Kết thúc chuyến du lịch ở nước ngoài, cô gái trẻ tự ý rời đi để bắt chuyến bay khác trở về nhà trước khi có kết quả dương tính với Covid-19

Diệp Lục,
Chia sẻ

Sau khi tự ý bỏ về nhà, không chờ đợi kết quả xét nghiệm, cô gái tại Nhật Bản được xác nhận mắc Covid-19 và có thể phải bị truy cứu trách nhiệm.

Theo Japan News, một cô gái trẻ thuộc thế hệ 10X ở Nhật Bản mới đây đã bị xác nhận dương tính với virus corona. Tuy nhiên, cô gái này đã vấp phải nhiều chỉ trích của dư luận vì hành động thiếu trách nhiệm của mình.

Cụ thể, cô gái cùng gia đình và 5 người khác đi du lịch tới Tây Ban Nha vào ngày 13/3, sau đó trở về Nhật Bản vào ngày 20/3. Tại trạm kiểm dịch sân bay Narita, cô được lấy mẫu xét nghiệm sức khỏe vì trở về từ vùng dịch và được yêu cầu ở lại sân bay chờ đợi kết quả.

Tuy nhiên, cô gái này đã tự ý rời đi và đáp chuyến bay nội địa đến sân bay Naha trước khi có kết quả xét nghiệm. Cuối cùng, cô gái này nhận kết quả dương tính với Covid-19 và gây ảnh hưởng đến những người khác.

Kết thúc chuyến du lịch ở nước ngoài, cô gái trẻ mắc Covid-19 tự ý rời khỏi sân bay, lên chuyến bay khác trở về nhà trước khi có kết quả xét nghiệm - Ảnh 1.

Nhật Bản hiện có 1.102 ca mắc Covid-19.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, hành động của cô gái này có thể quy vào hành vi vi phạm Luật Kiểm dịch. "Hãy đảm bảo làm theo hướng dẫn của trạm kiểm dịch và đợi cho đến khi kết quả xét nghiệm được đưa ra", một quan chức cấp cao của Bộ khuyến cáo.

Trước đó vào 9/3, một người đàn ông ngoài 50 tuổi tại Nhật Bản là tâm điểm chỉ trích khi cố tình lan truyền virus corona sau khi bác sĩ xác định người này nhiễm Covid-19. Khi có kết quả xét nghiệm, người này đã đi tới 2 quán bar ở thành phố nhỏ ven biển sau khi nói với một thành viên trong gia đình: "Tôi đi lây lan virus đây".

Hậu quả là khiến một nữ tiếp viên tại quán bị lây nhiễm Covid-19. Người đàn ông này sau đó cũng tử vong tại bệnh viện khi đang điều trị. Tính đến 23/3, toàn thế giới ghi nhận 339.590 ca mắc Covid-19, 15.205 ca tử vong. Tại Nhật Bản cũng ghi nhận 1.102 trường hợp dương tính với virus corona, trong đó 45 người đã tử vong.

Nguồn: Asia One

Chia sẻ