Valentine 2012

Hộp hoa lãng mạn cho ngày Valentine

Mai Anh, ảnh: galya,
Chia sẻ

Chỉ cần một ít hoa lá cùng nghệ thuật sắp đặt, bạn có thể tạo cho riêng mình một dấu ấn Valentine lãng mạn, ý nhị với "trái tim nở hoa" và "chìa khóa cho trái tim"!

 
 
Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:
 
- 1 bông lan to (không cần cành), vài bông hồng nhỏ, một chút lá
- Xốp cắm hoa, chìa khóa, ruy-băng, dao, kéo, keo dán, bìa carton, giấy màu, giấy nilon.
 
Bước 1 - Làm hộp giấy hình trái tim:
 
Cắt bìa carton thành hai hình trái tim đồng dạng làm mặt hộp trái tim, kích cỡ tùy ý sao cho phù hợp với bông hoa bạn muốn đặt ở chính giữa hộp. Ví dụ nếu bạn dùng một bông lan tím to bằng lòng bàn tay, bạn nên cắt hình trái tim trong khuôn khổ một ô vuông 15cm x 15cm.
 
Cắt một dải bìa dài bằng đường viền quanh trái tim, rộng chừng 3cm - 5cm làm thành hộp.
 
Cắt thêm một dải bìa nhỏ với kích cỡ như băng dính nhỏ, sau khi bôi keo vào một mặt của nó bạn sẽ có một loại "băng dính tự chế" cứng cáp để dán dính thành hộp vào mặt hộp.
 

Cắt giấy màu thành hình trái tim theo khuôn bìa carton vừa cắt, rồi dán vào hai mặt của miếng bìa đó, nên chọn màu hợp tông màu với hoa lan.

 
Dựng dải bìa dài theo viền trái tim và dùng "băng dính tự chế" (đã ngắt ra thành từng đoạn nhỏ y như bạn vẫn ngắt băng dính thông thường) để dán dính thành hộp vào đáy hộp.
 
Sau đó bạn dùng ruy băng dán phủ kín bên ngoài thành hộp, nhớ dán sát mép đáy hộp thật gọn gàng. Ruy băng cùng tông màu với hoa lan sẽ bày chính giữa hộp.
 
Nhồi nhẹ nhàng giấy nilon mỏng hoặc vải chống thấm màu trắng mờ vào lòng hộp. Việc này vừa giúp chống thấm khi đặt miếng mút cắm hoa chứa nước, vừa tạo sự bay bổng nhẹ nhàng làm nền cho màu hoa tươi tắn nổi bật lên.
 
Bước 2 - Cắm hoa:
 
Có thể lót nilon vào quanh xốp cắm hoa nếu bạn dùng giấy nghệ thuật, vải lụa hay thứ vải không chống thấm khác làm nền.
 
Đặt xốp cắm hoa vào chính giữa hộp, xốp chỉ cần cắt nhỏ như kích cỡ của bông hoa lớn nhất bạn có.
 
Cắm hoa lan to vào chính giữa hộp, cuống hoa chỉ cần ngắt ngắn 1cm - 2cm.
 
Ngắt từng lá nhỏ cắm xòe đều xung quanh hoa lan, tạo nền xanh tự nhiên cho hoa thêm tươi.
 
Ngắt hoa hồng nhỏ ngắn khoảng 3cm - 4cm rồi cắm thành 3 cụm chia đều xung quanh hoa lan, mỗi cụm 2 - 3 bông nhỏ.
 
Bước 3 - Sắp đặt nghệ thuật:
 
Khoét một hình lỗ khóa trên nắp hộp.
 
Buộc ruy-băng thành nơ lên "chìa khóa cho trái tim" là xong rồi!
Cuối cùng, bạn hãy đặt cho nắp hộp nghiêng nhẹ bên thành hộp như ai đó vừa "mở cửa trái tim", còn "chìa khóa trái tim" thì đặt ngay phía trước chính giữa nắp hộp và hộp. Một "trái tim nở hoa" hết sức quyến rũ và ngọt ngào với "chìa khóa trái tim" mà bạn trao tặng ai đó, hẳn không có gì lãng mạn hơn nữa!
 
 
Chúc các bạn đón Ngày lễ Tình nhân với những gì ngọt ngào nhất nhé!
Chia sẻ