Hot girl mẫu ảnh trộm tiền của bạn cùng phòng đi bar để thể hiện... mình vẫn ổn

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Hot girl Đỗ Thảo Uyên (quê Hà Nội, là người mẫu ảnh tại Đà Nẵng) đã 8 lần “lấy trộm” hàng chục triệu đồng của chị T. bạn cùng phòng để tiêu xài, ăn diện...

Liên quan đến vụ việc Đỗ Thảo Uyên (23 tuổi, ngụ Sơn Tây, Hà Nội) có hành vi trộm cắp tài sản của bạn cùng phòng, ngày 21/4, thông tin trên báo Công an Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, Công an phường An Hải Tây vừa bàn giao đối tượng Đỗ Thảo Uyên (SN 1999, ngụ Sơn Tây, Hà Nội) cho Công an quận thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Uyên khai đã vào Đà Nẵng sinh sống và làm việc đã được gần 8 năm nay. Công việc chủ yếu của Uyên là người mẫu ảnh nhưng do thời gian gần đây công việc ít, không có nhiều thu nhập và thường xuyên "túng thiếu" lại thấy bạn cùng phòng có nhiều tiền nên Uyên đã nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền chủ yếu đi bar, pub, thể hiện mình vẫn ổn, vẫn "ngon lành" cùng bạn bè.

Lần đầu Uyên lấy tiền của chị T. là vào tháng 03/2022, và đã thực hiện trót lọt 8 lần để tiêu xài và mua sắm trưng diện… cho đến phi vụ cuối thì bị bại lộ.  

Vụ hot girl, người mẫu ảnh ăn trộm hơn 100 triệu của bạn cùng phòng: Lấy tiền đi bar để thể hiện mình vẫn "ổn" - Ảnh 1.

Đỗ Thảo Uyên tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào tối 18/4, chị N.T.T. (23 tuổi, ngụ Quảng Trị) đến Công an P.An Hải Tây trình báo về việc mất số tiền 63 triệu đồng tại căn hộ tầng 6 Permanent (475 Trần Hưng Đạo, P.An Hải Tây).

Sau khi kiểm tra hiện trường, Công an P.An Hải Tây nhận thấy không có dấu hiệu lục soát, khu căn hộ không có người lạ ra vào. Ngoài ra chị T. cũng không có bạn bè đến chơi. Cùng với đó phòng chị T. chỉ có Đỗ Thảo Uyên ở cùng.

Nghi vấn Đỗ Thảo Uyên nên Công an P.An Hải Tây mời Uyên về trụ sở để làm việc, tuy nhiên Uyên quanh co chối tội. Sau gần một ngày làm việc, Uyên mới thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Vào đầu năm 2021, chị T. và Uyên quen nhau qua mạng xã hội Facebook. Uyên giới thiệu mình là người mẫu ảnh. Sau thời gian quen biết, vì thấy hợp nhau nên cả hai đã thuê phòng trọ sống chung. Đến đầu năm 2022 thì cả hai chuyển đến căn hộ ở đường Trần Hưng Đạo sinh sống.

Trong thời gian này, Uyên bắt đầu trộm tiền của chị T. và đã thực hiện trót lọt 8 lần với số tiền 50 triệu đồng.

Mỗi lần Uyên chỉ lấy một vài triệu trong cọc tiền, lần nhiều nhất chỉ 10 triệu đồng.

Thấy chị T. không nghi ngờ nên đến phi vụ cuối, Uyên trộm cắp 63 triệu đồng. Theo chị T., đây là tiền dành dụm chị giấu trong túi xách cất trong phòng.

Chia sẻ