Vụ 7 học sinh chết đuối tại biển Cần Giờ:

Kết luận ban đầu là do học sinh quá hiếu động, cảnh báo nguy hiểm sơ sài

TT,
Chia sẻ

Theo thông tin từ công an huyện Cần Giờ, vụ việc chết đuối của 7 em học sinh kết luận ban đầu do các em quá hiếu động, đi vào khu vực nguy hiểm nhiều ghềnh đá.

Sáng nay, sau khi các thi thể được mang đi, nhiều người dân vẫn tập trung trước hiện trường của vụ tai nạn đuối nước của 7 học sinh hôm 29/12 vừa rồi. Một số người dân cho biết: hiện khu vực gần bãi tắm có chỗ đang thi công (gồm cả hoạt động bơm hút cát), một phần do hoạt động triều cường khiến một vài chỗ (nhất là khu vực cận bờ đá) bị sạt lún, tạo hố sâu.

Cũng theo thông tin từ người dân, cách đây không lâu nơi đây từng xảy ra một vụ tai nạn chết đuối, nạn nhân là một bé trai. Do tắm gần bờ đá, em đã bị sóng cuốn và va đập vào đá dẫn đến tử vong. Sau đó là một phụ nữ cũng gặp phải tình huống tương tự, may mắn là bà được cứu kịp.

Sáng nay, công an huyện Cần Giờ và thầy Giáp (đại diện trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) đã có buổi làm việc tại hiện trường. Sau hơn 2 giờ làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Phó công an huyện Cần Giờ cho biết: Kết luận ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn là do các em hiếu động đã di chuyển vào khu vực nguy hiểm, có đá lô nhô, chỗ lún sâu.

Thêm nữa, lúc bấy giờ có nước lớn, sóng mạnh. Đây được xem là nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn. Ông cũng cho biết thêm, sau khi hay tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc tìm kiếm, tuy nhiên nước biển lúc ấy lên cao, sóng lớn, nên kết quả đã không như mong đợi.

Quan sát tại hiện trường, chúng tôi thấy khu vực xảy ra tai nạn có cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên đây là cảnh báo về độ sâu – xa giữa bờ và mực nước biển. Còn khu vực cạnh ghềnh - rào đá thì không có bảng lưu ý.

Một người dân khẳng định: "Nếu tắm chỗ bên kia (xa rào đá) thì không sao. Biển ở đây lành lắm. Lại gần rào đá mới nguy hiểm. Tôi là người lớn đi lưới mà bị sụp hố nhỏ còn hết hồn nữa, huống chi là con nít”.

Đối diện hiện trường chính là chốt bảo vệ - cứu hộ của khu du lịch. Sáng nay không có bất cứ nhân viên cứu hộ nào có mặt tại chốt canh. Người dân cho biết nhân viên cứu hộ ở đây mặc áo vàng. Chúng tôi tìm nhân viên cứu hộ để hỏi thăm với tất cả sự cảm thông - bởi tình huống lúc ấy quá nhanh. Tuy nhiên chúng tôi không thấy nhân viên áo vàng nào.

Chúng tôi gọi vào số di động ghi tại chốt. Đầu dây bên kia cho biết: nếu muốn hỏi chuyện phải liên hệ với ban quản lý trước. Khi chúng tôi đến văn phòng ban quản lí, bảo vệ cổng cho biết: “Hôm nay lãnh đạo đi họp cả rồi, chiều có về hay không thì không biết”.

Trong số những thành viên có mặt tại hiện trường hôm nay, khuôn mặt thầy Giáp được nhiều người quan tâm với ánh nhìn ái ngại bởi khuôn ấy đầy mệt mỏi. Cú sốc này quá lớn với nhà trường của thầy. 

Trưa nay, khách du lịch là các bạn sinh viên và gia đình có con nhỏ vẫn đến dạo chơi, tắm và cắm trại tại bãi biển này. 

Kết luận ban đầu là do học sinh quá hiếu động, cảnh báo nguy hiểm sơ sài 1
Khu vực bên phải ảnh là rào đá.

Kết luận ban đầu là do học sinh quá hiếu động, cảnh báo nguy hiểm sơ sài 2
Lực lượng chức năng đang làm việc cùng trường THCS Nguyễn Bĩnh Khiêm tại hiện trường 7 học sinh bị chết đuối.

Kết luận ban đầu là do học sinh quá hiếu động, cảnh báo nguy hiểm sơ sài 3
Biển báo nguy hiểm tại hiện trường.

Kết luận ban đầu là do học sinh quá hiếu động, cảnh báo nguy hiểm sơ sài 4
Đá lổn nhổn tại khu vực hiện trường, cạnh rào đá.

Kết luận ban đầu là do học sinh quá hiếu động, cảnh báo nguy hiểm sơ sài 5
Công an huyện Cần Giờ cùng thầy Giáp (THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) trao đổi lại lần cuối biên bản làm việc.

Kết luận ban đầu là do học sinh quá hiếu động, cảnh báo nguy hiểm sơ sài 6
Biên bản làm việc ghi lại hướng di chuyển của nhóm học sinh - từ phải sang trái, rào đá (theo hình).

Kết luận ban đầu là do học sinh quá hiếu động, cảnh báo nguy hiểm sơ sài 7
Chốt trực cứu hộ hôm nay vắng tanh.
Chia sẻ