Kết quả khám nghiệm tử thi hé lộ Tổng thống Haiti bị tra tấn dã man trước khi qua đời

Minh Hạnh,
Chia sẻ

Thủ tướng Claude Joseph của Haiti cho biết cố Tổng thống Jovenel Moise đã bị các tay súng tra tấn trước khi qua đời.

"Lính đánh thuê đến nhà tổng thống, họ tra tấn rồi giết hại ông ấy. Chúng tôi đã bắt gần 20 người. Họ đang bị giam giữ. Chúng tôi tin rằng chắc chắn công lý sẽ được thực thi", ông Claude Joseph cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Cùng lúc đó, ông Carl Henry Destin - thành viên đội điều tra của Haiti tiết lộ với tờ Le Nouvelliste rằng Tổng thống Moise đã bị tra tấn trong phòng ngủ. Con gái của ông may mắn trốn thoát, trong khi con trai và các nhân viên của ông bị bịt miệng.

Kết quả khám nghiệm tử thi hé lộ Tổng thống Haiti bị tra tấn dã man trước khi qua đời - Ảnh 1.

Dinh thự của cố Tổng thống Moise. Ảnh: AP

Trước đó, một số nguồn tin cho biết ông Moise đã trúng 12 phát đạn, còn Đệ nhất phu nhân Martine Moise trúng ba phát đạn và bị thương nặng ở bụng.

Nhóm nghi phạm sát hại ông Moise gồm hai người Mỹ gốc Haiti và 26 người Colombia. 19 nghi phạm trong số đó đã bị bắt, và một số nghi phạm vẫn đang lẩn trốn.

Chính quyền Haiti mô tả nhóm nghi phạm là những "sát thủ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản". Nhiều nghi phạm trong số đó là cựu quân nhân Colombia.

Vụ ám sát Tổng thống Moise đã đẩy Haiti vào cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc.

Ông Moise, 53 tuổi, nhậm chức hồi năm 2017 sau một cuộc bầu cử nhiều tranh cãi. Sau khi từ chối tổ chức bầu cử theo lịch, ông Moise đã bị phe đối lập yêu cầu từ chức.

Một ngày trước khi qua đời, ông Moise đã bổ nhiệm một thủ tướng mới nhưng người này chưa kịp nhậm chức thì tổng thống bị ám sát. Người đang tạm điều hành đất nước là Thủ tướng đương nhiệm Claude Joseph.

Haiti dự kiến tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 26/9.

Chia sẻ