Italy phát báo động đỏ trong sóng nhiệt cực đoan

Vân Ánh,
Chia sẻ

Nhiều điểm khắp Italy đang trong tình trạng báo động đỏ vì sóng nhiệt cực đoan, dự báo sẽ bắt đầu từ ngày mai.

17 thành phố nằm trong diện này phải cảnh báo người dân, kể cả những người trẻ khỏe, phải tránh nắng từ 10h đến 18h do nhiệt độ vượt 40 độ C, người dân chịu rủi ro cao vì nắng nóng.

Italy phát báo động đỏ trong sóng nhiệt cực đoan - Ảnh 1.

Người dân ăn kem giải nhiệt tại Rome, Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đây đã là sóng nhiệt thứ ba ở Italy chỉ trong vòng 2 tháng, với nhiệt độ dự báo cao kỷ lục ngay cả ở vùng núi. Hôm qua, nhiệt độ ở thủ đô Roma và thành phố Florence đã là 38 độ C. Trong khi đó, vùng phía Nam Italy lại chịu cảnh báo bão. 

Tháng trước, một số thành phố Italy đã buộc phải cắt điện diện rộng, do nhiệt độ lên đến 48 độ C ở miền Nam. Chỉ riêng 7 tháng đầu năm 2023, Italy đã ghi nhận trung bình 11 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt mỗi ngày, từ lũ lụt, hạn hán đến cháy rừng tàn khốc.

Chia sẻ