiện so với nhiều năm trước. Thế hệ trẻ có ý thức chăm sóc da để xuất hiện đẹp nhất trước công chúng".

Trước khi khám nhân trắc học, nhiều thí sinh thấy lo lắng, sợ việc bị tăng cân. Nhưng điều bất ngờ là phần lớn thí sinh có chỉ số hình thể thay đổi theo hướng tích cực, đặc biệt là Giáng My giảm số đo vòng eo từ 56 cm còn 54 cm, thí sinh Phương Thy, Hoài Ngọc, Gia Hân đều giảm 4 kg.

Lần thứ hai thí sinh thi mặt mộc, phỏng vấn kín

Sau khi thi Người đẹp Biển (17/12), thí sinh tiếp tục có buổi thi mặt mộc trước ban giám khảo. Đây là dịp để ban giám khảo nhìn rõ những điểm nổi bật của thí sinh, đồng thời có cơ hội trò chuyện trực tiếp với từng cô gái, nhìn ra thí sinh tiệm cận với tiêu chí chọn hoa hậu với chương trình.

Ở vòng phỏng vấn kín đầu tiên, các cô gái hoàn toàn để mặt mộc 100%, không son, phấn để gặp ban giám khảo. Đại diện ban thí sinh cho biết có thí sinh bôi kem chống nắng bị ban giám khảo phát hiện và yêu cầu tẩy trang lập tức.

Trả lời Tiền Phong, nhà báo Lê Xuân Sơn - trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam - cho biết phần thi mặt mộc có nhiều ý nghĩa. "Trước hết, ban giám khảo được dịp nhìn mặt mộc các em ở khoảng cách gần và biết nhan sắc tự nhiên của thí sinh. Thứ hai, giám khảo có điều kiện hỏi chuyện cặn kẽ để hiểu khả năng cách ứng xử, nói năng, kể cả giọng nói".

Khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 4.

Khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 5.

Khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 6.

Khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 7.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam quen với việc để mặt mộc trước công chúng. Các cô gái cần cải thiện khả năng thuyết trình trước khi bước vào vòng phỏng vấn kín lần hai.

Ngoài ra, theo lời nhà báo Lê Xuân Sơn, vòng chấm mặt mộc và phỏng vấn kín nhằm để ban giám khảo hiểu rõ gia đình, cá tính, học vấn để nhận biết rõ thí sinh.

"Các câu hỏi ở vòng phỏng vấn kín chỉ mang tính tìm hiểu, thói quen hàng ngày, môi trường sống và không đánh đố thí sinh. Thông qua vòng phỏng vấn, chúng tôi hy vọng thí sinh giao tiếp một cách tự tin, cởi mở để nhìn ra tiềm năng từng người", trưởng ban giám khảo nói thêm.

Giám khảo Lê Thanh Hòa cho biết đây là phần thi khá thú vị vì không phải cuộc thi nhan sắc nào cũng chú trọng đến mặt mộc, vẻ đẹp chưa qua chỉnh sửa của thí sinh.

"Thông qua phần thi, ban tổ chức có thể nhìn thấy mặt mộc và không trang điểm của thí sinh. Điều đó rất cần thiết vì các hoa hậu không phải lúc nào cũng son phấn trên người. Giám khảo sẽ nhìn ra được nét đẹp chân thật nhất của các bạn", nhà thiết kế Lê Thanh Hòa trả lời Tiền Phong.

Dự án nhân ái ý nghĩa và thiết thực

Điểm mới trong phần thi Người đẹp Nhân ái tại Hoa hậu Việt Nam 2022 là các thí sinh tự đứng ra kêu gọi, đóng vai trò người đứng đầu tổ chức từ thiện, dùng tiếng nói thí sinh hoa hậu, dựa trên kế hoạch sẵn có để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tại họp báo vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam, ThS. Phạm Kim Dung - phó trưởng ban tổ chức, người sáng lập cuộc thi Người đẹp Nhân ái - cho biết bà rất ấn tượng với thí sinh có sự đầu tư kỹ.

"Tôi, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Bảo Ngọc và những người khác sẵn sàng chi tiền bất cứ lúc nào", bà Phạm Kim Dung nói.

Trải qua 9 tập phát sóng, 18 cô gái được chọn để tham gia các dự án nhân ái kêu gọi được số tiền ấn tượng để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại, Quán trọ trăng khuyết của hai thí sinh Đinh Khánh Hòa và Ngọc Mai đang là dự án kêu gọi được nhiều tiền nhất. Quán trọ Trăng Khuyết là tổ chức từ thiện - nơi hỗ trợ ăn ở cho người già neo đơn bệnh tật, không nơi nương tựa. Đúng với tên gọi, những cụ già nơi đây được phát thẻ cư trú. Giống "lữ khách" ghé lại quán trọ, việc ở cố định hay không đều tùy thuộc vào quyết định của các cụ. Dự án gây ấn tượng mạnh khi không biến nơi ở thành nơi trói buộc chân người già neo đơn.

Khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 8.

Khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 9.

Khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 10.

Khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 11.

Các dự án nhân ái được chính thí sinh Hoa hậu Việt Nam tự vạch kế hoạch và kêu gọi quyên góp.

Khánh Hòa chia sẻ với Tiền Phong rằng ban bình luận của Hoa hậu Việt Nam đã quyên góp 75 triệu đồng cho dự án. Sau đó, cô và Ngọc Mai kêu gọi thêm hơn 100 triệu đồng. Hiện tại, số tiền đã lên đến 210 triệu đồng và tiếp tục tăng.

Mai Chi và Phương Oanh cũng gây xúc động mạnh khi đứng ra kêu gọi hỗ trợ cho Hoàng Trọng Khánh - người đang mở lớp dạy học miễn phí cho các em là con em của công nhân và những hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.

Sau buổi từ thiện từ sáng đến 23h đêm, hai thí sinh kêu gọi tổng cộng 35 triệu đồng trong phần thi Người đẹp Nhân ái. Ngoài ra, ban giám khảo tặng nhân vật truyền cảm hứng là thầy Khánh chiếc laptop để thuận tiện trong việc tìm kiếm tài liệu giảng dạy cho các em.

Tại họp báo chung khảo toàn quốc, bà Phạm Kim Dung nói tự hào khi sáng lập và đưa phần thi Người đẹp Nhân ái vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

"Đây không phải phần thi để đánh bóng mà giáo dục công dân một cách nhẹ nhàng. Chúng tôi muốn thổi vào tâm hồn các thí sinh những điều trong sáng, trắc ẩn nhất. Điều hạnh phúc nhất là chúng tôi cảm nhận dự án sau này của các em bước ra từ Hoa hậu Việt Nam được làm từ chính trái tim chứ không để đánh bóng tên tuổi”, bà Kim Dung nói.

Chia sẻ