Hy Lạp báo động tình trạng ô nhiễm chì ở các trại tị nạn

Hải Đăng,
Chia sẻ

Hy Lạp đã không công bố kết quả xét nghiệm về ô nhiễm chì trong một trại di cư mới có sức chứa hàng nghìn trẻ em và người lớn trên đảo Lesbos.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết trong một báo cáo ngày 27/1, Hy Lạp đã không công bố kết quả xét nghiệm về ô nhiễm chì trong một trại di cư mới có sức chứa hàng nghìn trẻ em và người lớn trên đảo Lesbos.

Trước đó, ngày 23/1, sau khi thu thập các mẫu đất và tiến hành xét nghiệm, Chính phủ Hy Lạp đã xác nhận trại Mavrovouni hay Kara Tepe trên đảo Lesbos đã bị nhiễm chì cực độc. Trại Kara Tepe đã được cải tạo lại từ một trường bắn quân sự và hiện có sức chứa khoảng 6.500 người di cư. Khu trại này được dựng thành một trại tị nạn tạm thời sau khi xảy ra đám cháy ở khu trại Moria chứa hàng nghìn người di cư.

Hy Lạp báo động tình trạng ô nhiễm chì ở các trại tị nạn - Ảnh 1.

Ảnh: aa.com.tr.

Trong một thông cáo báo chí, nhà chức trách Hy Lạp cho biết từ 12 mẫu thu thập được, 11 mẫu nằm trong khu dân cư của trại có hàm lượng chì ở dưới mức giới hạn, chỉ có mẫu xét nghiệm thứ 2 mới ghi nhận hàm lượng chì vượt quá giới hạn cho phép.

Cơ quan giám sát cũng cho biết một yêu cầu đã được gửi tới các nhà chức trách Hy Lạp cũng như đại diện Ủy ban châu Âu đề nghị công bố tất cả dữ liệu liên quan, bao gồm cả mức độ chì trong các mẫu thử nghiệm đã được lấy để có phương án hỗ trợ sức khỏe người tị nạn./.

Chia sẻ