Hot girl nổi tiếng MXH ngang nhiên livestream quảng cáo game cờ bạc online RikVip phiên bản mới

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Đường dây đánh bạc online RikVip từng khiến 'ông trùm' cờ bạc Phan Sào Nam ngồi tù, cái tên "bất hảo" này bất ngờ được sử dụng để quảng bá một loại hình game cờ bạc online mới.

Mới đây MXH không khỏi xôn xao trước một clip livestream hơn 1 giờ đồng hồ của một hot girl khá nổi tiếng. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là clip livestream này là để quảng bá cho một trò "chơi" trực tuyến với tên gọi Game bài RikVip.

Theo đó, hot girl có tên L.P.A. đã tiến hành buổi livestream vào tối 5/5 với dòng caption “Trở thành Tỷ phú với RikVip”. Hot girl này được biết đến là một hot girl khá nổi tiếng, được nhiều trang MXH lăng xê. 

Trên trang cá nhân của mình, hot girl này cũng sở hữu hơn 200 nghìn lượt theo dõi. Chình vì vậy, hot girl 9X này thường xuyên có những buổi livestream bán hàng hoặc quảng cáo sản phẩm. 

Hot girl "mặt xinh dáng chuẩn" từng được báo Trung ca ngợi hết lời

L.P.A. (sinh năm 1997, Hà Nội) được biết đên là gái xinh quen mặt trên mạng xã hội Instagram. L.P.A. sở hữu làn da trắng sứ và vóc dáng nuột nà, dù không hoạt động nghệ thuật vẫn thu hút lượng fan "khủng" với hơn 200.000 lượt theo dõi trên MXH Facebook.

Cô còn có 1 người em gái với nhan sắc cũng không phần kém cạnh và từng được báo Trung khen ngợi hết lời: "Cặp chị em Việt xinh đẹp khiến cư dân mạng không biết nên chọn chị hay em", "Hai nữ sinh nhan sắc ấn tượng có thể khiến bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên"...

Sở hữu gương mặt xinh như búp bê cùng nụ cười toả nắng cùng vóc dáng nóng bỏng chẳng kém những hot girl nổi tiếng khác.

Tuy nhiên trong buổi livestream vào tối 5/5 vừa qua, hot girl này tiếp tục livestream nhưng không phải để bán hàng mà quảng bá cho một game bài trực tuyến với tên gọi Game bài RikVip.

Nhưng điều đáng nói ở đây chính là game bài này có tên trùng với một loại hình đánh bạc online trong đường dây đánh bạc nổi tiếng một thời của "ông trùm" cờ bạc Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có tên RikVip/Tip.club.

Quay lại với loại hình game bài mà hot girl này quảng cáo, trong livestream, hot girl này giới thiệu, hướng dẫn mọi người tải game về điện thoại từ đường link do cô cung cấp. 

Sau đó, người chơi được hot girl này hướng dẫn cách thức nạp tiền để chơi, thậm chí cô nàng còn ngang nhiên rủ rê người chơi cược tiền cùng mình.

Thông qua các hình thức cá cược tài xỉu, các con bạc sẽ lần lượt đặt cược các mức tiền khác nhau từ 5 nghìn đồng - 500.000 nghìn đồng. Người chơi có thể nạp tiền trực tiếp bằng các loại thẻ cào viễn thông hoặc thông qua tài khoản ngân hàng.

Thậm chí hot girl này còn tự mình "chơi thử" để các "con mồi" được tận mắt chứng kiến cách chơi. Và theo như lời giới thiệu thì game bài mới này cũng cho phép người chơi khi thắng, có thể rút được tiền mặt bằng tài khoản ngân hàng đã đăng ký.

Ngoài ra, trong quá trình hướng dẫn người chơi chơi cá cược trong game bài, hot girl này liên tục nhắc nhở mọi người chia sẻ livestream để được tặng các mã code khác nhau. 

Khi được tặng các mã code này, người chơi sẽ tiếp tục được chơi các phần chơi tiếp theo mà không cần hoặc nạp tiền ít hơn, nếu tiếp tục thắng ở các phần này, người chơi sẽ được tặng xèng. Số xèng này tương ứng với số tiền thực tế mà người chơi có thể rút nếu thắng.

Nhưng pháp luật hiện hành nghiêm cấm đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào nhằm được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị. 

L.P.A. livestream giới thiệu game RikVip tối 5/5. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, như trong trường hợp game bài do hot girl này quảng bá thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Nếu app game bài này cho phép người chơi nộp tiền vào để chơi game (mua tiền ảo, nâng cấp tài khoản)... nhưng không cho phép đổi từ tiền ảo do thắng game ra tiền thật thì việc chơi game đánh bài tiến lên online của bạn là không vi phạm pháp luật. Bởi tiền ảo khi chơi game không phải là tiền hay hiện vật có giá trị.

Khoản 1 điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

Trường hợp 2: Nếu app game bài này cho phép việc chuyển đổi từ tiền thật (bằng nộp thẻ cào điện thoại) để mua tiền ảo chơi game và được đổi lại từ tiền ảo ra tiền thật thì đây rõ ràng là đánh bạc trái pháp luật (được thua bằng tiền).

Trường hợp đánh bạc trái pháp luật thì tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hot girl nổi tiếng ngang nhiên livestream quảng cáo game bài trùng tên với loại hình từng khiến "trùm cờ bạc" ngồi tù - Ảnh 3.

Lê Phương Anh livestream giới thiệu game bài RikVip với nhiều phần thưởng hết sức hấp dẫn. Ảnh cắt từ clip.

Và theo như hot girl này giới thiệu trong quá trình livestream thì game bài này sẽ rơi vào tường hợp thứ 2, bởi người chơi nếu thắng có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng.

Theo điểm b khoản 2 điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng.

Ngoài ra, game RikVip mà hot girl này quảng cáo chưa xác định được có nằm trong loại hình game được phép kinh doanh hay không bởi trong livestream hot girl này không hề đề cập đến. Việc quảng cáo game không nằm trong loại hình được phép kinh doanh cũng được xác định là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật quảng cáo.

Hot girl nổi tiếng ngang nhiên livestream quảng cáo game bài trùng tên với loại hình từng khiến "trùm cờ bạc" ngồi tù - Ảnh 4.

Giao diện game bài được hot girl L.P.A. quảng cáo, giới thiệu.

Theo Điều 7 Thông tư 24/2014/TT-BTTTT của Bộ TT&TT cũng đã quy định rõ vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong game chỉ được sử dụng trong phạm vi trò chơi điện tử và theo đúng mục đích mà doanh nghiệp đã báo cáo. Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử.

Tại khoản 3 Điều 35 Thông tư số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định rõ về việc nghiêm cấm tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất đánh bạc.

Cụ thể, người nào có hành vi đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng; 

Nếu người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Chia sẻ