Tập đoàn Johnson & Johnson (Mỹ) đồng ý trả 8,9 tỉ USD để giải quyết tất cả các vụ kiện liên quan đến phấn rôm chứa bột talc gây ung thư và nỗ lực ngăn trách nhiệm pháp lý trong đơn xin phá sản lần 2 của công ty con.
Công ty Johnson & Johnson (Mỹ) phải chi trả số tiền 302 triệu USD liên quan đến vụ kiện cố tình che giấu những rủi ro từ các sản phẩm lưới xương chậu của họ.
Theo các chuyên gia, trong phấn rôm dùng cho trẻ em của hãng Johnson & Johnson không chỉ có chứa Amiang mà còn có chứa bột Talc - một chất có thể gây ung thư, cực kỳ nguy hiểm.
Johnson & Johnson đã không liệt kê tình trạng hiếm gặp có tên là gynecomastia (vú nam to hay nữ hóa tuyến vú) trong hướng dẫn sử dụng - đây là một trong những tác dụng phụ kinh hoàng nhất khiến Risperdal bị rút khỏi thị trường vào năm 2014.
Các công tố viên đã chứng minh được rằng Johnson & Johnson góp phần tạo ra mối nguy hại đối với cộng đồng khi tiếp thị sai lệch và quảng bá thuốc giảm đau theo đơn có khả năng gây nghiện cao.
Hóa ra, công ty 133 năm tuổi đã che giấu nhiều bê bối gây rúng động thế giới, đặc biệt là chất gây ung thư trong sản phẩm phấn rôm Johnson's Baby Powder.