Johnny Depp và tâm sự người cha từng trải qua nỗi sợ hãi mất con

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

“Tôi không biết liệu con bé có qua khỏi được hay không”, nam diễn viên “Cướp biển vùng Caribe” bộc bạch.

Trong concert gây quỹ từ thiện hỗ trợ các bệnh nhân ung thư diễn ra vào tối ngày 3/11 vừa qua tại Los Angeles, Johnny Depp đã vinh dự nhận được giải thưởng của tổ chức Rhonda’s Kiss. Trên sân khấu, nam diễn viên nổi tiếng này khiến nhiều người không khỏi xúc động bởi những lời phát biểu hết sức chân thành của mình.
 
Johnny Depp tâm sự với mọi người chuyện từng trải qua nỗi sợ hãi mất con khi con gái Lily Rose Depp đổ bệnh năm 7 tuổi
 
Giờ đây Lily, 17 tuổi đã trở thành người mẫu trẻ triển vọng trong làng thời trang
 
Có thể nói bài phát biểu này của Johnny đã tiếp thêm nhiều sức mạnh và động lực cho các ông bố, bà mẹ đang có con không may bị bệnh. Anh nói: “Tôi từng rơi vào hoàn cảnh của những bậc phụ huynh này khi con gái tôi đổ bệnh trong vài tuần lễ”. Năm 2007, Lily Rose Depp – con gái của Johnny đã phải nhập viện sau khi bị nhiễm khuẩn E coli. Kết quả cô bé bị suy thận và phải chữa trị tại một bệnh viện ở thủ đô London, Anh.
 
Nhớ lại câu chuyện con gái phải nằm viện trong tình trạng nguy kịch, lúc bấy giờ Depp có cảm giác sợ hãi sẽ mất đi đứa con thân yêu của mình. Anh thấu hiểu nỗi lòng của những bậc phụ huynh và hứa sẽ nỗ lực hết sức để có thể hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh ung thư.
 
Johnny cho chữ ký trên một chiếc đàn guitar để đem đi đấu giá quyên góp tiền cho tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ bệnh nhân ung thư
 
Johnny Depp bộc bạch: “Tôi đã túc trực ở bệnh viện suốt 3 tuần lễ lúc con gái tôi ốm. Tôi không biết liệu con bé có qua khỏi hay không. Các ông bố, bà mẹ, xin hãy nhớ rằng tôi vô cùng tôn trọng mọi người. Tôi hứa rằng sẽ tiếp tục sát cánh chiến đấu bên mọi người, trong cuộc chiến đáng khâm phục này ở bất cứ thời điểm nào. Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Đơn giản là như thế”.
 
“Cướp biển” vui vẻ vẫy tay chào người hâm mộ trong chương trình
 
Nam diễn viên “Cướp biển vùng Caribe” cũng ký tặng vào một trong những chiếc đàn guitar để đem đi đấu giá quyên góp tiền cho tổ chức phi lợi nhuận Rhonda’s Kiss. Có thể nói sau khi ly dị Amber Heard hiện tại Johnny Depp đã lấy lại được phong độ. Anh trông rất hạnh phúc và luôn nở nụ cười, vẫy chào người hâm mộ khi lên phát biểu.
 
(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ