Jennie (BlackPink) bị chê sa sút đến mức đóng phim 18+, người Hàn Quốc phản đối

Tú Oanh,
Chia sẻ

Jennie (BlackPink) bị báo chí chê đang trên đà lao dốc sự nghiệp vì tự nhận đóng vai nhỏ trong phim 18+ “The Idol”, còn dùng thân thể để câu kéo người xem. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ công chúng Hàn Quốc phản đối nhận định này.

Sự xuất hiện Jennie trong bộ phim 18+ bị chê là rác phẩm của Hollywood đang là chủ đề gây tranh cãi nhất ngành giải trí Hàn Quốc hiện nay.

Sau khi tập đầu tiên của The Idol lên sóng, nhiều người hâm mộ và cư dân mạng Hàn Quốc sốc nặng khi rapper BlackPink thực hiện động tác vũ đạo gợi dục và lên hình chỉ vỏn vẹn vài phút. Không chỉ Jennie, bộ phim cũng vấp phản ứng dữ dội, bị các nhà phê bình đánh giá câu kéo người xem bằng chủ nghĩa giật gân, mô tả những nhân vật lệch lạc và chủ yếu phục vụ cho những tưởng tượng tình dục lấy nam giới làm trung tâm.

Trong lúc tranh cãi chưa dứt, thông tin người đẹp sinh năm 1996 tự lựa chọn tham gia phim theo lời mời của The Weeknd, nam chính kiêm nhà sản xuất phim, chứ không phải do YG Entertainment sắp xếp như nhiều người suy đoán, càng khiến cô phải hứng chịu sự soi mói và chỉ trích từ giới truyền thông xứ củ sâm.

Jennie (BlackPink) bị chê sa sút đến mức đóng phim 18+, người Hàn Quốc phản đối - Ảnh 1.

Jennie đang vấp phải chỉ trích dữ dội vì đóng phim 18+. Ảnh: The idol

Phóng viên của TenAsia viết bài công kích quyết định đóng The Idol của Jennie. Nó có tiêu đề “Sự sụp đổ của Jennie, ‘cây Chanel sống’ ra mắt với vai trò diễn viên chỉ để thực hiện điệu nhảy xếp hạng R (cấm người dưới 18 tuổi)”.

Trong một bài báo khác đăng ngày 8/6, TenAsia đánh giá diễn xuất của Jennie “khó xem”, đồng thời cho rằng việc xuất hiện trong bộ phim truyền hình bị đánh giá rác phẩm là điểm thụt lùi đối với Jennie, vốn được biết đến với hình ảnh sang chảnh đến mức gắn liền với biệt danh “Human Chanel” (cây Chanel sống).

“Ngoại hình thấp bé và ‘diễn xuất khác thường’ của cô ấy khiến mọi người sửng sốt. Jennie mặc quần đùi ngắn cũn cỡn để lộ vòng ba và nhảy điên cuồng cùng vũ công nam. Màn trình diễn gợi nhớ đến phân cảnh khiêu dâm, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh sang chảnh, kiêu kỳ vốn có của Jennie. Nói cách khác, tài năng của Jennie bị tiêu hao một cách tình dục hóa trong bộ phim truyền hình đầu tay của cô”, trích bài viết.

Tương tự, tờ DongA cũng có bài viết: “Jennie cố gắng ra mắt với vai trò diễn viên chỉ để có màn trình diễn vũ đạo 19+”.

Trước những bình luận tiêu cực dành cho Jennie từ giới truyền thông, nhiều người hâm mộ đứng ra bảo vệ thần tượng, nhấn mạnh không có chuyện nữ idol đang tụt dốc.

Vô số bình luận bênh vực Jennie được để lại trên mạng xã hội: “Tôi nghĩ thông qua cuộc tranh cãi này, tôi có thể khẳng định một lần nữa Jennie là người nổi tiếng hàng đầu. Đây không phải là sân khấu biểu diễn của chính cô ấy mà chỉ là một cảnh khiêu khích trong bộ phim truyền hình mà thôi”, “Cô ấy không hề sa sút, cô ấy vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao”, “Thực tế là mọi người vẫn theo dõi Instagram của cô ấy và các thương hiệu vẫn yêu thích cô ấy”, “Thật quá đáng, những nhà báo tệ hại này sao có thể hạ bệ cô ấy đến vậy”, “Cô ấy không tụt dốc. Đó chỉ là những kẻ ác ý thích nói xấu người khác”...

Jennie (BlackPink) bị chê sa sút đến mức đóng phim 18+, người Hàn Quốc phản đối - Ảnh 2.

Người hâm mộ bức xúc vì Jennie bị công kích chỉ vì một phân cảnh ngắn ngủi trong phim. Ảnh: The idol

Trong số các ý kiến, một người giải thích thay Jennie rằng khi được The Weeknd ngỏ lời mời đóng phim, nữ idol nhận lời vì thích kịch bản gốc của đạo diễn ban đầu, vốn là nữ. Tuy nhiên, nữ đạo diễn sau đó bị thay thế và mọi thứ đi theo hướng khác so với suy nghĩ của Jennie.

Theo người hâm mộ, Jennie bị đẩy vào tình thế không còn lựa chọn nào khác ngoài hoàn thành các cảnh quay của mình bởi cô không phải người duy nhất trong phim, còn có những người nổi tiếng khác.

“Nếu Jennie từ chối quay phim vì hình ảnh của mình và rút lui, tôi cá mọi người sẽ vu khống cô lạm dụng quyền hạn là thần tượng toàn cầu”, người này viết.

Số khác cho rằng The Idol không hề tệ như nhiều người chê bai và các phân cảnh khiêu khích không phải là điều xa lạ trên phim Mỹ. Họ cũng nhận định việc Jennie bị chỉ trích không phải do cảnh cô đóng trong phim mà chỉ đơn giản anti-fan ghét mọi việc cô làm, kể cả chuyện hẹn hò với V (BTS).

Hiện, Jennie và những người trong cuộc khác vẫn giữ im lặng trước các cuộc tranh cãi.

Theo Koreaboo, TenAsia 
Chia sẻ