Indonesia đưa người từ Vũ Hán trở về nước và cách ly 14 ngày trên đảo, xuống sân bay mỗi người đều được phun thuốc khử trùng

Negroni,
Chia sẻ

Những người Indonesia trở về nước từ Vũ Hán đã được các nhân viên y tế phun thuốc khử trùng khi xuống sân bay.

Mới đây, một video được đăng tải lên mạng xã hội Twitter vào ngày 2/2 vừa qua, các hành khách trên một chuyến bay của Batik Air Indonesia khi xuống sân bay đã được các nhân viên y tế mặc áo màu vàng xịt thuốc khử trùng. Trong một chú thích hình ảnh trên trang Reuters cũng có đưa tin, các nhân viên viên y tế đang xịt thuốc khử trùng cho các công dân Indonesia bay từ Vũ Hán đến sân bay Hang Nadim ở Batam, Quần đảo Riau, Indonesia. Bức ảnh đăng trên trang Reuters được chụp bởi Antara Foto, có trụ sở tại Indonesia.

Theo tờ Jakarta Post, một tờ báo tiếng Anh đặt trụ sở tại thủ đô của Indonesia, những hành khách trên máy bay bao gồm những người bị mắc kẹt tại Vũ Hán và các thành phố khác tại Hồ Bắc. 

Indonesia đưa người từ Vũ Hán trở về nước và cách ly 14 ngày trên đảo, xuống sân bay mỗi người đều được phun thuốc khử trùng - Ảnh 1.

Được biết, máy bay đã hạ cánh tại Batam vào khoảng 8:45 sáng theo giờ địa phương và hành khách trên chuyến bay dự kiến sẽ được chuyển đến một cơ sở y tế trên đảo Natuna để cách ly trong 14 ngày.

Một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết có 243 người đã đi trên chuyến bay này, trong đó 237 người là công dân Indonesia, 1 người là chồng của một công dân Indonesia và 5 người còn lại là nhân viên của Đại sứ quán Indonesia tại Bắc Kinh. Ngoài ra, 7 công dân Indonesia khác đã ở lại Trung Quốc, trong đó 4 người lựa chọn việc ở lại và 3 người không đáp ứng được các yêu cầu sức khỏe cho chuyến bay.

Những người trên chuyến bay của Batik Air Indonesia đã được phun lên người một chất khử trùng khi xuống sân bay và ngay sau đó được đưa đến đảo Natuna trên 3 máy bay quân sự riêng biệt.

#ICT_anti_nCoV

(Theo Business Insider)

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Xót xa cô gái trở về Vũ Hán thăm mẹ mắc bệnh ung thư rồi bị chẩn đoán nhiễm virus corona cùng bố, gia đình mỗi người một nơi trong bệnh viện - Ảnh 6.

Chia sẻ