Jisoo (BLACKPINK) bị đạo diễn Snowdrop đe dọa phải đóng vai nữ chính bất chấp ý kiến của công ty

Ngân Thơ,
Chia sẻ

Đạo diễn Jo Hyun Tak cho biết đã yêu cầu Jisoo (BLACKPINK) đóng nữ chính trong bộ phim Snowdrop.

Vào ngày 16/12, họp báo bộ phim Snowdrop với sự tham gia của Jisoo (BLACKPINK) và Jung Hae In đã diễn ra.

Tại buổi họp báo, đạo diễn Jo Hyun Tak chia sẻ nguyên nhân mời Jisoo đóng vai chính: "Lúc đầu, chúng tôi không có ý định chọn Jisoo vì thời điểm đó kịch bản vẫn đang được viết và rất khó để tưởng tượng Youngro (tên của nữ chính) là người như thế nào. Chúng tôi chưa bao giờ có kế hoạch tuyển chọn một tân binh. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy Jisoo, tôi biết rằng cô ấy chính là Young Ro trong tâm trí mình. Vai diễn đã được quyết định ngay lập tức. Tôi không biết Jisoo có nhớ hay không nhưng tôi đã đe dọa và yêu cầu cô ấy nói với công ty rằng mình thực sự muốn làm điều này!".

Đạo diễn Jo Hyun Tak cho biết từng đe dọa Jisoo nhận vai diễn.

Về phía Jisoo, nữ diễn viên cũng cho biết bản thân có nhiều điểm tương đồng với nhân vật. "Trong khi quay phim, tôi đã nỗ lực để suy nghĩ và hành động như Young Ro. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc nói chuyện không ngừng với đạo diễn Jo Hyun Tak về Young Ro. Tôi đã chuẩn bị trong khi liên tục suy nghĩ xem Young Ro có ý nghĩa như thế nào với Su Ho".

Jisoo (BLACKPINK) bị đạo diễn Snowdrop đe dọa phải đóng vai nữ chính bất chấp ý kiến của công ty - Ảnh 3.

Jisoo đã có nhiều suy nghĩ khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Snowdrop.

Snowdrop kể về câu chuyện đi ngược lại thời đại của Im Suho (Jung Hae In) - một sinh viên đại học danh tiếng sở hữu vẻ ngoài cuốn hút. Ẩn sau vẻ đẹp hoàn hảo đó là rất nhiều câu chuyện bí ẩn. Một ngày nọ, Suho đã đột nhiên xuất hiện ở ký túc xá nữ với toàn thân đầy máu. Nữ sinh trẻ tuổi Cho Eun Young giúp anh che giấu thân phận và chăm sóc vết thương ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân viên ký túc xá.

Chia sẻ