Johnson & Johnson ngừng bán các sản phẩm phấm rôm cho trẻ em ở Mỹ và Canada

HỒNG HẠNH,
Chia sẻ

Khi phải đối mặt với hàng ngàn vụ kiện, Tập đoàn Johnson & Johnson đã tuyên bố tạm ngừng bán sản phẩm phấn rôm trẻ em ở Mỹ và Canada.

Vào tháng 12/2018, gần 12.000 người tiêu dùng đã đồng loạt khởi kiện Tập đoàn chuyên chăm sóc sức khỏe Johnson & Johnson ở Mỹ, vì sản phẩm phấn rôm Johnson Baby Powder của công ty có chứa Talc bị nhiễm amiăng – một chất gây ung thư.

Người tiêu dùng khỏi kiện Tập đoàn Johnson & Johnson vì nghi ngờ trong phấn rôm Johnson Baby Powder có chứa chất ung thư - Ảnh 1.

Tập đoàn Johnson & Johnson bị khởi kiện vì phấn rôm dành cho trẻ sơ sinh có chứa chất gây ung thư.

Được biết, Talc là một khoáng chất có trong đất sét được khai thác từ các mỏ ngầm. Đó là khoáng chất mềm được sử dụng trong nhiều loại mỹ phẩm: son môi, mascara, phấn mặt, phấn má, phấn mắt, phấn nền, thậm chí có cả đồ trang điểm cho trẻ em, vì nó tạo cảm giác mượt và hấp thụ độ ẩm.

Trong khi đó, chất gây ung thư Amiăng cũng được tìm thấy dưới lòng đất và vị trí của nó thường nằm trong mỏ Talc. Thế nên, theo các nhà địa chất học, có sự lây nhiễm chéo giữa Talc và Amiăng.

Người tiêu dùng khỏi kiện Tập đoàn Johnson & Johnson vì nghi ngờ trong phấn rôm Johnson Baby Powder có chứa chất ung thư - Ảnh 2.

Theo các nhà địa chất học, có sự lây nhiễm chéo giữa Talc và Amiăng. Do đó, khi đưa Talc vào mỹ phẩm dễ khiến người tiêu dùng bị mắc bệnh ung thư (Ảnh minh họa).

Hiện nay, khi phải đối mặt với hơn 16.000 vụ kiện từ người tiêu dùng về chất lượng các sản phẩm của mình, bao gồm cả phấn rôm Johnson Baby Powder, hôm 19/5 vừa qua, Tập đoàn Johnson & Johnson đã tuyên bố tạm ngừng bán các sản phẩm phấn rôm dành cho trẻ em tại Mỹ và Canada trong khi chờ phán quyết của tòa án.

Quyết định này được xem là một phương thức nhượng bộ của Tập đoàn đối với người tiêu dùng trong khi chờ kết quả kiểm tra từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ chỉ dừng cung cấp sản phẩm ra ngoài thị trường chứ không phải là thu hồi sản phẩm nên các đại lý sỉ và lẻ vẫn được bán các loại phấn rôm này cho đến khi trong kho hết hàng.

Ngoài ra, tập đoàn Johnson & Johnson cũng cho biết thêm là công ty cũng có những sản phẩm phấn rôm dành cho trẻ em được làm bột bắp tinh khiết và dịu nhẹ đối với làn da của trẻ sơ sinh. Và họ bán các sản phẩm này ở Mỹ cũng như ở các quốc gia khác trên thế giới.

Không dùng phấn rôm thì cho bé sử dụng sản phẩm gì?

Theo khuyến cáo của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, tuyệt đối không được sử dụng Talc trong các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các bác sĩ nhi khoa cũng cảnh báo các cha mẹ không nên sử dụng phấn rôm cho trẻ sơ sinh vì nguy cơ trẻ hít phải Talc có thể gây nghẹn và ho, dẫn đến bệnh hô hấp hoặc bệnh mãn tính tổn thương phổi.

Phấn rôm thường được dùng để phòng tránh và trị hăm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, Tiến sĩ Adasa, bác sĩ da liễu nhi khoa đồng thời là thành viên của Hiệp hội Da liễu Philippines giới khuyến cáo bố mẹ lựa chọn các sản phẩm thay thế phấn rôm an toàn hơn để điều trị và ngăn ngừa hăm tã, bao gồm: thuốc mỡ, kem chống hăm và sáp dưỡng ẩm. "Nhưng điều quan trọng là cha mẹ cần lau khô mông và "vùng kín" bé trước khi sử dụng", Tiến sĩ Adasa cho biết.

Dưới đây là 1 số loại kem chống hăm hiệu quả được nhiều mẹ Việt tin dùng: 

Johnson & Johnson ngừng bán các sản phẩm phấm rôm cho trẻ em ở Mỹ và Canada - Ảnh 4.

Johnson & Johnson ngừng bán các sản phẩm phấm rôm cho trẻ em ở Mỹ và Canada - Ảnh 5.

Johnson & Johnson ngừng bán các sản phẩm phấm rôm cho trẻ em ở Mỹ và Canada - Ảnh 6.

Johnson & Johnson ngừng bán các sản phẩm phấm rôm cho trẻ em ở Mỹ và Canada - Ảnh 7.

Johnson & Johnson ngừng bán các sản phẩm phấm rôm cho trẻ em ở Mỹ và Canada - Ảnh 8.

Johnson & Johnson ngừng bán các sản phẩm phấm rôm cho trẻ em ở Mỹ và Canada - Ảnh 9.

Johnson & Johnson ngừng bán các sản phẩm phấm rôm cho trẻ em ở Mỹ và Canada - Ảnh 10.

Chia sẻ