"Người anh hùng thầm lặng" trong vụ bắt 11 nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti tại văn phòng đại diện Đài Loan!

Hoài Giang,
Chia sẻ

Ít giờ trước, tờ The Globe and Mail đã công bố các tình tiết mới trong vụ vây bắt 11 nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti Moïse tại văn phòng đại diện Đài Loan ở nước này.

Theo tờ báo Canada, chỉ duy nhất một nhân viên bảo vệ trụ lại tại văn phòng đại diện ngoại giao Đài Loan ở Haiti đã giúp bắt giữ 11 nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse.

Được biết sau vụ ám sát diễn ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 7/7, bất chấp việc bị lực lượng an ninh Haiti truy tìm gắt gao - nhóm tay súng vẫn tiếp tục lẩn trốn trong khu vực.

Nguồn tin của The Globe and Mail cho biết khoảng 9 giờ 45 phút tối cùng ngày, 11 nghi phạm đã tiếp cận văn phòng đại diện ngoại giao Đài Loan, cách hiện trường vụ ám sát khoảng 2km.

Vào thời điểm đó, văn phòng đã ngừng hoạt động và các nhân viên khác đã được yêu cầu làm việc tại nhà - chỉ duy nhất một nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ canh gác.

Nhân viên bảo vệ, người được trang bị một khẩu súng ngắn, quyết định rằng mình không thể chống lại nhóm sát thủ một mình và ẩn nấp trong một chiếc Toyota RAV4 khi nhóm tay súng xông vào khu nhà.

Người anh hùng thầm lặng trong vụ bắt 11 nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti tại văn phòng đại diện Đài Loan! - Ảnh 1.

Lực lượng đặc biệt Haiti tham gia truy lùng nhóm ám sát

Sử dụng điện thoại di động của mình, nhân viên bảo vệ ngay lập tức gọi cho cấp trên của mình, họ đã báo cho cảnh sát và các nhà ngoại giao Đài Loan.

Khoảng 11 giờ 40 phút, nhóm tay súng xông vào văn phòng và biến nơi này thành một cứ điểm.

Vào lúc 1 giờ sáng, cảnh sát đã bao vây tòa nhà và ném hơi cay vào bên trong nhưng không thành công trong việc ép các tay súng ra ngoài đến ngày hôm sau.

Nguồn tin cho biết, đơn vị Cảnh sát Haiti phụ trách an ninh ngoại giao cùng các thành viên của đội bảo vệ tổng thống đã tham gia hoạt động này.

Sau khi nhận được sự cho phép của Đài Bắc, cảnh sát đã chiếm được khu nhà lúc 15 giờ 25 chiều 8/7 và bắt giữ nhóm nghi phạm.

Người anh hùng thầm lặng trong vụ bắt 11 nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti tại văn phòng đại diện Đài Loan! - Ảnh 2.

Lực lượng an ninh Haiti bắt giữ các nghi phạm trong Đại sứ quán Đài Loan

Vào lúc này, nhân viên bảo vệ người Haiti, cuối cùng cũng đã có thể ra khỏi vị trí ẩn nấp.

Tình tiết mới này giúp làm sáng tỏ sự hỗn loạn sau vụ ám sát, đặc biệt là sau khi nhà chức trách Haiti tiết lộ thêm thông tin về một trong các nghi phạm - được cho là một cựu bảo vệ Đại sứ quán Canada tại Port-au-Prince.

Cảnh sát Haiti cho biết, nhóm sát thủ bao gồm 28 người chủ yếu gồm các lính đánh thuê Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti.

Chính phủ Canada xác nhận với The Globe rằng một trong những người Mỹ bị bắt, James Solages, 35 tuổi, được thuê bởi cựu nhà thầu an ninh của phái bộ Canada vào năm 2010.

Tuy nhiên cho tới nay ai là kẻ đã thuê các nghi phạm và động cơ của vụ ám sát là gì vẫn chưa được làm rõ.

Người anh hùng thầm lặng trong vụ bắt 11 nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti tại văn phòng đại diện Đài Loan! - Ảnh 3.

Hai nghi phạm người Mỹ bị bắt sau vụ ám sát, cựu bảo vệ Đại sứ quán Canada tại Port-au-Prince James Solages là người bên trái (Ảnh: AP)

Chia sẻ