Hưng Yên: Phát hiện 2 tấn đầu đạn được giấu trong vườn một nhà dân

Lê Bảo,
Chia sẻ

Cơ quan chức năng vừa phát hiện một số lượng đầu đạn khoảng 2 tấn được giấu trong góc vườn của một nhà dân.

Sáng ngày 11/1, ông Phan Văn Đạt (Chủ tịch UBND xã Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện một kho vật liệu nổ khoảng 2 tấn, chủ yếu là đầu đạn loại 12 ly 7 trong vườn của một hộ gia đình trú tại thôn Yên Lịch.

Theo ông Đạt, lực lượng chức năng địa phương trước đó nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc trong vườn gia đình trên có chứa số đầu đạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định, chủ nhân số vật liệu nổ là ông Nguyễn Đức Doanh (45 tuổi, trú tại xã Hồng Tiến).

Hưng Yên: Phát hiện 2 tấn đầu đạn được giấu trong vườn một nhà dân - Ảnh 1.

Loại đầu đạn được tìm thấy là loại 12 ly 7 giống như đầu đạn trong vụ nổ xảy ra tại Bắc Ninh cách đây ít ngày.

Cùng ngày, trao đổi với báo giới, ông Lê Hải Nam (Phó Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu) cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, chính quyền địa phương đã có báo cáo lên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Hưng Yên và xin giải pháp xử lý.

Sau đó, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã cử lực lượng công binh về kiểm tra số vật liệu nổ. Qua kiểm tra đánh giá ban đầu, số vật liệu nổ vừa phát hiện vẫn còn thuốc nổ. Do vậy, hiện nay, Công an xã Dân Tiến vẫn đang bảo vệ hiện trường, chờ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đưa ra phương án xử lý số đầu đạn trên.

"Đống đầu đạn rơi vào khoảng 2 tấn nằm nổi ở góc vườn của hộ dân. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Doanh khai gia đình ông buôn phế liệu nên cứ mỗi lần mua được đầu đạn của người dân đều gom lại và để riêng ở góc vườn", ông Đạt nói.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ